Ngày đầu ra quân
Ngày 1/4, cả nước đã đồng loạt triển khai điều tra dân số và nhà ở năm 2009 với quyết tâm hoàn thành thắng lợi, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cuộc tổng điều tra.
Tại Hà Nội: đúng 7 giờ sáng, hơn 13.000 điều tra viên và các cán bộ giám sát của TP. Hà Nội đã có mặt đông đủ tại UBND 29 quận, huyện sẵn sàng bước vào cuộc Tổng điều tra (TĐT) qui mô lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây - Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009.
Ngay trong sáng 1/4, Đoàn quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã chia hai nhóm đi trực tiếp các xã, phường của huyện Gia Lâm và quận Thanh Xuân. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về TĐT kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biết: Do tầm quan trọng đặc biệt của TĐT nên lần đầu tiên trong lịch sử TĐT, các quan sát viên đến từ các cơ quan của LHQ đã trực tiếp xuống các địa bàn và giám sát việc phỏng vấn của các điều tra viên. Ông Thức nhấn mạnh: Sự có mặt trực tiếp của các chuyên gia LHQ trong TĐT sẽ giúp các tổ chức quốc tế có những đánh giá khách quan nhất về TĐT tại Việt Nam.
Trực tiếp chứng kiến các cuộc phỏng vấn, các giám sát viên đến từ Tổng cục Thống kê và huyện Gia Lâm cũng khẳng định: Các điều tra viên đã thực hiện đúng qui trình và các yêu cầu của TĐT. Các câu hỏi đều đảm bảo chất lượng, rõ ràng, giúp chủ hộ trả lời dễ dàng. Điều này chứng tỏ công tác tuyển chọn và tập huấn điều tra viên đã được Hà Nội làm tốt.
Mặc dù nhận được sự ủng hộ của người dân Thủ đô trong TĐT nhưng Hà Nội vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía trước. Theo ông Công Văn Mùi, Phó trưởng Ban chỉ đạo TĐT TP.Hà Nội, khó khăn lớn nhất cho công tác điều tra chính là địa hình của Thủ đô trải rộng trên 577 xã, phường, với khoảng 1,6 triệu hộ dân. Thêm vào đó, Hà Nội cũng là một trong những thành phố tập trung lao động ngoại tỉnh lớn nhất cả nước, do vậy điều tra viên sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phỏng vấn các dạng nhân khẩu đặc biệt này. Ngay trong buổi sáng ra quân, một khó khăn mới phát sinh được các điều tra viên cho biết chính là nhiều chủ hộ (thường là những người cao tuổi ở ven đô) không thể nhớ chính xác ngày tháng năm sinh của chính mình. Vì vậy, điều tra viên sẽ phải tốn thêm công sức để tra lại hộ khẩu gốc nhằm xác minh thông tin.
Được biết, Ban Chỉ đạo thành phố và các đoàn giám sát sẽ tiếp tục đi kiểm tra 19/29 quận, huyện của thành phố trong 3 ngày liên tục để đảm bảo kết quả TĐT đạt chất lượng tốt nhất.
** TP. Hồ Chí Minh đã huy động hơn 18.000 điều tra viên. Để tránh thiếu sót, ban chỉ đạo các cấp đặc biệt quan tâm đến đối tượng người dân tạm trú. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền ngay từ đầu nên hầu hết người dân của TP.HCM nhận thức được trách nhiệm của bản thân và gia đình trong việc thực hiện TĐT dân số. Theo dõi quá trình triển khai thực hiện kê khai dân số và nhà ở tại một số nơi ở quận 3 và huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Đức Hòa, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc TĐT dân số và nhà ở đánh giá: Qua báo cáo của ban TĐT dân số và nhà ở TP.HCM cũng như buổi làm việc vừa rồi với Văn phòng Ban Chỉ đạo cho thấy việc chuẩn bị của TP.HCM cho cuộc điều tra này khá kỹ lưỡng. Lãnh đạo thành phố quan tâm sâu sát, các ngành có sự phối hợp tốt, lực lượng điều tra viên đông đảo có trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao.
