Ngư dân kéo thuyền vào làng tránh bão

VOV.VN - Mô hình ngư dân giúp nhau kéo thuyền lên bờ tránh bão ở tỉnh Quảng Bình đã giúp giảm hư hại thuyền trong mùa mưa bão.

Tỉnh Quảng Bình có hơn 5.000 thuyền nhỏ của ngư dân các xã ven biển thuộc các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới. Cứ trước khi bão đổ bộ vào bờ, các tổ đoàn kết lại  giúp nhau khiêng kéo thuyền nhỏ lên sau những đụn cát tránh bão. Đến chiều 14/11, các thuyền nhỏ đã được kéo lên bờ vào chỗ kín gió, tránh bão số 13.

Ở thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có hàng trăm thuyền đánh cá công suất nhỏ, loại 25CV trở xuống. Đến chiều 14/11, cả thuyền gỗ lẫn thuyền nan, nằm xếp hàng gọn gàng sau những đồi cát thoai thoải, sau những rặng dương chắn cát yên bình.

Những năm trước, mỗi khi nghe tin gió bão, người dân nơi đây vẫn kéo thuyền lên bờ rồi phó mặc cho mưa gió. Gần đây, người dân Ngư Thủy đã khiêng tất cả thuyền vào vào tận trong làng để tránh trú. Để khiêng, kéo được những con thuyền dài đến hơn 10m, có chiếc nặng đến hơn 3 tấn, phải cần đến 40, 50 người. Thế nhưng với sáng kiến mới, người dân ở đây chỉ cần sau 1-2 ngày đã sơ tán thuyền đến nơi an toàn nhất.

Ông Trần Xuân Đức, ở thôn Liêm Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết: “Thôn Liêm Bắc của chúng tôi có tất cả 125 chiếc thuyền nan. Cách khiêng là đàn ông phụ nhau, chia nhau từng nhóm, từng nhóm. Khiêng hẳn qua đụn cát, vành đai của thôn, cất vào nơi chân các động cát cao nơi đảm bảo sóng chưa bao giờ vô đến”.

Sáng kiến của người dân Ngư Thủy là tận dụng 4 chiếc bánh ô tô cũ, hàn thành chiếc xe kéo không có thùng xe. Khoảng vài chục người cùng nhau khiêng thuyền lên chiếc xe kéo này rồi kẻ đẩy, người kéo như kéo pháo vào trận. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên ra giúp ngư dân sơ tán phương tiện. Những gia đình neo đơn không có thanh niên trai tráng cũng được giúp đỡ kịp thời.

Nhờ mô hình dân giúp nhau khiêng thuyền vào làng tránh bão mà thời gian gần đây, những chiếc thuyền của người dân vùng bãi ngang không còn bị hư hại khi gặp bão. Ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, trước bão số 13, đội thanh niên xung kích của xã, thôn phối hợp với lực lượng công an, biên phòng hỗ trợ bà con khiêng toàn bộ 760 tàu cá lên nơi an toàn.

Bão chồng bão, ngư dân tỉnh Quảng Bình đã chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho hàng ngàn tàu thuyền ở vùng bãi ngang ven biển lên bờ tránh bão. Ông Lê Văn Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết, bà con ngư dân các xã bãi ngang ven biển ở tỉnh Quảng Bình có truyền thống đoàn kết, cùng nhau đưa tàu thuyền nhỏ lên các động cát, tránh bão: “Tàu lớn đã vào nơi neo đậu. Còn tàu bơ nan nhỏ ở vùng bãi ngang thì huy động bà con đưa lên đồi cao tránh bão. Tàu này mặc dù nhỏ nhưng với sức người của gia đình thì không thể đưa lên được mà cộng đồng cùng nhau với sự giúp sức của lực lượng Công an, Bộ đội, Đoàn thanh niên. Hiện nay, cơ bản tàu thuyền nhỏ được đưa lên vùng cao để đảm bảo an toàn. Bão số 13 rất phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 13 cách Đà Nẵng khoảng 145km
Bão số 13 cách Đà Nẵng khoảng 145km

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 17km/h.

Bão số 13 cách Đà Nẵng khoảng 145km

Bão số 13 cách Đà Nẵng khoảng 145km

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 17km/h.

Hình ảnh giúp dân vùng bão di chuyển đến nơi an toàn
Hình ảnh giúp dân vùng bão di chuyển đến nơi an toàn

VOV.VN - Miền Trung đã có mưa, gió mạnh dần lên. Các tỉnh ven biển miền Trung tiếp tục công tác di dời người dân ở các nhà tạm, không an toàn đến nơi kiên cố.

Hình ảnh giúp dân vùng bão di chuyển đến nơi an toàn

Hình ảnh giúp dân vùng bão di chuyển đến nơi an toàn

VOV.VN - Miền Trung đã có mưa, gió mạnh dần lên. Các tỉnh ven biển miền Trung tiếp tục công tác di dời người dân ở các nhà tạm, không an toàn đến nơi kiên cố.

Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"
Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"

VOV.VN - Chiều 14/11, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có mưa, gió mạnh dần lên. Chính quyền và các lực lượng tiếp tục công tác di dời người dân ở các nhà tạm, không an toàn đến nơi kiên cố. 

Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"

Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"

VOV.VN - Chiều 14/11, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có mưa, gió mạnh dần lên. Chính quyền và các lực lượng tiếp tục công tác di dời người dân ở các nhà tạm, không an toàn đến nơi kiên cố.