Người đàn ông đột quỵ ngã giữa đường, may mắn được cứu sống

VOV.VN - Người đàn ông đột quỵ ngã giữa đường, may mắn được tổ công tác cảnh sát giao thông và cán bộ đoàn đã kịp thời sơ cứu, đưa đến bệnh viện.

Ngày 28/12, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Đoàn phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết, chị cùng với Phó Bí thư Đoàn phường, tổ cảnh sát giao thông Công an thị xã Thái Hòa và người dân vừa hỗ trợ sơ cứu một người đàn ông bị đột quỵ ngã giữa đường.

Theo đó, khoảng gần 7h sáng ngày 27/12, chị Nguyệt cùng Phó Bí thư Đoàn phường Long Sơn đang đi làm. Khi đi qua địa bàn xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy phía trước loạng choạng. Sau khi dừng lại, người đàn ông nằm ngã xuống bên đường.

Phát hiện sự việc, chị Nguyệt lập tức dừng xe lại và cùng những người xung quanh đến kiểm tra. Thấy người đàn ông có biểu hiện của đột quỵ, chị Nguyệt lập tức sơ cứu bằng cách nhồi, ép lồng ngực. Một số người sau đó dùng kim nhọn để chích các đầu ngón tay sơ cứu cho người đàn ông này.

Sau khi sơ cứu thấy người này bắt đầu tỉnh dần, người dân xung quanh gọi xe cấp cứu nhưng chưa được. Đúng lúc này xe của Tổ Cảnh sát giao thông Công an thị xã Thái Hòa. Cảnh sát giao thông lập tức dừng xe và hỗ trợ sơ cứu rồi đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Thái Hòa xác nhận sự việc trên. Khi tổ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 48D, thì phát hiện nhóm người dân tập trung đông sơ cứu cho một người dân bên đường nên lập tức dừng lại để xem xét.

Biết người này bị đột quỵ ngã xuống đường. Tổ công tác cùng người dân sơ cứu và đưa lên xe của mình chở đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc để làm thủ tục nhập viện cấp cứu. May mắn, người này được cấp cứu kịp thời nên đã ổn định sức khỏe. Sau khi kiểm tra giấy tờ cá nhân, lực lượng cảnh sát giao thông đã báo cho người nhà lên chăm sóc.

Được biết, người đàn ông gặp nạn nói trên là ông Đặng Hòa Nguyên (SN 1964, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa). Sau khi được cấp cứu, ông Nguyên đã ổn định sức khỏe. Tuy nhiên qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện người này có dấu hiệu của bệnh tim nên đã chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục thăm khám và chữa trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị xử phạt vì “báo chốt” Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội
Bị xử phạt vì “báo chốt” Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

VOV.VN - Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp về hành vi thu thập thông tin, hình ảnh, thông báo, chia sẻ vị trí “chốt” kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Bị xử phạt vì “báo chốt” Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Bị xử phạt vì “báo chốt” Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

VOV.VN - Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp về hành vi thu thập thông tin, hình ảnh, thông báo, chia sẻ vị trí “chốt” kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Ô tô khách, xe máy làm loạn trên Vành đai 3: Vì sao không lắp camera phạt nguội?
Ô tô khách, xe máy làm loạn trên Vành đai 3: Vì sao không lắp camera phạt nguội?

VOV.VN - Các chuyên gia, cán bộ CSGT cho rằng, cần tăng mức phạt và băn khoăn khi trên tuyến đường Vành đai 3 vẫn chưa được lắp đặt camera để phạt nguội.

Ô tô khách, xe máy làm loạn trên Vành đai 3: Vì sao không lắp camera phạt nguội?

Ô tô khách, xe máy làm loạn trên Vành đai 3: Vì sao không lắp camera phạt nguội?

VOV.VN - Các chuyên gia, cán bộ CSGT cho rằng, cần tăng mức phạt và băn khoăn khi trên tuyến đường Vành đai 3 vẫn chưa được lắp đặt camera để phạt nguội.