Người dân TP.HCM chật vật tìm chỗ đổ xăng

VOV.VN - Chiều tối 9/10, thêm nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM ngừng bán, người dân chật vật đi tìm chỗ đổ xăng.

Chiều tối nay (9/10), rất đông người sử dụng ô tô, xe máy tại TP.HCM đổ xô đến các cửa hàng xăng dầu để đổ xăng.  Các trạm xăng cũng bắt đầu giới hạn lượng xăng, dầu đổ, thậm chí đóng cửa. Nhiều người dân cho biết, họ phải chạy lòng vòng, đi qua rất nhiều cửa hàng mới tìm được nơi đổ và phải xếp hàng chờ rất lâu mới đến lượt.

Anh Đoàn Công Tuấn, ngụ phường Linh Đông, TP.Thủ Đức cho biết, do ngại xếp hàng, chờ đợi lâu nên anh cố tìm cửa hàng vắng khách hơn để đổ nhưng cửa hàng xăng dầu nào còn mở bán cũng đều rất đông khách.

“Nãy tôi chạy từ đường Võ Văn Ngân lên đây, qua 3 cửa hàng xăng rồi mà chưa đổ được. Cửa hàng nào cũng đông hết. Tôi chạy ngang qua nhìn vô thấy mọi người đang đứng rất đông nên không ghé vô đổ, quyết định chạy tiếp xem có cửa hàng nào vắng hơn thì mình vô đổ. Nhưng mà cửa hàng nào cũng đông vậy. Tôi đợi khoảng 15 phút rồi, thấy đông quá nên mình đợi mọi người đi bớt nhưng mà cứ đợi là người ta cứ vô thêm nhiều hơn” - Anh Tuấn cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, những cửa hàng xăng dầu nào còn mở bán phần lớn thuộc những tập đoàn xăng dầu lớn, bán đủ theo nhu cầu của người dân. Còn những cửa hàng tư nhân đều treo biển thông báo hết xăng hoặc đóng cửa, còn nếu mở bán thì chỉ giới hạn bán lượng xăng từ 30.000 - 50.000 đồng/xe máy.

Anh Vũ Văn Hùng, đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 1 của tập đoàn PV Oil trên đường Kha Vạn Cân cho biết: “Tôi đến 3 cửa hàng xăng rồi mà cửa hàng nào cũng giới hạn lượng xăng đổ cho khách, đến cửa hàng này mới được đổ đầy bình. Nhưng mọi người xếp hàng rất đông nên rất mất thời gian, chờ khoảng 15 phút”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.Thủ Đức chia sẻ, hiện cửa hàng chỉ còn duy nhất một bồn còn xăng nên phải giới hạn lượng đổ 30.000 đồng/xe, nhằm chia sẻ để mọi người đều có xăng. Người này cho biết, không phải cửa hàng “găm hàng” mà do nhà phân phối không còn xăng để cung cấp. Dự kiến ngày mai, cửa hàng này sẽ không còn mặt hàng xăng để bán cho người dân.

Cuối ngày 9/10, Cục Quản lý thị trường cho biết qua thống kê nhanh, TP.HCM hiện có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu trong tổng cộng 550 cửa hàng. Nhiều cây xăng đã hết hàng từ các ngày trước đó và đang chờ nhập hàng. Các đại lý cho biết đã nhanh chóng liên hệ đơn vị cung cấp nhưng chưa có phản hồi, phải qua tuần mới có hàng để giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày
Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày

VOV.VN - Sở Công thương TPHCM cho biết trên địa bàn thời gian qua có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu hết hàng tạm thời nhưng cũng đã nhanh chóng được bổ sung đầy đủ, không có tình trạng thiếu liên tục nhiều ngày.

Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày

Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày

VOV.VN - Sở Công thương TPHCM cho biết trên địa bàn thời gian qua có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu hết hàng tạm thời nhưng cũng đã nhanh chóng được bổ sung đầy đủ, không có tình trạng thiếu liên tục nhiều ngày.

Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng
Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng

VOV.VN - Một doanh nghiệp có 17 cửa hàng và 36 đại lý xăng dầu tại TP.HCM cho biết do không còn nguồn hàng để đáp ứng duy trì hệ thống bán lẻ của mình, nên có thể sẽ tạm ngưng bán trong thời gian sắp tới.

Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng

Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng

VOV.VN - Một doanh nghiệp có 17 cửa hàng và 36 đại lý xăng dầu tại TP.HCM cho biết do không còn nguồn hàng để đáp ứng duy trì hệ thống bán lẻ của mình, nên có thể sẽ tạm ngưng bán trong thời gian sắp tới.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ
Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ

VOV.VN- Qua nhiều tháng cầm cự, kinh doanh thua lỗ do chiết khấu 0 đồng đến vài trăm đồng, đến nay, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu tại Tiền Giang đã đuối sức, thậm chí “chết lâm sàng”. Điều này nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến việc các đại lý nghỉ hàng loạt, gây đứt gãy nguồn cung.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ

VOV.VN- Qua nhiều tháng cầm cự, kinh doanh thua lỗ do chiết khấu 0 đồng đến vài trăm đồng, đến nay, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu tại Tiền Giang đã đuối sức, thậm chí “chết lâm sàng”. Điều này nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến việc các đại lý nghỉ hàng loạt, gây đứt gãy nguồn cung.