New Zealand cam kết dành hạn mức ưu đãi về tiếp nhận lao động Việt Nam
Các đối tượng được New Zealand ưu tiên tiếp nhận gồm: 100 lao động đáp ứng trình độ chuyên môn và tiếng Anh; 100 đầu bếp đáp ứng yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm và 100 lao động thuộc trên 40 chuyên ngành theo quy định chung của New Zealand.
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 27/02, tại Cha-am, Petchaburi, Thái Lan, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận song phương về việc New Zealand tiếp nhận lao động Việt Nam.
Các văn kiện đã được Bộ trưởng Thương mại New Zealand, Tim Groser, và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, Vũ Huy Hoàng, được sự uỷ quyền của Chính phủ hai nước, ký kết và trao đổi. Nội dung chính của thoả thuận này là cam kết dành hạn mức ưu đãi về tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại New Zeland.
Các đối tượng lao động thuộc diện được New Zeland ưu tiên tiếp nhận thuộc 3 nhóm (i) 100 lao động đáp ứng trình độ chuyên môn và tiếng Anh theo Chương trình Làm việc Kỳ nghỉ (ii) 100 đầu bếp đáp ứng yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm theo quy định chung của New Zealand và (iii) 100 lao động thuộc trên 40 chuyên ngành theo quy định chung của New Zealand. Các lao động sẽ được ưu tiên tiếp nhận làm việc với thời hạn 3 năm.
Cũng theo thoả thuận này, yêu cầu đảm bảo tài chính đối với lao động Việt Nam làm việc theo Chương trình Làm việc Kỳ nghỉ được giảm xuống mức 4200 NZ$ (tương đương khoảng 2.100 USD, thay vì mức 7000 NZ$ hay khoảng 3.500 USD mà New Zealand đang áp dụng với một số đối tác khác hiện nay).
Cùng với việc ký kết Hiệp định AANZ FTA, thỏa thuận này là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại nói chung, quan hệ hợp tác lao động nói riêng giữa Việt Nam và New Zealand. Tại lễ ký, Bộ trưởng hai nước đã khẳng định mong muốn sớm triển khai thỏa thuận, kịp thời mang lại lợi ích tối đa cho các doanh nghiệp cung cấp, tiếp nhận lao động hai nước và đặc biệt là người lao động Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn hiện nay.
New Zealand là đối tác đầu tiên của ASEAN dành hạn mức ưu đãi về lao động cho Việt Nam. Đây là một thỏa thuận có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam đang bị thu hẹp do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Thỏa thuận mới được ký kết mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam thâm nhập thị trường New Zealand, một thị trường được đánh giá là có nhiều tiềm năng, cơ hội dành cho lao động có kỹ năng của Việt Nam với mức thu nhập cao, ổn định và điều kiện làm việc thuận lợi.
Thoả thuận này đồng thời góp phần vào nỗ lực chung của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua những khó khăn của giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay./.