Người dân Sơn La ấm lòng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ

VOV.VN - Số tiền nhận được tuy không lớn, song ai nấy rất vui và ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các cấp ngành, địa phương đã dành cho họ.

Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ở Sơn La những ngày này đang được nhận tiền hỗ trợ từ gói An sinh xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Số tiền nhận được tuy không lớn, song ai nấy rất vui và ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các cấp, ngành, địa phương đã dành cho họ.

goi_ho_tro_vov_pdok.jpg

Chi trả trợ cấp ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho người dân xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Mới đây, được nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ do huyện, xã về trao, ông thật sự rất xúc động: "Được Đảng, Chính phủ và Nhà nước quan tâm thế này, chúng tôi thật sự rất trân trọng, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn rất nhiều".Ông Hoàng Văn Thương, dân tộc Thái, trú ở bản Pá sang 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) là bệnh binh, năm nay 70 tuổi. Suốt mấy tháng qua, khoản trợ cấp ít ỏi hàng tháng của ông trở thành nguồn thu nhập chính trang trải cuộc sống và sinh hoạt của gia đình 5 khẩu, bởi vợ chồng con trai ông vốn chỉ đi làm thuê, mấy tháng giãn cách xã hội chẳng có việc làm và không có thu nhập, cháu thì đang đi học, còn vợ thì già yếu.

Cùng với hộ ông Hoàng Văn Thương, tính đến ngày 20/5, đã có gần 2.000 người dân ở Mộc Châu được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Tất cả đều là các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng. Hơn 7.000 hộ nghèo và cận nghèo của huyện hiện cũng đã được lập danh sách và đang đợi phê duyệt của tỉnh để chi trả.

Ông Nguyễn Quốc Hòa, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Mộc Châu cho biết, quá trình triển khai, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để chi trả đảm bảo đúng đối tượng, cũng như tránh việc trục lợi từ chính sách.

"Huyện Mộc Châu đã thành lập 16 tổ công tác thuộc UBND huyện để hướng dẫn rà soát, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện ngay từ bước đầu trong quá trình rà soát đối tượng. Mộc Châu đã thành lập các tổ công tác của các xã, thị trấn rà soát đến từng thôn bản để đảm bảo đúng đối tượng. Các tổ công tác này cũng thực hiện giám sát ngay cả việc chi trả của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo không sai chính sách theo tinh thần Nghị quyết và không sai đối tượng".

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, đến nay, các ngành, địa phương đã tổng hợp được 464.203 người thuộc 3 nhóm đối tượng: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng và hộ nghèo, cận nghèo được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. UBND tỉnh Sơn La cũng đã quyết định tạm ứng số tiền trên 300 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện việc chi trả.

Theo ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, đối với các nhóm đối tượng còn lại thuộc diện được hưởng trợ cấp theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ, bao gồm: người lao động tự do và các hộ kinh doanh cá thể, các cấp, ngành, địa phương hiện đang tích cực rà soát, thống kê trên quan điểm nhanh gọn, kịp thời, nhưng phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng tiêu chí “Không ai bị bỏ lại phía sau”…

"Về mục tiêu thì tỉnh đang cố gắng thực hiện chi trả trong tháng 5. Còn khó khăn vướng mắc thì hiện nay chủ yếu là ở đối tượng người lao động vì đội ngũ này không có căn cứ để quản lý ở các cơ quan quản lý ở các cơ quan quản lý Nhà nước mà chủ yếu phát sinh từ cơ sở. Nên việc rà soát phải được giám sát chặt chẽ với quan điểm thận trọng, chắc chắn và không để sót đối tượng", ông Du nói.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, số tiền được trợ cấp không chỉ giúp người dân ở tỉnh miền núi Sơn La vơi bớt khó khăn do dịch Covid-19 để lại, mà còn giúp họ thêm ấm lòng, từ đó nhân lên niềm tin đối với Đảng, với Chính phủ và Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự kiến 152.000 đối tượng ở Đắk Nông được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ
Dự kiến 152.000 đối tượng ở Đắk Nông được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Đắk Nông dự kiến, toàn tỉnh có trên 152.000 đối tượng bị ảnh hưởng và kinh phí hỗ trợ ước hơn 136 tỷ đồng.

Dự kiến 152.000 đối tượng ở Đắk Nông được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

Dự kiến 152.000 đối tượng ở Đắk Nông được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Đắk Nông dự kiến, toàn tỉnh có trên 152.000 đối tượng bị ảnh hưởng và kinh phí hỗ trợ ước hơn 136 tỷ đồng.

Chi tiền hỗ trợ cho dân rồi thu lại: Cán bộ xã trần tình
Chi tiền hỗ trợ cho dân rồi thu lại: Cán bộ xã trần tình

VOV.VN - Trưởng thú y xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) khẳng định, việc tổ thú y xã thu lại toàn bộ tiền hỗ trợ mà các hộ chăn nuôi nhận được là đúng.

Chi tiền hỗ trợ cho dân rồi thu lại: Cán bộ xã trần tình

Chi tiền hỗ trợ cho dân rồi thu lại: Cán bộ xã trần tình

VOV.VN - Trưởng thú y xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) khẳng định, việc tổ thú y xã thu lại toàn bộ tiền hỗ trợ mà các hộ chăn nuôi nhận được là đúng.

Thanh Hóa: 2.000 người "trùng" danh sách nhận hỗ trợ Covid-19
Thanh Hóa: 2.000 người "trùng" danh sách nhận hỗ trợ Covid-19

VOV.VN - Phòng LĐ-TB-XH huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) phát hiện gần 2.000 nhân khẩu chưa đúng đối tượng nhận hỗ trợ Covid-19 và xử ký kịp thời.

Thanh Hóa: 2.000 người "trùng" danh sách nhận hỗ trợ Covid-19

Thanh Hóa: 2.000 người "trùng" danh sách nhận hỗ trợ Covid-19

VOV.VN - Phòng LĐ-TB-XH huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) phát hiện gần 2.000 nhân khẩu chưa đúng đối tượng nhận hỗ trợ Covid-19 và xử ký kịp thời.