** Tỉnh Lai Châu đã huy động và tổ chức tập huấn cho hơn 1.160 điều tra viên, trong đó có hơn 1.000 điều tra viên chính thức cho cuộc TĐT dân số năm 2009. Ngày 31/3, tỉnh Lai Châu tiến hành điều tra thực tế tại địa bàn chứ không tổ chức Lễ ra quân tại Ban chỉ đạo cuộc TĐT dân số tỉnh và các huyện, thị, do điều kiện giao thông đi lại khó khăn và lực lượng điều tra viên chủ yếu sinh sống, làm việc tại cơ sở.
** Tại TP. Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở TP. Đà Nẵng chọn 4 địa phương thực hiện điểm là: phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu; phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu và xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang. Đây là những địa bàn đông dân cư, dân số thường xuyên biến động, số lao động nhập cư lớn.
Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà có hơn 25.000 nhân khẩu, trong đó, hơn 5.000 người đang làm việc tại các khu công nghiệp, gần 1.000 ngư dân thường xuyên đi biển. Về biện pháp để đảm bảo điều tra chính xác, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho biết, quan trọng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở và lựa chọn điều tra viên là những người đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng điều tra viên ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng làm qua loa, chiếu lệ.
** Tại tỉnh Quảng Nam, do có mưa lớn nên việc triển khai TĐT dân số và nhà ở phải chậm lại hơn 1 giờ đồng hồ. Hơn 4.500 cán bộ, điều tra viên có mặt tại 3.220 địa bàn dân cư, mỗi địa bàn điều tra 5 hộ, sau đó họp rút kinh nghiệm để thực hiện điều tra tốt hơn trong ngày thứ 2. Tại mỗi hộ dân, điều tra viên ghi chép đẩy đủ 57 đề mục câu hỏi theo qui định và hướng dẫn, giải thích cho chủ hộ những câu hỏi khó và những vướng mắc. Ông Đinh Văn Đào, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam cho biết, khó khăn hiện nay trong công tác điều tra là yêu cầu phỏng vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ về khuyết tật, về chất lượng nhà ở, việc làm. Do lực lượng điều tra viên không đồng đều, đặc biệt ở khu vực miền núi, nên tỉnh phải sử dụng lực lượng giáo viên để bổ sung và tăng cường giám sát.
** Tỉnh Bình Dương, hơn 3.000 địa bàn điều tra của 7 huyện, thị đồng loạt TĐT dân số và nhà ở. 4.000 điều tra viên tham gia điều tra về dân số và nhà ở cho khoảng 470.000 hộ dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của cuộc điều tra dân số và nhà ở đến tận khu phố, xóm ấp, nên sáng 1/4, người dân ở Bình Dương tích cực hỗ trợ các điều tra viên trong việc kê khai các biểu mẫu nên công tác điều tra diễn ra thuận lợi.
** Tại Phú Yên, mặc dù nhiều nơi mưa lớn nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên 1.700 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên cấp huyện vẫn tích cực làm việc ở 1.800 địa bàn điều tra. Trong những ngày qua, các tổ dân phố, khu dân cư ở tỉnh Phú Yên… đều tổ chức họp dân, phổ biến những quy dịnh của nhà nước về cuộc TĐT. Cán bộ cơ sở vận động nhân dân, học sinh, sinh viên cộng tác điều tra dân số. Tỉnh Phú Yên hiện có 4 huyện và thành phố ven biển, thời gian này đang là giữa mùa khai thác hải sản, nhưng bằng nhiều cách các điều tra viên vẫn thu thập được đầy đủ thông tin, phục vụ công tác điều tra.
