Ngày "Chủ nhật đỏ Quảng Ninh" thu về gần 500 đơn vị máu

VOV.VN -  Hưởng ứng "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng", sáng 17/1, gần 300 đoàn viên thanh niên đến từ nhiều cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân địa bàn Quảng Ninh tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện...

Hoạt động này do tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 16 đến 23/1.

Đây là năm thứ 6, ngày "Chủ nhật đỏ" được tổ chức tại Quảng Ninh. Năm nay, Ban tổ chức tập trung vận động thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng cùng với sự tham gia của một số đơn vị thuộc lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn tham gia hiến máu.

Đã 10 lần đi hiến máu, anh Vũ Đình Đức, Bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết mỗi lần đi hiến máu đều có một cảm giác mới lạ như góp một phần nhỏ bé để lan tỏa tình yêu thương... “Mỗi lần tham gia hiến máu đều để lại cho tôi những cảm xúc khác nhau. Không khí tham gia ngày càng sôi nổi và mọi người tham gia hiến máu nhiều hơn. Càng tham gia mình càng cảm thấy trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc vận động người thân cũng như gia đình, các đồng chí đồng đội cũng như gia đình, người dân tham gia hiến máu vì nó mang lại lợi ích rất lớn cho cộng đồng đặc biệt là những người bị nạn. ”

Mục đích lớn nhất của ngày "Chủ nhật đỏ Quảng Ninh" năm 2021 là tiếp nhận được một lượng máu lớn, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết nguyên đán đang đến gần. Chính vì vậy Ban tổ chức đã vận động nhiều đoàn viên, thanh niên và tổ chức tại 3 điểm là thành phố Hạ Long, huyện Vân Đồn và thị xã Đông Triều từ 16-23/1.

Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết: “Đã là năm thứ 6 Quảng Ninh tham gia dòng chảy Chủ nhật đỏ và tinh thần tình nguyện của lớp trẻ Quảng Ninh khiến tôi rất xúc động. Phong trào ngày càng lan tỏa và phát triển mạnh tôi cho rằng đây là những phẩm chất của người Việt với suy nghĩ tích cực một giọt máu cho đi, 1 sinh mệnh ở lại nó đã lan tỏa, trao truyền cho lớp trẻ những người thực sự cống hiến cho cộng đồng".

Chỉ trong sáng nay, Ban tổ chức đã vận động và tiếp nhận được khoảng 500 đơn vị máu. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh góp phần đáp ứng nhu cầu máu khan hiếm trong dịp Tết, khẳng định rõ nét hơn vai trò, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên chung tay vì an sinh xã hội trong nhiều năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 450 người tham gia hiến máu trong “Tuần lễ hồng EVN lần VI khu vực Đà Nẵng”
Hơn 450 người tham gia hiến máu trong “Tuần lễ hồng EVN lần VI khu vực Đà Nẵng”

VOV.VN - Với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, hơn 450 cán bộ, công nhân viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại TP Đà Nẵng cùng tham gia hiến máu nhân đạo.

Hơn 450 người tham gia hiến máu trong “Tuần lễ hồng EVN lần VI khu vực Đà Nẵng”

Hơn 450 người tham gia hiến máu trong “Tuần lễ hồng EVN lần VI khu vực Đà Nẵng”

VOV.VN - Với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, hơn 450 cán bộ, công nhân viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại TP Đà Nẵng cùng tham gia hiến máu nhân đạo.

Chuyện nữ sinh viên 18 lần hiến máu nhân đạo
Chuyện nữ sinh viên 18 lần hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Hồng Bích cho biết, những lần tham gia "hành trình Đỏ" xuyên tỉnh An Giang vào cuối tháng 7 vừa qua đã giúp cho em hiểu rõ hơn về giá trị của những giọt máu hồng.

Chuyện nữ sinh viên 18 lần hiến máu nhân đạo

Chuyện nữ sinh viên 18 lần hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Hồng Bích cho biết, những lần tham gia "hành trình Đỏ" xuyên tỉnh An Giang vào cuối tháng 7 vừa qua đã giúp cho em hiểu rõ hơn về giá trị của những giọt máu hồng.