Ngọc Trai Hoàng Gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

VOV.VN -Sáng 13/01/2016, Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng

Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và bền vững của thương hiệu Ngọc Trai Hoàng Gia sau hơn 10 năm thành lập mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi nhà nước ghi nhận những đóng góp sáng tạo của nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia nói riêng và tập thể công ty nói chung cho ngành nuôi cấy ngọc trai tại Việt Nam.

Tại buổi lễ này, nhà nước trao tặng 02 Huân chương Lao động, một cho tập thể Công ty TNHH Ngọc Trai Hoàng Gia, một cho cá nhân ông Hồ Thanh Tuấn với thành tích: “Đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, sáng chế ngọc trai và công tác xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia còn vinh dự được UBND Thành Phố Hồ Chí Minh trao cờ truyền thống.

Đến tham dự buổi lễ có Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXH CN Việt Nam, ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ, bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hồng - Nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia.

Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao hoa chúc mừng Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia

Ngoài ra, cũng tại sự kiện này, Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia đã công bố loại ngọc trai mới – Ngọc trai nuôi cấy mang hoa văn tự nhiên. Đây là thành quả sau 5 năm nghiên cứu và thử nghiệm gian khổ, công ty đã cho ra đời loại ngọc trai đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Theo ông Hồ Thanh Tuấn, để nuôi cấy thành công loại ngọc này cần sử dụng kỹ thuật nuôi cấy đặc biệt để tạo nên hoa văn ẩn tự nhiên trên bề mặt viên ngọc. Những viên ngọc trai mang hoa văn ngoài vẻ đẹp xà cừ bóng sáng sẽ có thêm những đường nét hoa văn chìm độc đáo, phần hoa văn chìm hiện lên huyền ảo dưới lớp xà cừ và tùy thuộc vào góc độ ánh sáng những vân hoa này sẽ hiện lên lộng lẫy với hiệu ứng ánh sắc mê hoặc, riêng biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên