Ngày đầu thi Cao đẳng: 42 thí sinh bị xử lý kỷ luật

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt thi Cao đẳng ngày 15/7, cả nước có 42 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó có 37 thí sinh thí bị đình chỉ, lỗi chủ yếu do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Theo thông tin ban đầu, kết thúc ngày thi, chưa có cán bộ coi thi nào vi phạm bị xử lý kỷ luật. Tình hình thời tiết và giao thông trong ngày thi nhìn chung khá thuận lợi đối với việc dự thi của thí sinh.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các trường đã thực hiện chỉ đạo của Bộ, quán triệt Quy chế đến thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi. Không khí trường thi ở các Hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc nhìn chung trật tự, an toàn. Những vi phạm Quy chế đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Về đề thi, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót. Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói: “Ngày thi đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Rút kinh nghiệm đợt thi đại học vừa qua nên Bộ đã tăng cường chỉ đạo các hội đồng thi quán triệt cho giám thị về quy chế tuyển sinh, điểm mới của quy chế tuyển sinh lần này. Nhờ điều khoản mới này nên giám thị làm việc nghiêm túc hơn, cho nên kỳ thi diễn ra trong trật tự an toàn. Về công tác đề thi được bảo mật trong tất cả các khâu. Chất lượng đề thi được đánh giá cao vừa sức làm của thí sinh và có tính phân loại cao, giúp các trường chọn được thí sinh tương ứng. Có thể nói tới giờ phút này, các môn thi trong ngày đầu tiên rất suôn sẻ”.

Tại thành phố Vinh: Trong ngày đầu hơn 9.400 thi sinh dự thi tại gần 280 phòng thi vào 3 trường Cao đẳng của tỉnh gồm Kinh tế- Kỹ thuật Nghệ An, Sư phạm Nghệ An và Văn hóa nghệ thuật có 2 đến 8 khối thi.

Năm nay, hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành sư phạm tăng hơn trong khi vào ngành kinh tế lại giảm. Để thực hiện tốt quy chế thi của ngành Giáo dục và Đào tạo, ban chỉ đạo thi của tỉnh tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các trường chuẩn bị điều kiện phục vụ thi và quán triệt tốt qui chế thi.

Trong ngày thi đầu, gần 800 cán bộ coi thi và lực lượng bảo vệ vòng ngoài bảo đảm an toàn và trật tự tại 12 điểm thi. Tại điểm thi Trường Cao đẳng kinh tế-kỹ thuật, trong buổi sáng thi môn Vật lý, một thí sinh bị ngất được Hội đồng coi thi chuyển đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

** Tại Đà Nẵng: Theo báo cáo nhanh của 4 Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng tại Đà Nẵng, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng 2012, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt gần 79%. Do thời tiết nắng nóng, tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Thương mại có 1 trường trường hợp thí sinh bị ốm vào giữa giờ thi được bộ phận y tế sơ cứu kịp thời để thí sinh này tiếp tục hoàn thành bài thi. Mặc dù, mỗi hội đồng thi đều bố trí phòng hội đồng giữ điện thoại cho thí sinh nhưng trong buổi thi chiều nay tại Hội đồng thi trường THPT Hoàng Hoa Thám có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

** Tại Phú Yên: Có một trường duy nhất tổ chức thi tuyển cùng với cả nước bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đợt 3 năm 2012, là Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa với gần 3.000 thí sinh dự thi.

Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh dự thi khối A, A1 cho rằng, đề thi môn Vật lý tương đối nhẹ nhàng, có đến 60% liên quan đến phần bài tập. Vì vậy, mặc dù là đề thi với hình thức trắc nghiệm, nhưng thí sinh phải mất nhiều thời gian để suy luận trong quá trình làm bài.

Thí sinh Phạm Thị Tường Vy (Bình Định) dự thi khối A tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi bày tỏ: “So với đề thi đại học, đề Vật lý hệ cao đẳng tương đối nhẹ nhàng nhưng vẫn có khả năng phân loại được thí sinh bằng những câu hỏi bài tập mang tính nâng cao. Với đề này, thí sinh có học lực trung bình có thể kiếm được điểm 4-5 ”.

Với đề thi môn Sinh học, nhiều thí sinh tại cơ sở 2 Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa phấn khởi vì cho rằng đề không khó, học sinh trung bình khá có thể đạt trên điểm trung bình. Riêng đối với những thí sinh thi khối B vào các trường đại học trước đó, thì thừa sức làm bài thi này.

Ngược lại, đối với môn Ngữ văn khối D, hầu hết thí sinh cho rằng, đề thi không dễ hơn đề khối C đại học. Cấu trúc đề cũng khá giống đề thi đại học, tuy nhiên đề thi có phần “ít cảm xúc” hơn.

Câu nghị luận xã hội đưa ra vấn đề “Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới làm nên sự cao quý cho nghề nghiệp”. Đây là vấn đề hơi trung tính, làm cho thí sinh khó đưa ra chính kiến tâm đắc. “So với câu nghị luận của khối D và C đại học, câu này em không thấy hứng thú, hơn nữa vẫn đề này khó đưa ra ý kiến sắc bén” thí sinh Đặng Thị Mỹ Hảo, bày tỏ.

Cùng chung nhận xét trên, thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Ảnh (Sơn Hòa) nói: “Phần riêng 5 điểm câu 3a (theo chương trình chuẩn) yêu cầu cảm nhận đoạn thơ nhưng với tác phẩm Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (trích trường ca Mặt đường khát vọng) thí sinh khá vất vả để nêu lên cảm nhận hay. Do vậy, em thấy nhiều thí sinh chọn câu 3b (chương trình nâng cao), vì phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu có khi lại dễ hơn”. (CTV Anh Thy)

** Tại TP HCM: Thời tiết đầu giờ chiều ở TP HCM nắng nóng, khá oi bức nên cũng gây mệt mỏi ít nhiều đến tâm lý của thí sinh và phụ huynh.

Ở khối C thí sinh thi môn Lịch sử, các khối còn lại thi môn Toán. Tình hình trật tự giao thông tiếp tục được lực lượng công an và các tình nguyện viên phân luồng tốt cả trước và sau buổi thi. Nhìn chung công tác chuẩn bị vẫn được các trường duy trì đảm bảo đúng quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Mặc dù, đợt 3 này có nhiều khối thi và các môn tự luận, nên công tác coi thi vất vả và phức tạp hơn, nhưng công tác chuẩn bị đã được nâng cao hơn, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 3, nhiều hội đồng thi không có trường hợp thí sinh vi phạm quy chế.

Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên ban chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh Đại học -  Cao đẳng cho biết: Đợt thi thứ 3 thi Cao đẳng Bộ chỉ đạo tiếp tục siết chặt kỷ luật phòng thi trong đó đặc biệt chú trọng công tác tập huấn đối với những giám thị đối với những người làm công tác coi thi và thí sinh cho nên các hội đồng thi đã coi thi một cách nghiêm túc, đúng quy chế.

Sau 180 phút làm bài, tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương 3, nhiều thí sinh nhận xét: đề thi môn Toán tương đối dễ, nhiều thí sinh làm xong bài sớm, trong khi môn Sử đòi hỏi kiến thức rộng. Câu hỏi không tập trung vào một thời kỳ cụ thể mà trải dài trong nhiều thời kỳ. Hầu hết thí sinh làm bài chỉ đạt hơn 50%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.