Người dân Sơn La, Yên Bái gửi bánh chưng, xuồng máy cứu trợ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Ngày 21/10, nhiều nhà nhân hảo tâm và các tình nguyện viên ở tỉnh Sơn La cùng có mặt tại Hội Chữ Thập đỏ tỉnh để ủng hộ tiền và vật chất, tham gia gói bánh chưng gửi về miền Trung ruột thịt.

Hưởng ứng chương trình “1.000 bánh chưng ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai” do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sơn La phát động, trong sáng nay 21/10, hàng trăm nhà hảo tâm, tình nguyện viên là các cán bộ, sinh viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tỉnh Sơn La có mặt từ rất sớm tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Mọi người cùng nhau rửa lá dong, vo gạo, đãi đỗ, chẻ lạt rồi gói bánh... Mỗi người làm việc với tình cảm và sự sẻ chia sâu sắc, trên tinh thần khẩn trương, với mong muốn làm sao những chiếc bánh chưng sớm được gửi đến tay đồng bào miền Trung đang chật vật gồng mình chống lũ, giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Anh Trần Soi - Hội lái xe 26 vạn dặm bình an tỉnh Sơn La chia sẻ: “Tất cả thành viên trong Hội đang rất tích cực, người không đến được để góp sức cũng đã góp một chút về vật chất và tiền mặt để tới đây sẽ chuyển các nhu yếu phẩm vào miền Trung thân yêu đang bị thiên tai”.

Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sơn La cho biết, ngày 20/10, chỉ sau 30 phút khi chương trình được phát động, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sơn La đã nhận được rất nhiều tình cảm từ bà con Sơn La gửi đồng bào miền Trung, thông qua việc ủng hộ nguyên liệu và tiền để gói bánh. Sau 1 ngày phát động, nguyên liệu đã đủ để gói khoảng 2.200 chiếc bánh chưng, vượt xa so với kế hoạch hơn 1.000 chiếc như ban đầu.

Trong các ngày 23-24/10 tới đây, những chiếc bánh chưng, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác mà các nhà hảo tâm và người dân ủng hộ sẽ được chuyển vào hỗ trợ bà con miền Trung.

“Đợt này chúng tôi tổ chức hoàn toàn gói bánh chưng tròn, là bánh chưng truyền thống của bà con Sơn La. Tất cả số bánh chưng này sẽ được hút chân không để đảm bảo an toàn thực phẩm, kể cả hàng đi đến vùng lũ có bị nước cũng không ảnh hưởng đến bánh chưng. Đây là truyền thống, tình cảm của bà con Sơn La đối với các tỉnh miền Trung”, bà Cầm Thị Chuyên nói.

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sơn La vẫn đang tiếp nhận các nhu yếu phẩm như: Đèn pin, xà phòng, nước sạch, áo mưa, kem đánh răng, quần áo ấm… từ người dân và các nhà hảo tâm để gửi về ủng hộ đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất, giúp bà con sớm vượt qua những khó khăn trước mắt do mưa lũ gây ra.

* Trước tình hình mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung; chứng kiến cảnh bà con khổ cực phải bám trụ trên các nóc nhà trong điều kiện thiếu thốn, bị cô lập, ngày 21/10, anh Phạm Minh Chuẩn, ở tổ 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã tự nguyện vận chuyển chiếc xuồng máy đang hoạt động trên hồ Thác Bà của gia đình vào cứu giúp bà con miền Trung.

Theo anh Chuẩn, chiếc xuồng máy này nặng 3,5 tấn, công suất 40 mã lực, có thể chở được 30 người trên sông nước, cùng nhiều trang thiết bị như dụng cụ nổi, phao cứu sinh... Đây là con tàu gia đình anh đang dùng để phục vụ hoạt động du lịch trên hồ Thác Bà. Anh cũng sẽ là người trực tiếp vào miền Trung điều khiển chiếc xuồng này để chung tay cùng chính quyền và các lực lượng đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Cùng với anh Chuẩn, những ngày này, bằng tinh thần tương thân tương ái, nhiều cán bộ, viên chức, các lực lượng vũ trang và người dân ở Yên Bái cũng đang quyên góp, ủng hộ bằng tiền và vật chất để gửi về miền Trung, giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ./.

Những ngày này, bằng tinh thần tương thân tương ái, nhiều cán bộ, viên chức, các lực lượng vũ trang và người dân ở Yên Bái cũng đang quyên góp, ủng hộ bằng tiền và vật chất để gửi về miền Trung, giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ
Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 6 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 6 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung
Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái, san sẻ với thiệt hại và mất mát, đau thương với đồng bào các tỉnh miền Trung, nhiều trường đại học đã ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng nhiều cách.

Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái, san sẻ với thiệt hại và mất mát, đau thương với đồng bào các tỉnh miền Trung, nhiều trường đại học đã ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng nhiều cách.

Người Việt tại thủ đô Lào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung
Người Việt tại thủ đô Lào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và chùa Phật tích Vientiane phối hợp phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung Việt Nam.

Người Việt tại thủ đô Lào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Người Việt tại thủ đô Lào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và chùa Phật tích Vientiane phối hợp phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung Việt Nam.