Ngày mai, học sinh Hà Tĩnh có thể đến trường sau bão

VOV.VN - Các lực lượng như bộ đội, biên phòng, công an, đoàn thanh niên đang tập trung hỗ trợ cho các địa bàn để sửa chữa các trường học.

Tỉnh Hà Tĩnh đang huy động các lực lượng bộ đội, biên phòng, công an, đoàn thanh niên… cùng người dân nỗ lực khắc phục những thiệt hại do bão số 10. Trong đó, trọng tâm là việc giúp người dân ổn định cuộc sống, không để người dân thiếu đói và sửa chữa cở sở vật chất bị hư hỏng, dọn dẹp, vệ sinh các trường học để thứ hai bắt đầu dạy và học lại.

Công an lợp lại mái trường học tại xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh. (Ảnh : Vietnamnet).

Sau bão số 10, hàng trăm trường học tại những vùng ven biển của tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhất là thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên. Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường nhanh chóng tu sửa, dọn dẹp vệ sinh để kịp thời dạy học vào ngày mai.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các lực lượng như bộ đội, biên phòng, công an, đoàn thanh niên đang tập trung hỗ trợ cho các địa bàn để sửa chữa các trường học. Vì vậy, chúng tôi tin là ngay trong ngày mai (thứ 2), học sinh có thể đến trường được. Có thể một số trường phải học 1 ca, 2 ca, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để mọi việc diễn ra đúng kế hoạch”.

Các sở, ngành, đoàn thể tổ chức đoàn xuống địa phương, cơ sở thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, không để người dân bị thiếu đói. Lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, chính quyền cơ sở đã hỗ trợ người dân lợp, dựng lại những ngôi nhà hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên nói: “Bây giờ người dân chúng tôi rất cần sự giúp đỡ để mua ngói, vật liệu để sửa chữa lại nhà. Hiện nay nhiều gia đình chưa có tiền để mua vật liệu nên cứ phải làm tạm bợ cái đã”.

Sở NN-PTNT và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã… cũng cử cán bộ xuống kiểm tra những vùng bị ngập úng, diện tích cây trồng, vật nuôi bị hư hỏng. Thực hiện các giải pháp khơi thông trục tiêu thoát lũ, khôi phục sản xuất, sửa chữa cầu, đường bị sạt lở do bão số 10 và ổn định đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Sỹ Huyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của xã đang cùng với huyện quyết tâm trong vòng 3,4 ngày tới phải sửa xong các tuyến đường giao thông, đặc biệt là trục vớt các tàu thuyền bị chìm và cấp bách sửa chữa nhà cho người dân”.

Tỉnh Hà Tĩnh có gần 70.000 nhà dân bị sập và tốc mái, vì vậy, nhu cầu về vật liệu xây dựng là rất lớn. Lợi dụng lúc vật liệu khan hiếm, một số cửa hàng đã tăng giá bán để trục lợi.

Trong sáng nay (17/9), các giám đốc sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải trực tiếp dẫn đầu các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực tế việc sửa chữa các công trình và nhà cửa của người dân bị hư hỏng. UBND  tỉnh Hà Tĩnh cũng chi đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những cửa hàng vật liệu xây dựng tự ý tăng giá bán để trục lợi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ động cho học sinh nghỉ học trước khi bão số 10 đổ bộ
Chủ động cho học sinh nghỉ học trước khi bão số 10 đổ bộ

VOV.VN - Nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do bão số 10 có thể gây ra, các địa phương sẽ cho học sinh nghỉ học khi mưa to.

Chủ động cho học sinh nghỉ học trước khi bão số 10 đổ bộ

Chủ động cho học sinh nghỉ học trước khi bão số 10 đổ bộ

VOV.VN - Nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do bão số 10 có thể gây ra, các địa phương sẽ cho học sinh nghỉ học khi mưa to.

Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 10
Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 10

VOV.VN - Sở GD-ĐT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đều đã có văn bản yêu cầu các trường từ mầm non đến THPT cho học sinh nghỉ học.

Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 10

Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 10

VOV.VN - Sở GD-ĐT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đều đã có văn bản yêu cầu các trường từ mầm non đến THPT cho học sinh nghỉ học.