Ngày giáp tết, dân TP HCM bất ngờ vì tàu xe quá thuận lợi

VOV.VN - Hôm nay (3/2) tức ngày 29 Tết, tình hình tại các bến xe tại TPHCM đã đỡ căng thẳng hơn. 

Lượng khách qua bến vẫn đông nhưng không còn cảnh chen lấn như những ngày trước.

Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) chiều nay, lượng người đổ về bến xe mua vé vẫn còn khá đông. Tuy nhiên, tại các quầy vé không còn cảnh chen lấn chờ mua vé như mọi ngày mà khá thông thoáng. Hành khách đến mua vé đa số đều dễ dàng sở hữu tấm vé để lên xe.

Bến xe thông thoáng

Anh Vòng Đức Thái, ngụ Quận 6 đi cùng gia đình về Bến Tre cho biết anh chỉ mất 5 phút mua vé và chuẩn bị lên xe đi ngay.

Chị Thanh Tâm mua vé về Đồng Tháp cho biết thêm: "Giờ mới sắp xếp được ra đây mua vé. Vé thì mắc hơn chút thôi, bình thương là 90.000 đồng thì nay lên khoảng 120.000 đồng.

Giao thông trước bến xe cũng đỡ căng thẳng hơn so với mọi ngày. Tuy nhiên, trong buổi chiều hôm nay đã có một vụ va chạm giữa xe khách vừa xuất bến với một ô tô khác khiến cho tuyến đường Kinh Dương Vương có ùn ứ nhẹ. Lực lượng của bến xe và thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông cũng đã nhanh chóng có mặt để giải quyết sự cố.

Theo lãnh đạo Bến xe miền Tây, dự báo trong ngày hôm nay sẽ có 1.700 xe xuất bến để đưa khoảng 44.000 lượt khách về quê đón Tết. Con số thấp hơn nhiều so với cao điểm gần 63.000 lượt khách trong ngày hôm qua, 28 Tết.

Dự báo trong ngày mai lượng khách qua bến sẽ giảm còn 36.000 lượt khách, chỉ cao hơn lượng khách trung bình qua bến trong ngày thường (29.000 lượt). Trong những ngày qua, bến cũng đã đưa vào sử dụng 3 xe buýt dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách và đến giờ phút này, bến xe đã cơ bản hoàn thành hơn 90% kế hoạch phục vụ cao điểm trước Tết với số lượng hành khách qua bến khoảng 433.000 lượt khách, tăng 1 – 3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Trần Nhân Hậu, Phó Trưởng phòng điều hành, Bến xe miền Tây cho biết: "Theo kế hoạch của Bến xe miền Tây thì cao điểm là 28 Tết. Thì mọi thứ cũng đã diễn ra đúng theo kế hoạch và bến cũng đã thực hiện tốt. An ninh trật tự đảm bảo và hành khách đến bến cũng đã về quê ăn Tết an toàn".

Trong khi đó, bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng đã qua cao điểm phục vụ Tết. Ông Trần Thanh Việt, Phó Trưởng phòng kế hoạch vận tải của bến xe miền Đông cho biết lượng khách qua bến hôm nay khoảng hơn 45.000 lượt khách và dự báo ngày mai chỉ còn khoảng 20.000 lượt khách.

Trong thời khắc gần giao thừa, bến xe cũng sẽ bố trí 2 xe khách để đưa những hành khách cuối cùng rời bến xe trên lộ trình về các tỉnh, thành ra tới Đà Nẵng. Hành khách và nhà xe cũng sẽ nhận được những món quà, lì xì của bến xe.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh đường sắt Sài Gòn cho biết hôm nay tại ga Sài Gòn chỉ còn 18 đoàn tàu xuất bến để đưa 14 ngàn hành khách về quê đón Tết. Nhà ga cũng khẳng định về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch phục vụ cao điểm trước Tết Nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc xuân trên phố phường Hà Nội
Sắc xuân trên phố phường Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội luôn mang đến những xúc cảm đặc biệt, chẳng bao giờ mất đi, dẫu theo rộng dài năm tháng, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về.

Sắc xuân trên phố phường Hà Nội

Sắc xuân trên phố phường Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội luôn mang đến những xúc cảm đặc biệt, chẳng bao giờ mất đi, dẫu theo rộng dài năm tháng, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ảnh: Người Hà Nội xuống phố mua cây mùi già về tắm tất niên
Ảnh: Người Hà Nội xuống phố mua cây mùi già về tắm tất niên

VOV.VN - Dịp Tết, cùng với hoa đào, bánh chưng thì các gia đình người Việt cũng có truyền thống mua lá mùi trong những ngày cuối năm

Ảnh: Người Hà Nội xuống phố mua cây mùi già về tắm tất niên

Ảnh: Người Hà Nội xuống phố mua cây mùi già về tắm tất niên

VOV.VN - Dịp Tết, cùng với hoa đào, bánh chưng thì các gia đình người Việt cũng có truyền thống mua lá mùi trong những ngày cuối năm