Ngày cuối năm trên công trường hồ chứa nước Đồng Mít

VOV.VN - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những ngày này, hàng chục công nhân các đơn vị khẩn trương thi công, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thành công việc.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không khí trên công trường hồ chứa nước Đồng Mít ở huyện vùng cao An Lão, tỉnh Bình Định vẫn sôi động và hối hả. Trên thân đập, hàng chục công nhân vừa hàn khuôn vừa vệ sinh bề mặt để chuẩn bị đổ bê tông. Dưới chân công trình, xe ô tô chở đất, đá và máy móc hoạt động hết công suất, tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ.

Sau 2 năm triển khai, dự án hồ chứa đã thành hình, đạt trên 70% khối lượng công việc. Những ngày này, công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - đơn vị thi công dự án khẩn trương đóng khung thép để đổ bê tông vai phải thân đập ở cao trình cuối cùng sẵn sàng chuẩn bị cho giai đoạn tích nước.

Anh Lê Sỹ Thiên, nhân viên Công ty Xây dựng 47 cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã tổ chức làm “3 ca 4 kíp” để kịp tiến độ sớm về ăn Tết cùng gia đình: “Không khí Tết cũng xốn xang. Trông chờ ngày Tết để về thôi, phải đẩy nhanh tiến độ làm cho nhanh khối lượng. Giờ đổ bê tông chúng tôi làm không cố định, khi thì 12 giờ có thể là 3 - 4 giờ sáng tùy theo tiến độ của đổ bê tông”.

Dự án hồ chứa nước Đồng Mít được xây dựng ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Triển khai từ đầu năm 2019, đến nay, công trình đã hoàn thành toàn bộ hệ thống công trình phụ trợ, mặt bằng khu đầu mối, hệ thống đường phục vụ thi công.

Hiện, vai phải đập chính đã thi công đến cao trình 94/105m, vai trái đang ở cao trình hơn 61/105m; phần đập tràn đạt cao trình 76,1/86,1m... Công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Ông Đoàn Văn Luyện, Phó trưởng Ban Quản lý dự án Thủy lợi 75, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo kế hoạch, phấn đấu tích nước hồ chứa vào quý I và hoàn thành dự án vào cuối năm nay.

“Những ngày giáp Tết chúng tôi cũng thường xuyên động viên anh em. Mặc dù đây là ngày Tết truyền thống của dân tộc nhưng vui chơi không quên nhiệm vụ của công trường. Dự kiến sau Tết, sẽ thực hiện hoành triệt cống dẫn dòng cho nên mọi đơn vị ở công trình đều có sự chuẩn bị về nhân lực, vật tư, thiết bị”, ông Đoàn Văn Luyện nói.

 Dự án hồ chứa nước Đồng Mít là công trình trọng điểm của tỉnh Bình Định, có dung tích thiết kế gần 90 triệu m3 nước, khi hoàn thành, cung cấp nước tưới cho hơn 6.700 ha đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho gần 280.000 dân ở 4 huyện phía Bắc tỉnh là An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ.

Để đảm bảo tiến độ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Bình Định luôn quan tâm đến chất lượng thi công, thường xuyên thăm hỏi, động viên kỹ sư, công nhân trên công trường.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định bày tỏ niềm vui về tiến độ thi công và chất lượng của dự án: “Hiện nay, theo tiến độ thi công, hồ Đồng Mít đang triển khai theo đúng tiến độ. Với đà này, có thể tháng 6 năm nay sẽ khánh thành đưa vào vận hành để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp cho cả vùng của tỉnh Bình Định, phát triển kinh tế xã hội cho huyện miền núi An Lão”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi công hồ chứa nước tại Kiên Giang, phát hiện 1 quả bom "khủng"
Thi công hồ chứa nước tại Kiên Giang, phát hiện 1 quả bom "khủng"

VOV.VN - Chiều nay (12/12) cơ quan chức năng thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, trong quá trình thi công hồ chứa nước ngọt ở phường Pháo Đài, các công nhân phát hiện 1 quả bom lớn chưa phát nổ nằm sâu dưới lòng đất.

Thi công hồ chứa nước tại Kiên Giang, phát hiện 1 quả bom "khủng"

Thi công hồ chứa nước tại Kiên Giang, phát hiện 1 quả bom "khủng"

VOV.VN - Chiều nay (12/12) cơ quan chức năng thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, trong quá trình thi công hồ chứa nước ngọt ở phường Pháo Đài, các công nhân phát hiện 1 quả bom lớn chưa phát nổ nằm sâu dưới lòng đất.

Hồ chứa thủy điện miền Trung vận hành an toàn, lưu lượng nước về hồ giảm
Hồ chứa thủy điện miền Trung vận hành an toàn, lưu lượng nước về hồ giảm

VOV.VN - Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đang chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ đón bão số 8.

Hồ chứa thủy điện miền Trung vận hành an toàn, lưu lượng nước về hồ giảm

Hồ chứa thủy điện miền Trung vận hành an toàn, lưu lượng nước về hồ giảm

VOV.VN - Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đang chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ đón bão số 8.

Các hồ chứa nước ở miền Bắc, Bắc và Trung trung bộ cơ bản đã đầy nước
Các hồ chứa nước ở miền Bắc, Bắc và Trung trung bộ cơ bản đã đầy nước

VOV.VN - Hiện tại các hồ chứa ở khu vực phía Bắc, Bắc và Trung trung bộ cơ bản đã đầy ắp vì vậy cần hết sức lưu ý điều tiết trước khi đón mưa lớn do ATNĐ đổ bộ vào bờ

Các hồ chứa nước ở miền Bắc, Bắc và Trung trung bộ cơ bản đã đầy nước

Các hồ chứa nước ở miền Bắc, Bắc và Trung trung bộ cơ bản đã đầy nước

VOV.VN - Hiện tại các hồ chứa ở khu vực phía Bắc, Bắc và Trung trung bộ cơ bản đã đầy ắp vì vậy cần hết sức lưu ý điều tiết trước khi đón mưa lớn do ATNĐ đổ bộ vào bờ