Ngày hội “Thanh niên Hải Phòng với văn hóa giao thông”

VOV.VN -  Chiều nay (5/11), tại trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng phối hợp Ban An toàn giao thông Thành phố tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022.

Tại Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ cơ sở vật chất (gồm áo thanh niên, mũ tai bèo, băng tay và các phương tiện hỗ trợ tuyên truyền ATGT) cho 15 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” của các quận, huyện đoàn trên địa bàn thành phố và mô hình “Thanh niên xung phong tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học” do Tổng đội thanh niên xung phong đảm nhận.

Đây là những mô hình hiệu quả, góp phần cải thiện tình hình giao thông tại các khu vực trường học và nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên, người dân thành phố Hải Phòng trong thời gian qua. Bạn Phạm Phương Thảo, lớp 10A2 trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng) cho biết, không chỉ làm tốt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” mà học sinh, đoàn viên, thanh niên trường THPT Thái Phiên luôn ý thức trách nhiệm tiên phong xây dựng văn hóa giao thông cũng như tuyên truyền đến gia đình và mọi người xung quanh. 

"Trường Thái Phiên có nhiều sự kiện, thường xuyên phát động các phong trào về an toàn giao thông. 100% học sinh trong trường tham gia cuộc thi online về an toàn toàn giao thông. Trong những giờ ra chơi, Ban phát thanh Đoàn trường cũng tuyên truyền về các quy định về an toàn giao thông để các bạn học sinh lắng nghe và trau dồi nhiều hơn kiến thức về an toàn giao thông".

Điểm nổi bật của Ngày hội là Cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, với sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên từ các quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng và cuộc thi vẽ tranh “Chúng em với an toàn giao thông”. 

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng nhấn mạnh: "Tai nạn giao thông đang là hiểm họa của toàn xã hội; cùng với thiên tai và dịch bệnh, đây là một trong những nguyên nhân gây tổn thất tính mạng con người và kinh tế nặng nề ở nhiều quốc gia. Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần cùng thành phố hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và bị thương".

Thời gian tới, Thành đoàn Hải Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, pháp luật về an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông”
Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông”

VOV.VN - Sáng 29/10, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị: Binh chủng Thông tin liên lạc, Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam; Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022

Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông”

Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông”

VOV.VN - Sáng 29/10, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị: Binh chủng Thông tin liên lạc, Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam; Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022

Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa
Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa

VOV.VN - Nhiều ngày qua, thời tiết ở Thủ đô oi nồng, nhiệt độ ngoài mặt đường có thời điểm trên 40 độ C, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các đường phố.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa

Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa

VOV.VN - Nhiều ngày qua, thời tiết ở Thủ đô oi nồng, nhiệt độ ngoài mặt đường có thời điểm trên 40 độ C, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các đường phố.

5 dự án giao thông lớn: Điểm nhấn của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
5 dự án giao thông lớn: Điểm nhấn của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án Giao thông quan trọng liên vùng và quốc gia. Đây là nội dung quan trọng, điểm nhấn của kỳ họp để hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

5 dự án giao thông lớn: Điểm nhấn của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

5 dự án giao thông lớn: Điểm nhấn của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án Giao thông quan trọng liên vùng và quốc gia. Đây là nội dung quan trọng, điểm nhấn của kỳ họp để hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Tìm thuốc “hồi sinh” ngành giao thông thời hậu Covid-19
Tìm thuốc “hồi sinh” ngành giao thông thời hậu Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 chính là cơ hội để ngành giao thông thực hiện tái cơ cấu triệt để và nhìn nhận lại những giá trị cốt lõi, điểm mạnh và yếu, tạo kháng thể sống chung với dịch, tìm cơ hội phát triển...

Tìm thuốc “hồi sinh” ngành giao thông thời hậu Covid-19

Tìm thuốc “hồi sinh” ngành giao thông thời hậu Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 chính là cơ hội để ngành giao thông thực hiện tái cơ cấu triệt để và nhìn nhận lại những giá trị cốt lõi, điểm mạnh và yếu, tạo kháng thể sống chung với dịch, tìm cơ hội phát triển...