Nắng nóng, quán bia hơi vẫn ế ẩm vì khách hàng “ngại” Nghị định 100

VOV.VN - Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều quán bia hơi ở Hà Nội vẫn ế ẩm do khách hàng lo ngại bị đo nồng độ cồn, phạt nặng theo Nghị định 100.
1.jpg

Mấy ngày qua, mặc dù thời tiết nắng nóng gần 40 độ nhưng rất nhiều quán bia hơi ở Hà Nội vẫn đìu hiu vắng khách.

2.jpg

Quản lý một nhà hàng bia trên phố Tăng Bạt Hổ cho biết, do Cảnh sát giao thông ra quân 1 tháng tổng kiểm tra các phương tiện giao thông, trong đó có xử phạt nặng các trường hợp lái xe có nồng độ cồn nên nhiều khách hàng e ngại.

3.jpg

Trước đó, Nghị định 100 được áp dụng cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, không chỉ các quán bia mà nhiều cửa hàng kinh doanh bị thiệt hại kinh tế nặng nề.

4.jpg

Một nhà hàng bia nổi tiếng, máy lạnh điều hòa lượng khách giảm hẳn vào buổi trưa.

5.jpg

Nhân viên quán bia trên phố Vũ Hữu Lợi, thời tiết nóng vào sợ bị "thổi cồn" nên về chiều khách mới đông. Tuy nhiên, lượng khách không thể bằng thời điểm các năm trước đây.

6.jpg

Lượng bia nhập của các quán giảm.

7.jpg

Vào buổi trưa, các quán chỉ lác đác khách.

8.jpg

Tình trạng vắng khách khiến nhiều nhà hàng phải thu hẹp kinh doanh, trả lại mặt bằng thuê do không chịu nổi chi phí cao.

9.jpg

Một quán bia trên phố Trần Khát Chân về chiều tối mới lác đác có nhóm khách nhỏ.

10.jpg

Một khách uống bia cho biết, ngồi uống về chiều có thể yên tâm hơn một chút vì khả năng bị thổi nồng độ cồn ít hơn.

11.jpg

18h chiều vẫn chưa có khách.

12.jpg

Rất hiếm quán bia giữ được lượng khách đông vào buổi chiều như quán bia trên phố Ngô Thì Nhậm.

13.jpg

Số lượng khách tới uống ở đây đông hơn hẳn các quán khác.

14.jpg

Tuy nhiên, trên thực tế bên trong quán vẫn còn rất nhiều chỗ trống.