Người dân ven biển Đà Nẵng lo triều cường xói lở, cuốn trôi nhà

VOV.VN - Ảnh hưởng cơn bão số 12 vừa qua, nhiều nhà dân ở gần khu vực này bị triều cường xói lở phải sơ tán đi lánh nạn.

Bốn năm trở lại đây, cứ đến mùa mưa bão, khu vực bờ biển dọc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bị triều cường xâm thực nặng.

Mỗi năm, biển ăn sâu vào đất liền từ 3m đến 5 m, đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân nơi đây. Ảnh hưởng cơn bão số 12 vừa qua, nhiều nhà dân ở gần khu vực này bị triều cường xói lở phải sơ tán đi lánh nạn.

Nhà dân bị sóng biển xói lở tận móng, tạo thành hàm ếch


Ngôi nhà của ông Trương Văn Mừng (ở tổ 2, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) nằm gần chân đèo Hải Vân, hiện chỉ cách bờ biển vài mét. Ảnh hưởng cơn bão số 12 vừa qua, triều cường dâng cao làm xói lở phần móng trước hiên nhà, khoét thành hàm ếch.

Ông Trương Văn Mừng lo lắng, vài năm trước, bờ biển còn cách khu dân cư vài trăm mét, phía trước có hàng cây phi lao chắn sóng gió và con đường chạy dọc bãi biển. Bây giờ, bờ biển ăn sát vào nhà dân. Theo ông Mừng, ảnh hưởng cơn bão vừa qua, nhiều nhà bị lở móng, sụp mái hiên, nước biển tràn vào nhà, bà con phải sơ tán.

“Khi sóng đập vào đây, tôi thấy không chịu nổi, sóng tràn vào nhà luôn. Dân ở đây chạy sạch hết, không có ai dám ở lại. Năm nào cũng xảy ra, dân kiến nghị nhiều năm rồi mong làm kè biển phía trước nếu không dân phải di tản hết”, ông Văn Mừng nói.

Ảnh hưởng bão số 12, nhà ông Trương Văn Mừng và nhiều hàng xóm bị triều cường xói lở ăn sâu vào phần sân và móng nhà.


Triều cường xâm thực dọc bờ biển phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu xảy ra từ nhiều năm nay. Tình trạng này đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân và công trình ven biển, trong đó 60 hộ dân thuộc các tổ 2 đến tổ 5 cần bảo vệ khẩn cấp.

Ảnh hưởng cơn bão số 12 vừa qua, 10 nhà dân bị triều cường xói lở vào tận hiên nhà, một đoạn kè tạm bằng đá rọ bọc thép bị sóng đánh trôi, cát bồi lấp. Nhiều nơi, bờ biển tiến sát chỉ cách đường sắt Bắc - Nam vài chục mét, nguy cơ mất an toàn chạy tàu.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho rằng, nếu không có phương án bảo vệ thì nay mai sóng biển cuốn trôi nhà cửa.

Đoạn kè biển dài 1,5km từ Nhà máy xi măng Hải Vân đến Cầu Trắng đang thi công.


Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân thì chính quyền và người dân mong muốn sớm xúc tiến triển khai làm đoạn đê kè còn lại.

Năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư 100 tỷ đồng, làm 1,5 km bờ kè đoạn từ Nhà máy xi măng Hải Vân đến chân cầu Trắng phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Trong khi đó, đoạn xung yếu nhất dài gần nửa cây số từ Cầu Trắng đến chân đèo Hải Vân lại không được làm kè bảo vệ?

Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, hiện đoạn kè biển 1,5 km đã thi công sắp hoàn thành. Mới đây, UBND thành phố đồng ý cho quận triển khai khẩn cấp đoạn kè biển còn lại, kinh phí trích từ kinh phí dự phòng của Dự án kè biển trước đó.

Người dân mong muốn sớm triển khai làm kè bảo vệ đoạn bờ biển còn lại gần 400 mét từ Cầu Trắng đến chân đèo Hải Vân.


Hiện UBND quận Liên Chiểu đang phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành hồ sơ thủ tục xây dựng công trình này. Theo ông Đàm Quang Hưng, nếu thời tiết thuận lợi thì triển khai thi công sớm./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biển Thừa Thiên-Huế xâm thực cuốn trôi nhà cửa
Biển Thừa Thiên-Huế xâm thực cuốn trôi nhà cửa

VOV.VN - Hàng nghìn m3 đất cát ở bờ đê chắn sóng bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ dân đang đối mặt với nguy cơ mất đất, nhà cửa

Biển Thừa Thiên-Huế xâm thực cuốn trôi nhà cửa

Biển Thừa Thiên-Huế xâm thực cuốn trôi nhà cửa

VOV.VN - Hàng nghìn m3 đất cát ở bờ đê chắn sóng bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ dân đang đối mặt với nguy cơ mất đất, nhà cửa

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Hỗ trợ 40 triệu cho hộ dân bị trôi nhà
Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Hỗ trợ 40 triệu cho hộ dân bị trôi nhà

VOV.VN - Đến hôm nay, địa phương tiếp tục huy động 50 người, chia thành 8 đoàn phối hợp với các lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Hỗ trợ 40 triệu cho hộ dân bị trôi nhà

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Hỗ trợ 40 triệu cho hộ dân bị trôi nhà

VOV.VN - Đến hôm nay, địa phương tiếp tục huy động 50 người, chia thành 8 đoàn phối hợp với các lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích