Nghỉ học dài do dịch Covid-19, các trường "tùy cơ ứng biến"

VOV.VN - Nhiều trường học tại TP HCM, đã chủ động phương án nhằm đảm bảo thời gian và chương trình học tập của học sinh - sinh viên khi nghỉ do dịch Covid-19.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng rất nhiều đến các khía cạnh đời sống, nhất là các em học sinh đang phải nghỉ học. Việc nghỉ học kéo dài làm chậm tiến trình đào tạo của các trường và có thể ảnh hưởng kết quả học tập của các em. Nên học online là một giải pháp tốt để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo chương trình học.

Một học sinh tại TPHCM học trực tuyến tại nhà trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19. Ảnh: Quang Liêm.

Bà Hoàng Ngọc Thiện Tâm, ngụ quận 10, có con đang là học sinh tiểu học cho rằng, việc nghỉ Tết dài vừa qua cộng thêm nghỉ một vệt dài ngày để phòng ngừa dịch bệnh có thể tạo cho con em mình trì trệ, sẽ lơ là việc học, nên việc tổ chức học online cũng là một giải pháp hay.

"Tôi rất đồng tình. Ở nhà các em có thể được nhận tài liệu online hoặc là học trực tuyến với thầy cô cho các em theo kịp tiến độ học tập. Các bé theo học online rất là dễ dàng không có gặp khó khăn gì. Hiện nay trên thế giới người ta sử dụng phương pháp học online rất nhiều và người ta vẫn theo kịp tiến độ nên phương pháp học online sẽ là rất tốt", bà Tâm cho hay.

Ông Trần Trung Hải, ở phường 8, quận Gò Vấp có hai con đang học tiểu học cũng rất ủng hộ việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Theo ông, dịch Covid-19 đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, cho học sinh nghỉ học khi mà chưa kiểm soát được dịch bệnh là đúng đắn, đánh trúng tâm lý của bậc làm cha làm mẹ, thật sự ông cũng như nhiều phụ huynh rất là lo lắng khi các con đi học lại. 

"Trong thời gian nghỉ ở nhà, tôi cho cháu nhỏ 6 tuổi học làm toán, tập tô chữ, để trong thời gian các cháu vừa có thể vui chơi ở nhà vừa học bài. Còn cháu lớn học lớp 7, trong thời gian ở nhà, cụ thể hàng tuần, các môn nhà trường đều gửi tài liệu về phần lý thuyết và có cả phần bài tập, để các con em làm, phụ huynh phối hợp kiểm tra, sau đó gửi lại cho nhà trường", ông  Hải cho biết.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM cho biết, nhà trường đã có phương án và kế hoạch đảm bảo cho chương trình học sau nghỉ học do dịch bệnh Covid-19. 

Để chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng do nghỉ dài, hiện nay nhiều trường học đã lên kế hoạch cho việc học bù, học trực tuyến.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, quận 7 cho biết, trong tháng 3, học sinh của trường sẽ học bù vào các buổi chiều trong tuần và sáng thứ 7 để bù số tiết đã nghỉ đảm bảo cho chương trình năm học. Và việc học online vẫn đang được nhà trường áp dụng để không làm ảnh hưởng đến tiến trình cũng như chất lượng dạy và học.

"Trong thời gian 2 tuần vừa rồi nhà trường cũng tổ chức ôn tập, đưa yêu cầu lên trang web của trường, học sinh có thể lên đó tải yêu cầu, nội dung của từng bộ môn về làm ở nhà. Các em có thể gửi mail trực tiếp cho giáo viên để giáo viên chấm điểm. Sau đó chúng tôi chấm lại để có thể lấy vào bài kiểm tra 15 phút hoặc kiểm tra miệng cho các em", ông Dũng cho biết.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 khó lường, các trường cao đẳng, đại học tại TP HCM cũng áp dụng giải pháp học online, lớp học trực tuyến để đảm bảo chương trình đào tạo, kiến thức cho sinh viên. Theo đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã đẩy mạnh áp dụng các phần mềm học trực tuyến nhằm đảm bảo kiến thức cho sinh viên trong mùa dịch.

Tuy nhiên, theo em Nguyễn Thị Lan, sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thì học trực tuyến chưa hẳn đã tốt: "Được nghỉ dài ngày như thế thì em cảm thấy rất lo lắng về việc làm đồ án, sắp tốt nghiệp rồi. Nghỉ nhiều em không được lên trường học các môn còn lại nên kiến thức bị hao hụt đi nhiều".

TPHCM đang báo cáo và dự kiến sẽ kiến nghị Chính phủ và Bộ GD- ĐT cho học sinh, sinh viên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của TP nghỉ học hết tháng 3/2020 và đi học kỳ 2 từ tháng 4, 5, 6, 7 để nghỉ hè tháng 8. Năm học mới sẽ bắt đầu từ tháng 9/2020 để hoàn tất chương trình năm học 2019-2020.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian năm học chung của ngành.

Tuy nhiên, việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ gây một số khó khăn cho ngành và các địa phương. Vì vậy, từng địa phương, từng trường cũng có thể chủ động lên phương án phù hợp để vừa chống dịch vừa đảm bảo chương trình năm học. Dù nghỉ ở nhà, phụ huynh cũng cần quan tâm, đôn đốc các em tự học, bồi dưỡng kiến thức tại nhà, tránh việc học tập bị đình trệ làm giảm chất lượng giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19
Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19

VOV.VN -Hôm nay (15/2),3 tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng cũng quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19

Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19

VOV.VN -Hôm nay (15/2),3 tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng cũng quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Hơn 40 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19
Hơn 40 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19

Tính đến 12h trưa 15/2, đã có hơn 40 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19.

Hơn 40 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19

Hơn 40 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19

Tính đến 12h trưa 15/2, đã có hơn 40 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19.

Nghệ An cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để tránh dịch Covid-19
Nghệ An cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để tránh dịch Covid-19

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020 để phòng chống bệnh Covid-19.

Nghệ An cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để tránh dịch Covid-19

Nghệ An cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để tránh dịch Covid-19

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020 để phòng chống bệnh Covid-19.