Người dân Cần Thơ với nỗi lo sụp đất, sạt lở bờ sông

VOV.VN - Mặc dù hiện nay chỉ mới bắt đầu vào mùa mưa, thế nhưng tình hình sụp đất, sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang gia tăng mạnh.

Những ngày qua, từ khi xảy ra sạt lở bờ kênh Xẻo Chồi ở ấp Đông Mỹ, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ với đoạn sạt lở dài hơn 40m, rộng 6m, diện tích mất đất khoảng 240m2, thì người dân không thể di chuyển bằng xe máy trên đoạn đường này. Điều đáng quan ngại là mặt đất nơi đây tiếp tục xuất hiện nhiều vết rạn nứt, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người qua lại.

Ông Bùi Trí Dũng ở ấp Đông Mỹ, xã Châu Thành cho biết: “Sạt lở xảy ra trong mấy ngày qua thì tình hình đi lại của người dân, học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Về phía người dân cũng tha thiết yêu cầu chính quyền địa phương, cũng như lãnh đạo cấp trên có phương án khẩn trương khắc phục tình hình sạt lở như vầy để đảm bảo cho bà con đi lại, cũng như đảm bảo trong mùa mưa, nước nổi sắp tới”.

Những năm gần đây, tình trạng sụp đất, sạt lở bờ sông liên tục xảy ra và ngày càng diễn biến phức tạp tại các xã nằm cặp sông Hậu như Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu (trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Tính từ đầu năm đến nay, tại các xã này đã xảy ra 24 điểm sạt lở bờ sông, tăng 5 điểm so với cùng kỳ, với tổng chiều dài sạt lở hơn 700m.

Theo nhận định của ngành chức năng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình sụp đất, sạt lở bờ sông là do ảnh hưởng dòng nước chảy mạnh tác động vào bờ sông, kênh đang có đất tơi xốp, nứt nẻ. Ngoài ra, theo người dân thì một nguyên nhân khác cũng làm cho tình hình sụp đất, sạt lở tại các địa phương này xảy ra nghiêm trọng hơn năm trước là do nhiều xà lan thường xuyên chở cát phục vụ công trình giao thông di chuyển trên các kênh này.

Bên cạnh ảnh hưởng về việc đi lại, vận chuyển hàng hoá thì tình trạng sụp đất, sạt lở bờ sông còn là nỗi lo đối với người dân khi nhà ở bị rạn nứt, có nguy cơ đổ ập xuống sông bất cứ lúc nào.

Bà Phan Thị Ngọc Ba, ở ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu lo lắng: “Phía ngoài nó sụp khoảng 3 năm rồi. Có khắc phục đổ đá cát cho người ta đi. Mới đây nó sụp nữa đi không được, xe cộ chạy không được, đi bộ giờ qua đoạn này cũng khó khăn lắm. Cái nhà của cô giờ nó răn nứt trong cái hàng ba rồi. Cô muốn đề xuất cấp trên cấp dùm cho cô chỗ ở mới được, chứ bây giờ sợ nó sập bất tử”. 

Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng, hiện tại các xã Châu Thành, Đông Phước và Phú Hữu (trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) xuất hiện thêm 27 điểm có nguy cơ xảy ra sụp đất, sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng. Hiện các điểm sụp đất, sạt lở và có nguy cơ sụp đất, sạt lở, ngành chức năng cùng các địa phương đã cấm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng ngừa.

Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Lê Minh Thành cho biết, trong các xã, phường ở thành phố Cần Thơ thì Phú Hữu là địa  phương xảy ra sụp đất, sạt lở nhiều nhất. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 21 điểm sụp đất, sạt lở, với tổng thiệt hại ước gần 2,3 tỷ đồng. Trước thực trạng này, UBND xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống và khắc phục sạt lở theo phương châm "bốn tại chỗ".

“Đối với những điểm sạt lở nhỏ thì xã cũng đã vận động người dân khắc phục bằng những vật liệu tại chỗ để đảm bảo lưu thông tạm thời. Hiện tại thì đã xử lý hoàn tất 16 điểm tạo sự thuận lợi, an tâm cho người dân để đảm bảo cuộc sống. UBND xã cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát và cảnh báo sớm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là dọc tuyến kênh Mái Dầm. Xã cũng cương quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang, kênh rạch, đồng thời cũng tuyên truyền sâu rộng để nâng cao ý thức phòng ngừa thiên tai trong dân"- Chủ tịch UBND xã Phú Hữu nói.

Có thể thấy, thời gian qua sụp đất, sạt lở không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn là nỗi bất an thường trực trong đời sống của người dân ven sông, rạch ở Cần Thơ. Trước diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng của sụp đất, sạt lở, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa từ các cấp, các ngành  với các giải pháp lâu dài, đồng bộ nhằm ứng phó hiệu quả với tình trạng này, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 và dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 của Cần Thơ đang đứng trước nguy cơ trễ tiến độ do vướng mặt bằng.jpg

Tìm cách tháo gỡ những dự án giao thông nghìn tỷ ở Cần Thơ

VOV.VN - Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 và dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 của Cần Thơ đang đứng trước nguy cơ trễ tiến độ nghiêm trọng do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu nền tái định cư. Nếu không có giải pháp quyết liệt dự án khó về đích theo kế hoạch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thị trường dầu thô đang cận kề bão giá?
Thị trường dầu thô đang cận kề bão giá?

VOV.VN - Trong kịch bản tồi tệ nhất đối với giá dầu khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu thô có thể sẽ tăng gấp đôi.

Thị trường dầu thô đang cận kề bão giá?

Thị trường dầu thô đang cận kề bão giá?

VOV.VN - Trong kịch bản tồi tệ nhất đối với giá dầu khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu thô có thể sẽ tăng gấp đôi.

Cần Thơ phát triển nhà ở gắn với xây dựng đô thị thông minh
Cần Thơ phát triển nhà ở gắn với xây dựng đô thị thông minh

VOV.VN - UBND TP. Cần Thơ khẳng định, nhà ở sẽ gắn với xây dựng đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững định hướng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Cần Thơ phát triển nhà ở gắn với xây dựng đô thị thông minh

Cần Thơ phát triển nhà ở gắn với xây dựng đô thị thông minh

VOV.VN - UBND TP. Cần Thơ khẳng định, nhà ở sẽ gắn với xây dựng đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững định hướng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn qua An Giang, thi công đều vượt tiến độ
Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn qua An Giang, thi công đều vượt tiến độ

VOV.VN - Để công trình Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang, hoàn thành sớm hơn kế hoạch; những ngày qua, các nhà thầu, đơn vị thi công với quyết tâm cao, thi công với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, tết để đẩy nhanh tiến độ.

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn qua An Giang, thi công đều vượt tiến độ

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn qua An Giang, thi công đều vượt tiến độ

VOV.VN - Để công trình Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang, hoàn thành sớm hơn kế hoạch; những ngày qua, các nhà thầu, đơn vị thi công với quyết tâm cao, thi công với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, tết để đẩy nhanh tiến độ.