Người dân đổ về TP.HCM nhưng các cửa ngõ không tắc

VOV.VN - Hôm nay (26/1) - mùng 5 Tết, ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân tấp nập quay trở lại TP.HCM. Tuy nhiên, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ổn định.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hôm nay tiếp tục lập một kỷ lục mới về lượng hành khách khi có đến gần 145.000 lượt khách qua cảng với 913 chuyến bay, cao hơn dự báo cao nhất vào ngày mùng 8 Tết với 144.000 hành khách. Lượng khách tăng cao nhất từ đầu kỳ nghỉ, nhưng sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng ùn ứ như dịp hè 2022. 

Ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp Tết này, các đơn vị hoạt động tại Cảng đã phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng và thiết bị, trực ban để kịp thời xử lý các sự cố.

“Ngày mai là bắt đầu làm việc, hôm nay tất cả khách quay về TP nên lượng khách tăng kỷ lục. Dự báo thứ Bảy, Chủ nhật này cũng rất đông. Hiện, quy trình phối hợp giữa các đơn vị rất nhịp nhàng, xảy ra bất cứ vướng mắc nào là anh em xử lý ngay, không để phát sinh” - ông Hoàn  nói.

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đến khoảng 18h chiều nay, tình hình giao thông vẫn ổn định. Dù lượng xe đổ về Bến xe miền Đông (cũ) có tăng nhưng các tuyến đường xung quanh thông thoáng. Các xe khách vào bến đỗ, hành khách xuống xe và ra ngoài cổng đặt xe công nghệ, đi taxi hoặc chờ xe buýt… Đôi lúc trước cổng bến có đông nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Trong khi đó, tấp nập nhất vẫn là các tuyến đường từ miền Tây trở về TP.HCM. Càng về cuối ngày, lượng người đi xe máy chở theo trẻ em, đồ đạc lỉnh kỉnh... càng đông. Thời tiết khá nóng nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi, phải dừng nghỉ ở nhiều chặng. Năm nay giao thông thuận lợi nên hành trình trở lại TP.HCM của nhiều người khá suôn sẻ.

Anh Nguyễn Cán cho biết: “Tôi đi từ Cần Thơ lên đây mất gần 4 tiếng. Nói chung đường sá thoải mái, không kẹt xe, có thể người dân lên từ bữa trước, nên bữa nay ít. Một số người mùng 9 mới đi làm nên mùng 7 họ mới khởi hành”.

Theo nhiều người dân, tuy ngày mai là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng ngay sau đó là cuối tuần nên một lượng lớn người lao động sẽ tiếp tục nghỉ thêm và trở lại TP.HCM vào Chủ nhật. Do đó, lượng người đổ về TP cũng phân tán bớt nên giao thông tại các cửa ngõ khá thông thoáng.

Anh Lê Văn Hào, một hành khách cho biết: “Dọc đường từ Vĩnh Long lên cũng không kẹt xe mấy, không đông. Nói chung năm nay đi lại dễ dàng, không kẹt xe như các năm trước”.

Các bến xe liên tỉnh trở về bến khá đông nhưng rải rác ở các khung giờ nên tình hình không quá căng thẳng. Các bến cũng tạo điều kiện tốt nhất để xe nhanh chóng quay đầu. Lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị khác luôn túc trực để đảm bảo an toàn giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn ứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM
Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (26/1), tức mùng 5 Tết – ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, cửa ngõ phía Tây TP.HCM bắt đầu có hiện tượng ùn ứ do dòng người ở các tỉnh ĐBSCL trở lại TP để học tập, làm việc.

Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM

Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (26/1), tức mùng 5 Tết – ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, cửa ngõ phía Tây TP.HCM bắt đầu có hiện tượng ùn ứ do dòng người ở các tỉnh ĐBSCL trở lại TP để học tập, làm việc.

Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán
Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Rạng sáng ngày 7/2, Bến xe Miền Đông (cũ), quận Bình Thạnh, TP.HCM đón hàng loạt lượt xe chở người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dài.

Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Rạng sáng ngày 7/2, Bến xe Miền Đông (cũ), quận Bình Thạnh, TP.HCM đón hàng loạt lượt xe chở người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dài.