Người cho trẻ nụ cười
Trong gần 10 năm qua, dị tật hở hàm ếch ở trẻ em tại các nước đang phát triển đang dần được xóa bỏ. Người mang lại cho các em điều kỳ diệu này là ông Brian Mullaney và tổ chức từ thiện “Smile train”.
Brian Mullaney tuy không phải là một bác sỹ nhưng hơn 16 năm qua, ông đã đóng góp rất nhiều trong việc giúp những trẻ em nghèo khuyết tật có cơ hội được phẫu thuật, đem lại nụ cười cho trẻ em trên khắp thế giới. Ông là người đồng sáng lập, kiêm Chủ tịch Tổ chức “Smile train”, tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới chuyên hỗ trợ phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch ở trẻ em.
Tính đến nay, tổ chức này đã tiến hành thành công hơn 500.000 ca phẫu thuật trên 76 quốc gia nghèo nhất thế giới. Ông cho biết, ở nhiều nước đang phát triển, người dân thường coi những khuyết tật như sứt môi, hở hàm ếch ở trẻ em là một điều gì rất xấu xa. Những đứa trẻ sinh ra bị những dị tật này đôi khi sẽ bị bỏ rơi hay thậm chí là bị giết chết, còn những đứa trẻ may mắn hơn lại luôn sống trong cảm giác xấu hổ và bị cô lập với mọi người xung quanh.
Ông Mullaney tâm sự: “Chính vì những định kiến cổ hủ của xã hội mà những trẻ em bị khuyết tật không thể ăn uống, nói chuyện như mọi người, chúng không thể đến trường, không thể tìm được việc làm. Tôi thấy điều này thật sự rất kinh khủng với những đứa trẻ nhỏ trong khi chỉ cần một cuộc phẫu thuật rất đơn giản kéo dài 45 phút là có thể giúp thay đổi cả cuộc sống của những trẻ em này”.
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, những chuyến công tác tình nguyện cùng các bác sỹ Mỹ tại Trung Quốc, Việt Nam, và thành phố Gaza để phẫu thuật cho các em nhỏ bị khuyết tật đã khiến ông cảm thấy rất xúc động. Ông chia sẻ: “Tôi thường có những cảm giác vui buồn lẫn lộn sau mỗi cuộc phẫu thuật cho các em. Sau những cuộc phẫu thuật này, các em nhỏ đã được phẫu thuật thành công dường như được sống một cuộc sống mới. Còn những em nhỏ chưa có cơ hội phẫu thuật là điều làm tôi rất băn khoăn, day dứt. Hình ảnh những người mẹ cõng con vượt qua rừng đến xếp hàng làm phẫu thuật nhưng phải quay về vẫn còn ám ảnh tôi”.
Ông Mullaney cho biết, Tổ chức “Smile train” luôn nỗ lực để tăng số trẻ em được phẫu thuật lên mức tối đa, chính vì vậy, tổ chức đã có những kế hoạch đào tạo bác sỹ ở các nước đang phát triển để họ có thể tự phẫu thuật cho trẻ em tại đó. Biện pháp này không những giúp nhiều trẻ em được phẫu thuật hơn mà còn giảm chi phí rất nhiều so với việc gửi bác sỹ từ Mỹ sang. Ông cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành hỗ trợ tài chính, trang bị các thiết bị cho các bệnh viện cũng như tiến hành đào tạo cho các bác sỹ ở địa phương để cùng thực hiện những ca phẫu thuật cho các em nhỏ. Hiện nay, tổ chức của chúng tôi đã làm việc với các bác sỹ ở 76 nước trên thế giới và trung bình mỗi năm, chúng tôi thực hiện được 100.000 ca”.
Năm 2010 là tròn 10 năm thành lập tổ chức “Smile train”, ông Mullaney chia sẻ, trong vòng 5 năm tới, tổ chức của ông đặt mục tiêu sẽ xóa sạch căn bệnh hở hàm ếch ở trẻ em. Bên cạnh đó sẽ thiết lập một mạng lưới chữa trị kịp thời cho những em nhỏ mắc phải căn bệnh này ngay sau khi chào đời. Ông nhấn mạnh: “Những dị tật như thế này chữa trị rất dễ dàng. Chỉ bằng những ca phẫu thuật rất đơn giản chúng ta có thể mang lại cho các em nhỏ một cuộc sống mới. Chúng tôi hy vọng, trong những năm tới sẽ có thể tiến hành chữa trị thêm cho cả những em mắc các căn bệnh khác như bệnh tim, hay dị tật ở chân”./.