Ngắm âu thuyền, cảng cá Thọ Quang từ trên cao

VOV.VN - Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) là nơi neo đậu tránh trú bão cho khoảng 500 tàu cá- lớn nhất miền Trung 

Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) vừa là cảng cá, chợ cá quy mô cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá cho tàu thuyền của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. 
Cảng cá này rộng hơn 80ha trên bờ và mặt nước, nằm ở 2 phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang, được phân bố gồm khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang. Trong ảnh là Âu thuyền Thọ Quang trong những ngày Tết.
Từ đường Lê Đức Thọ nhìn ra âu thuyền.
Chính thức hoạt động năm 2004, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang là nơi neo đậu, tránh trú bão đồng thời là nơi các tàu thuyền của ngư dân cập cảng mua bán thuỷ, hải sản và tiếp nhiên liệu, thực phẩm vươn khơi. Trong ảnh: Phía xa là trung tâm thành phố Đà Nẵng
Một góc neo trú tàu thuyền công suất nhỏ gần cây cầu dây võng Thuận Phước

Trung bình mỗi ngày, có hơn nghìn tàu thuyền của ngư dân các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định vào- ra bán cá và lấy dầu, nước ngọt, nước đá, lương thực để tiếp tục ra khơi.
Dịp Tết Kỷ Hợi, tại cảng cá lớn nhất miền Trung này có khoảng 500 tàu cá công suất lớn của ngư dân các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…  vào neo trú ăn Tết, chờ vươn khơi chuyến biển đầu năm.
Ở trung tâm âu thuyền các tàu đánh bắt xa bờ được ngư dân neo đậu ngay ngắn, đẹp mắt
Nghỉ ngơi ngày Tết sau 1 năm đạp sóng vươn khơi đánh bắt hải sản
Khung cảnh yên bình trong những ngày qua
Những ngày nghỉ Tết, tàu nào cũng được ngư dân gắn cờ 
Cờ đỏ sao vàng phấp phới in trên nền trời trong gió mới
Ngư dân này chuẩn bị lễ cúng, chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị đưa tàu xuất hành đầu năm
Sau 15 năm đưa vào sử dụng, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã quá tải...
... số lượng tàu thuyền, phương tiện, người làm việc rất lớn, khiến môi trường nước và không khí ô nhiễm.
Tại Diễn đàn Phát triển đô thị lần thứ 8- Đà Nẵng (2018), thành phố Yokohama (Nhật Bản) đề xuất nhiều giải pháp giúp Đà Nẵng phát triển bền vững. Đáng chú ý là đề xuất công nghệ xử lý ô nhiễm, mở rộng âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.
Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sử dụng dịch vụ tại cảng cá, tránh trú bão và yêu cầu về phát triển KT-XH của Đà Nẵng và khu vực miền Trung, cảng cá Thọ Quang đã được quy hoạch mở rộng, nâng cấp thành cảng cá động lực thuộc Trung tâm dịch vụ nghề cá lớn tại Đà Nẵng.
Thành phố Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT xác định âu thuyền và cảng cá Thọ Quang là trung tâm dịch vụ nghề cá, tránh trú bão có quy mô cấp vùng; một số hạng mục được đưa vào kế hoạch vốn đầu tư trung hạn trong thời gian đến./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhịp cảng cá Nam Du giữa biển trời Tây Nam
Nhộn nhịp cảng cá Nam Du giữa biển trời Tây Nam

VOV.VN - Bến cảng Nam Du (xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang) là nơi giao thương, đánh bắt hải sản và là địa điểm thu hút khách du lịch.

Nhộn nhịp cảng cá Nam Du giữa biển trời Tây Nam

Nhộn nhịp cảng cá Nam Du giữa biển trời Tây Nam

VOV.VN - Bến cảng Nam Du (xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang) là nơi giao thương, đánh bắt hải sản và là địa điểm thu hút khách du lịch.

Cảng cá đón những chuyến tàu đầu tiên với niềm vui trúng mùa biển
Cảng cá đón những chuyến tàu đầu tiên với niềm vui trúng mùa biển

VOV.VN - Sau Tết cổ truyền, Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng, tỉnh Tiền Giang đã đón tiếp chuyển trên 200 tấn hải sản của ngư dân cập bến. 

Cảng cá đón những chuyến tàu đầu tiên với niềm vui trúng mùa biển

Cảng cá đón những chuyến tàu đầu tiên với niềm vui trúng mùa biển

VOV.VN - Sau Tết cổ truyền, Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng, tỉnh Tiền Giang đã đón tiếp chuyển trên 200 tấn hải sản của ngư dân cập bến. 

Tổ chức cảng cá không thống nhất, khó truy xuất nguồn gốc thủy sản
Tổ chức cảng cá không thống nhất, khó truy xuất nguồn gốc thủy sản

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hiện có 6 cảng, cụm cảng cá và 10 bến cá với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 1.463m. 

Tổ chức cảng cá không thống nhất, khó truy xuất nguồn gốc thủy sản

Tổ chức cảng cá không thống nhất, khó truy xuất nguồn gốc thủy sản

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hiện có 6 cảng, cụm cảng cá và 10 bến cá với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 1.463m.