Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để chung tay chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để giúp người dân thành phố chung tay chống dịch Covid-19.

Chuyền hàng đầu tiên của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã vượt biển để vào Nam trong ngày hôm nay (29/7). Nghĩa cử của người dân miền biển Lý Sơn mong góp phần cùng cả nước chia lửa với tâm dịch ở thành phố Hồ Chí Minh cùng sớm đẩy lùi dịch bệnh

Hơn một tuần qua, nhiều nhóm thiện nguyện ở Lý Sơn kêu gọi sự đóng góp của người dân để mua lương thực, chế biến thực phẩm sau đó đóng gói gửi vào miền Nam. Họ là chủ các nhà nghỉ, homestay, là vợ những ngư dân... tham gia vận động, quyên góp rồi chế biến thực phẩm. Người góp công, người góp cá, góp cả tiền mặt để chế biến thực phẩm gửi vào miền Nam.

Chị Nguyễn Thị Ru Tơ, thành viên một nhóm thiện nguyện ở Lý Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi gom được 1 tấn tỏi, 1 nghìn hộp thực phẩm gồm cá, mực. Trong đó, 1 nghìn hộp thực phẩm này sẽ phân phát vào các quận 6, Thủ Đức và Bình Dương. Dự định chúng tôi sẽ làm đợt 2 để hỗ trợ bà con”.

Người dân Lý Sơn không bao giờ quên tình cảm về vật chất lẫn tinh thần mà TP.HCM dành cho đất đảo, khi nơi đây bị thiên tai. Vì thế, ngay lúc này người dân Lý Sơn cảm thấy phải thể hiện tinh thần tương ái, bằng cách gom góp lương thực, thực phẩm gửi chút nghĩa tình vào với đồng bào tại miền Nam đang ngày đêm "chiến đấu" với dịch bệnh.

Chị Hồ Thị Chung, người dân huyện Lý Sơn, bày tỏ: “Miền Trung bị bão lũ rất nhiều và người dân thành phố Hồ Chí Minh giúp chúng tôi rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần. Bây giờ TP.HCM bị đại dịch Covid-19 nên chúng tôi quyên góp một ít nhu yếu phẩm gửi vào mong thành phố sớm vượt qua đại dịch này”.

Sau hơn 1 tuần phát động ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu hướng về miền Nam, Lý Sơn đã tiếp nhận được 4 tấn nhu yếu phẩm chủ yếu là cá, mực, thịt và nông sản do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo quyên góp. Đây là những sản vật do chính người dân trên đảo trồng trọt, tự tay đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Chuyến hàng này được huyện Lý Sơn hỗ trợ bà con Quảng Ngãi sinh sống tại TP.HCM và người dân ở thành phố mang tên Bác. Chuyến hàng đầu tiên với đầy đủ sản vật của Lý Sơn đã vượt biển, trong nay mai sẽ đến tay với đồng bào ở miền Nam đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để phòng, chống dịch. Những món quà tuy nhỏ, nhưng đó là ân tình của người dân đảo, mong muốn thành phố Hồ Chí Minh vững vàng và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Ngô Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT tỉnh, của địa phương, UBMTTQ Việt Nam huyện đã làm đầu mối tiếp nhận nhu yếu phẩm hướng về tâm dịch ở TP.HCM, chương trình được người dân hưởng ứng tích cực.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị cho Lý Sơn một chuyến xe riêng. Tất cả lượng hàng được chở lên tàu, và có xe trực tại cảng Sa Kỳ  để vận chuyển hàng vào TP.HCM theo kế hoạch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 3.851 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM xuất viện
Thêm 3.851 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM xuất viện

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong ngày 28/7 đã có 3.851 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189 người. 

Thêm 3.851 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM xuất viện

Thêm 3.851 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM xuất viện

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong ngày 28/7 đã có 3.851 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189 người. 

Thiết lập khẩn cấp 3 Trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP.HCM
Thiết lập khẩn cấp 3 Trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế giao các bệnh viện tuyến Trung ương thiết lập khẩn cấp 3 Trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP. HCM, giám đốc các bệnh viện Trung ương sẽ làm giám đốc các trung tâm hồi sức Covid-19 này.

Thiết lập khẩn cấp 3 Trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP.HCM

Thiết lập khẩn cấp 3 Trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế giao các bệnh viện tuyến Trung ương thiết lập khẩn cấp 3 Trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP. HCM, giám đốc các bệnh viện Trung ương sẽ làm giám đốc các trung tâm hồi sức Covid-19 này.

Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/7, Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế Hà Giang trước khi lên đường vào TP.HCM để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/7, Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế Hà Giang trước khi lên đường vào TP.HCM để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.