Người dân Thủ đô mong lún sụt quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm sớm được khắc phục

VOV.VN - Người dân Thủ đô mong muốn sớm cải tạo toàn bộ bờ Hồ Hoàn Kiếm bị lún sụt sau khi mở cửa lại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sau dịch bệnh Covid-19.
Mới đây, TP Hà Nội đồng ý cho triển khai cải tạo thí điểm thi công phần bờ kè Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) tại khu vực sạt lở giáp nhà hàng Thủy Tạ về phía tượng đài Lý Thái Tổ.
Bờ hồ được kè lại bằng vật liệu khối bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện. 
Cùng với kè bờ, đơn vị thi công cũng hạ ngầm đường dây điện chiếu sáng, lát hè... bảo đảm cảnh quan và an toàn khu vực bờ kè, đường dạo.
Sau khi kè thí điểm sẽ có đánh giá tác động việc kè hồ bằng vật liệu mới.
Trên cơ sở kết quả đó sẽ thay thế toàn bộ kè Hồ Hoàn Kiếm bằng chất liệu bê tông mới này. 
Dự kiến toàn bộ bờ kè quanh hồ dài gần 1.500 m sẽ được cải tạo lại.
Từ nhiều năm nay, bờ Hồ Hoàn Kiếm- Trung tâm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng.
Không bảo đảm an toàn cho du khách và người đi dạo
Đường đi dạo ven hồ gồm các phần đường lát gạch, giằng bê tông cốt thép và bờ kè đá. Tuy nhiên nhiều đoạn đường gạch, giằng và bờ kè đã trôi xuống hồ. 

Nhiều điểm sụt lún nặng nề.

Nhiều khu vực lún sụt được cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.
 Nhiều đoạn khác, giằng đứt nằm chỏng chơ, đường gạch đang từ từ trôi xuống hồ
Kè hồ bị lún sụt không chỉ nguy hiểm cho người đi lại mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi dạo của du khách.
Không chỉ những cư dân thường xuyên ra hồ hóng mát mà nhiều du khách tới Thủ đô nhìn cảnh bờ hồ bị lún sụt đều có chung mong muốn việc thi công cải tạo kè hồ cần sớm được hoàn thành vì nơi đây là bộ mặt Thủ đô có nhiều du khách tới tham quan./.