Người dân đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, giao thông vẫn đảm bảo

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, chiều tối nay (2/1), người dân từ nhiều tỉnh, thành đổ về TP.HCM để bắt đầu những ngày làm việc mới. Tuy nhiên, lượng phương tiện đổ về rải rác nên tại các bến xe, ga tàu, sân bay không có tình trạng kẹt xe, ùn tắc.

Tại bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, lượng xe khách vào bến bắt đầu gia tăng dần từ trưa cho đến gần chiều tối, nhưng tình hình giao thông vẫn đảm bảo. Các xe chủ yếu chở khách từ các địa điểm du lịch như: Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, cùng một số địa phương như: Bình Dương, Bình Phước... về lại TP.HCM. Theo dự báo, lượng khách sẽ tập trung cao hơn vào buổi tối và rạng sáng ngày mai.

Còn khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM, trên các tuyến như: Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức), Quốc lộ 1K lượng xe ô tô con, xe du lịch liên tục hướng nhiều về phía trung tâm thành phố nhưng không có tình trạng ùn ứ giao thông.

Ông Phạm Hồng Tuấn, tài xế công ty TNHH Hồng Hải ở bến xe miền Đông cho biết: “Tôi từ Gia Lai vào Thành phố. Giao thông thấy cũng bình thường. Dịp Tết tây ít người đi, cũng không kẹt đường, thông thoáng, thoải mái, không kẹt xe như mọi năm”.

Ở hướng từ Đồng Nai về TP.HCM, khu vực phà Cát Lái (thành phố Thủ Đức) lượng người qua phà bắt đầu đông từ trưa nay và tăng cao vào chiều tối. Tổng lượng khách qua phà khoảng 85.000 lượt. Đơn vị quản lý đã huy động các phà lớn (tải trọng từ 100 - 200 tấn) để phục vụ khách.

Tại tuyến đường cửa ngõ, hướng xe đi từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM, từ sáng đến chiều tương đối thông thoáng, người dân đổ về thành phố không nhiều, giao thông đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, từ chiều tối, đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) lưu lượng phương tiện gia tăng dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài vài trăm mét. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng túc trực, liên tục điều phối giao thông để người dân không gặp khó khăn khi đi lại. Theo đánh giá của lực lượng cảnh sát giao thông, vài ngày trước, lượng người về miền Tây nghỉ tết Dương lịch ít nên lượng người quay lại TP sau kỳ nghỉ cũng không nhiều.

Bà Nguyễn Lê Phương, một người dân ở trên Quốc lộ 1A, đoạn huyện Bình Chánh TP.HCM cho biết: “Đường năm nay nói chung là vắng hơn mọi năm, mọi năm đông lắm. Nhờ mấy anh cảnh sát giao thông là đỡ nhiều lắm. Đỡ tình trạng cướp giật, đỡ kẹt xe. Năm nay các xưởng nghỉ sớm nên người dân về quê đông”.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất gia tăng. Hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 115.800 hành khách với tổng số 701 chuyến bay. Cao điểm, chiều tối sau 17 giờ, lượng hành khách có mặt tại sân bay duy trì ở mức cao, từ 2000 - 2400 người/giờ.

Trong hôm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang nỗ lực ứng phó với sự cố mất điện của hệ thống kiểm soát không lưu sân bay Manila (Phillippines) khiến hàng trăm chuyến bay đến quốc gia này phải chuyển hướng đáp xuống nhiều sân bay khác, trong đó có Tân Sơn Nhất.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, để tránh tình trạng quá tải, trực ban sân bay đã chủ động phối hợp với trung tâm quản lý miền Nam để chấp thuận hoặc từ chối một số chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, thông tin kịp thời với các hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất tiếp nhận hành khách, chủ động trong công tác nhập cảnh. Trong trường hợp không thể tiếp nhận thêm, Tân Sơn Nhất buộc phải yêu cầu các máy bay chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay khác để ưu tiên cho các chuyến bay nội địa và quốc tế đã có lịch trình từ trước. Tránh xảy ra sự cố dây chuyền gây bức xúc cho hành khách. Theo ghi nhận, sân bay Tân Sơn Nhất đến chiều tối nay không xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc
Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc

VOV.VN - Chiều nay (4/9), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tại các cửa ngõ TP.HCM, rất đông người dân đổ về thành phố. Theo ghi nhận, tuy có tình trạng ùn ứ nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng.

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc

VOV.VN - Chiều nay (4/9), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tại các cửa ngõ TP.HCM, rất đông người dân đổ về thành phố. Theo ghi nhận, tuy có tình trạng ùn ứ nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng.

Người dân TP.HCM tấp nập đổ về các điểm vui chơi, giải trí
Người dân TP.HCM tấp nập đổ về các điểm vui chơi, giải trí

VOV.VN - Hôm nay (1/5), người dân TP.HCM bước vào ngày nghỉ lễ thứ 2. Các khu vui chơi, giải trí vẫn là địa điểm quen thuộc được nhiều người lựa chọn để đưa gia đình đến tham quan.

Người dân TP.HCM tấp nập đổ về các điểm vui chơi, giải trí

Người dân TP.HCM tấp nập đổ về các điểm vui chơi, giải trí

VOV.VN - Hôm nay (1/5), người dân TP.HCM bước vào ngày nghỉ lễ thứ 2. Các khu vui chơi, giải trí vẫn là địa điểm quen thuộc được nhiều người lựa chọn để đưa gia đình đến tham quan.

Người dân đổ xô về quê nghỉ lễ, bến xe ở TP.HCM đông nghịt người
Người dân đổ xô về quê nghỉ lễ, bến xe ở TP.HCM đông nghịt người

VOV.VN - Chiều nay (29/4), người dân ở TP.HCM lên đường về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nhiều tuyến xe đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung ở Bến xe Miền Đông rơi vào tình trạng quá tải.

Người dân đổ xô về quê nghỉ lễ, bến xe ở TP.HCM đông nghịt người

Người dân đổ xô về quê nghỉ lễ, bến xe ở TP.HCM đông nghịt người

VOV.VN - Chiều nay (29/4), người dân ở TP.HCM lên đường về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nhiều tuyến xe đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung ở Bến xe Miền Đông rơi vào tình trạng quá tải.