Người dân khó khăn ở TP.HCM từ chối nhận hỗ trợ vì chưa hiểu rõ chính sách

VOV.VN - Có trường hợp người dân khó khăn nhưng từ chối nhận hỗ trợ do chưa hiểu rõ chính sách, cán bộ tuyên truyền chưa đúng chủ trương. Đó là vấn đề được nêu lên tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM về công tác phòng chống dịch, chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch diễn ra chiều 26/11.

Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, tính đến ngày 25/11, đã chi hỗ trợ đợt 3 cho hơn 6,2 triệu người, đạt tỷ lệ 78,14%. Hiện nay, vẫn còn gần 1,5 triệu người chưa nhận hỗ trợ, trong đó huyện Bình Chánh và quận Bình Tân tỷ lệ chi hỗ trợ vẫn còn thấp, chưa tới 50%. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí chi trả, do người dân đang đi cách ly, điều trị hoặc không có mặt tại địa phương. Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, thành phố ghi nhận có 16.781 người dân từ chối nhận hỗ trợ.

Tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng, chính sách được đưa ra là để hỗ trợ cho người dân lúc khó khăn nhất nhưng bây giờ đã hết giãn cách hơn 1 tháng, người dân đã dần trở lại với công việc mà vẫn chưa được nhận hỗ trợ, cho thấy chính sách đến với người dân chưa kịp thời.

Còn về việc người dân từ chối không nhận hỗ trợ, ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM cho rằng, liệu tất cả những trường hợp này đã hiểu rõ chính sách và từ chối đúng với tinh thần “tự nguyện” hay chưa.

“Vừa rồi đi khảo sát ở phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức lại xảy ra một trường hợp do cán bộ tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn. Các cán bộ địa phương dẫn tôi đến một dãy trọ và nói có 6 hộ thuê trọ ở đây từ chối nhận hỗ trợ. Tôi rất bất ngờ vì thấy họ thật sự rất khó khăn nhưng lại từ chối nhận. Khi hỏi ra thì họ nói do cán bộ địa phương nói là nếu nhận gói hỗ trợ đợt 3 này với 1 triệu đồng/người thì sẽ không được nhận gói hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp mà tiền hỗ trợ bên bảo hiểm thất nghiệp cao hơn nên họ không dám nhận, dù rất khó khăn”, ông Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế: Bao nhiêu là đủ?
Quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế: Bao nhiêu là đủ?

VOV.VN - Hiện quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế vẫn chưa được quyết định. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh khó khăn, tổng cầu yếu, cần có gói hỗ trợ phục hồi kinh tế đủ lớn để kích thích nền kinh tế, đưa DN trở lại guồng máy sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế: Bao nhiêu là đủ?

Quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế: Bao nhiêu là đủ?

VOV.VN - Hiện quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế vẫn chưa được quyết định. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh khó khăn, tổng cầu yếu, cần có gói hỗ trợ phục hồi kinh tế đủ lớn để kích thích nền kinh tế, đưa DN trở lại guồng máy sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Người lao động, doanh nghiệp TP.HCM phấn khởi nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ
Người lao động, doanh nghiệp TP.HCM phấn khởi nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ

VOV.VN - TP.HCM là địa phương có số người lao động đông nhất cả nước, đến nay đã chi trả tiền hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ cho 86% tổng số lao động thuộc đối tượng nhận hỗ trợ khiến người lao động, doanh nghiệp rất phấn khởi.

Người lao động, doanh nghiệp TP.HCM phấn khởi nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ

Người lao động, doanh nghiệp TP.HCM phấn khởi nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ

VOV.VN - TP.HCM là địa phương có số người lao động đông nhất cả nước, đến nay đã chi trả tiền hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ cho 86% tổng số lao động thuộc đối tượng nhận hỗ trợ khiến người lao động, doanh nghiệp rất phấn khởi.