** Tỉnh Sóc Trăng, các điều tra viên tập trung điều tra người lang thang, cơ nhỡ, không nơi nương tựa tại TP. Sóc Trăng và các thị trấn trong tỉnh. Đây là những người thường xuyên di chuyển địa bàn, nếu không điều tra đồng loạt rất dễ bị bỏ sót hoặc điều tra trùng lặp. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa thì chia làm nhiều địa bàn, trung bình mỗi địa bàn có 1 điều tra viên, mỗi điều tra viên chỉ điều tra 3 hộ dân. Sau đó, các điều tra viên sẽ họp rút kinh nghiệm để phát hiện sớm những sai sót nhằm chấn chỉnh. (Báo TNVN)
|
Cần giám sát thường xuyên Phóng viên VOV phỏng vấn nhanh bà Trần Thị Vân - Trợ lý Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam - đang làm nhiệm vụ tại Huế trong ngày đầu ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở. * Thưa bà, với vai trò hỗ trợ về mặt kỹ thuật và giám sát cho cuộc TĐT dân số và nhà ở của Việt Nam, hiện UNFPA đang có mặt tại bao nhiêu điểm? - Chúng tôi đang có mặt tại 14 tỉnh, thành phố. Trong những ngày tiếp theo, các đoàn giám sát sẽ di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. Chúng tôi dự kiến trong vòng một tuần đầu, các đoàn giám sát của chúng tôi sẽ có mặt tại 40 tỉnh, thành phố trong toàn quốc để giúp phát hiện các vấn đề và giám sát xem cuộc TĐT diễn ra như thế nào. Và để làm tốt công việc này, chúng tôi đã thống nhất các khâu: mẫu biểu giám sát, nội dung giám sát, câu hỏi cần giám sát, các bảng kiểm ra làm sao. Chúng tôi phối hợp với Ban chỉ đạo TĐT Trung ương sử dụng đúng các nội dung đã thống nhất như vậy để quan sát ở từng địa phương nhằm phát hiện và hỗ trợ kịp thời cho công tác TĐT. * Bà có nhận xét gì về ngày đầu ra quân TĐT? - Nhìn chung, ngày đầu tiên ra quân đạt được các kết quả tương đối thuận lợi. Chúng tôi thấy, hầu hết những địa phương chúng tôi giám sát đều có sự quan tâm rất tốt của lãnh đạo, của các cơ quan, ban, ngành địa phương, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng ở các địa phương đã vào cuộc và tham gia rất tích cực trong việc tuyên truyền cho người dân về cuộc TĐT này. Ví dụ, ở TP. Huế, các biểu ngữ, các logo, áp phích, hệ thống tuyên truyền lưu động, Đài PT-TH, báo đã vào cuộc rất mạnh mẽ để tuyên truyền cho cuộc TĐT. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cũng có những khó khăn, như vấn đề hậu cần cho TĐT. Cụ thể là cặp ba dây, bút phát cho điều tra viên... số lượng còn hạn chế. Vấn đề này chúng tôi cũng đã phản ánh kịp thời cho Ban chỉ đạo TĐT Trung ương, và ngay lập tức, Ban Chỉ đạo T.Ư đã chỉ thị cho Ban Chỉ đạo ở Huế mua và cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm cho điều tra viên. * Bà có kiến nghị gì để cuộc TĐT đạt hiệu quả cao? - Để cuộc TĐT tiếp tục diễn ra thành công, tôi cho rằng, phải có sự tuyên truyền liên tục, tích cực hơn trong một, hai tuần tới để nhân dân hiểu, phối hợp và giúp đỡ điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ, chính xác các thông tin. Thậm chí, người dân không thấy điều tra viên đến hộ của họ để phỏng vấn, để điều tra phiếu thì chính họ phải là người phát hiện ra sai sót đó và kiến nghị với uỷ ban, ban chỉ đạo điều tra xã, phường để giúp công tác điều tra chính xác hơn. Thứ hai là, công tác giám sát của các ban chỉ đạo TĐT cấp trên cũng cần phải thường xuyên, sâu sát hơn để ở cơ sở có những vấn đề gì diễn ra khó khăn thì kịp thời phản ánh./. Xin cảm ơn bà!./. |