Người dân vùng sạt lở Quảng Bình cần tái định cư lâu dài

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình là nơi hứng chịu nhiều trận bão lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những năm gần đây, nỗi lo về sạt lở bờ biển, sạt lở bờ sông, sạt lở núi cũng luôn đe dọa cuộc sống yên bình của người dân. Người dân vùng sạt lở mong sớm được tái định cư tại nơi ở mới, ổn định lâu dài.

 

Xóm nhà lá của các hộ dân vạn đò ở giữa bãi bồi Cồn Cưỡi thuộc xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Trước đây, tại Cồn Cưỡi có khu vực đất bỏ hoang, người dân vạn chài đã rủ nhau về đây dựng những lán tạm để ở. Sống bên sông Gianh, người dân luôn thường trực nỗi lo sạt lở, ngập lụt. Mùa mưa, bà con vội vã ôm đồ, bế con đi sơ tán. Lũ rút, bà con về lại nơi ở, mọi thứ trống trơn, thậm chí căn lều cũng bị lũ cuốn đi. 

Chị Hoàng Thị Huề, người dân ở xóm vạn đò này mong muốn có một chỗ an cư nhưng kinh tế eo hẹp, không mua được đất. Mỗi lần lũ về, cả gia đình chị Huề phải chạy đi tránh trú.

“Chỗ nào không bồi đất lên được, nước về ngập, lũ sâu quá rồi sóng đánh vào lở hết. Khu vực nhà của tôi lở gần hết, đất lở cho càng ngày không có đất mà ở nữa, rất khổ. Chỉ mong chính quyền, nhà nước cho cái kè đá giữ chân đất lại để khỏi lở chứ không lở hết sạch trơn”, chị Huề nói.

Nhớ lại năm 2020, trận mưa lũ xảy ra tại nhiều địa phương ở huyện Tuyên Hóa. Sau đó, liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, nhà cửa bị vùi lấp. Chị Trương Thị Lê, ở thôn tái định cư Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết, giải pháp di dời tái định cư giúp bà con không còn nỗi lo sợ sạt lở đất. Nếu còn ở trong khu vực nguy hiểm, mưa đến là bà con phải sơ tán, người dân không yên tâm để lao động sản xuất, cuộc sống không ổn định.

 Theo chị Trương Thị Lê, từ khi được bố trí tái định cư, gia đình chị đã xây dựng nhà cửa kiên cố: “Ở chỗ cũ bị sạt lở, mỗi lần mưa gió là không thể yên tâm. Từ khi được đến chỗ tái định cư, nhờ chính quyền các cấp, bà con làng xóm, họ hàng giúp đỡ rất nhiều, hiện nay tôi đã hoàn thiện được nhà ở kiên cố, cảm thấy ổn định hơn”.

Huyện Tuyên Hóa hiện còn nhiều khu vực bị sạt lở đất nặng do mưa lâu ngày. Rất nhiều hộ dân đang sống bên các vách núi, sườn đồi, trong khi sạt lở diễn biến khó lường. Các vết nứt ở núi càng ngày càng rộng ra, đe dọa cướp đi tính mạng và tài sản người dân. Huyện Tuyên Hóa đã xây dựng được 2 khu tái định cư và đang đề nghị tỉnh Quảng Bình cho xây dựng thêm 3 khu tái định cư khác.

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án để di dời dân, tài sản của người dân ra khỏi vùng sạt lở. Huyện cũng đề nghị tỉnh cho phép triển khai thực hiện một số phương án tái định cư tập trung hoặc tái định cư phân tán”.

Tỉnh Quảng Bình địa hình phức tạp, cứ đến mùa mưa lũ, nhiều nơi ở tỉnh này lại đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tỉnh phát hiện 85 điểm dễ xảy ra sạt lở núi, đe dọa cuộc sống của hơn 1.100 hộ dân. Địa phương này cũng đã ghi nhận 25 khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển. Do nguồn lực có hạn nên vẫn còn nhiều trường hợp còn sống trong vùng nguy cơ sạt lở nhưng chưa thể di dời, tái định cư lâu dài.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết:“Mức độ xói lở và gây sạt lở rất mạnh, hình thái sạt lở hiện nay không chỉ sạt lở bờ sông mà còn có cả sạt lở núi. Cần tìm chỗ vừa không lụt, không sạt lở để xây dựng phương án tái định cư, lập các dự án rồi báo cáo lên cấp tỉnh hỗ trợ tái định cư an toàn và lâu dài chứ không mỗi lần mưa lũ về lại nơm nớp việc di dân”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình xuất hiện sạt lở đất, sẵn sàng di dời dân vùng nguy hiểm
Quảng Bình xuất hiện sạt lở đất, sẵn sàng di dời dân vùng nguy hiểm

VOV.VN - Sáng nay (13/10), tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra sạt lở đất đồi, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp các hộ dân sống tại khu vực này. Hiện tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp người dân sống trong các vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trong đêm nay khi mưa lớn.

Quảng Bình xuất hiện sạt lở đất, sẵn sàng di dời dân vùng nguy hiểm

Quảng Bình xuất hiện sạt lở đất, sẵn sàng di dời dân vùng nguy hiểm

VOV.VN - Sáng nay (13/10), tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra sạt lở đất đồi, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp các hộ dân sống tại khu vực này. Hiện tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp người dân sống trong các vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trong đêm nay khi mưa lớn.

Di dời, ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở tại các huyện miền núi Quảng Trị
Di dời, ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở tại các huyện miền núi Quảng Trị

VOV.VN - Tình trạng sạt lở núi tại tỉnh Quảng Trị diễn biến ngày càng phức tạp trong mùa mưa bão. Huyện miền núi Hướng Hóa là nơi có nguy cơ rất cao về sạt lở đất.

Di dời, ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở tại các huyện miền núi Quảng Trị

Di dời, ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở tại các huyện miền núi Quảng Trị

VOV.VN - Tình trạng sạt lở núi tại tỉnh Quảng Trị diễn biến ngày càng phức tạp trong mùa mưa bão. Huyện miền núi Hướng Hóa là nơi có nguy cơ rất cao về sạt lở đất.

Vì sao người dân vùng sạt lở núi Cấm chưa được tái định cư?
Vì sao người dân vùng sạt lở núi Cấm chưa được tái định cư?

VOV.VN - Mùa mưa năm 2021, núi Cấm, thuộc thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bị sạt lở. Theo đó, Bình Định đã công bố tình huống khẩn cấp về việc sạt lở tại núi Cấm và có chủ trương tái định cư cho người dân sống dưới chân núi. Thế nhưng, sau 2 năm xảy ra sạt lở, người dân nơi đây vẫn chưa được tái định cư.

Vì sao người dân vùng sạt lở núi Cấm chưa được tái định cư?

Vì sao người dân vùng sạt lở núi Cấm chưa được tái định cư?

VOV.VN - Mùa mưa năm 2021, núi Cấm, thuộc thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bị sạt lở. Theo đó, Bình Định đã công bố tình huống khẩn cấp về việc sạt lở tại núi Cấm và có chủ trương tái định cư cho người dân sống dưới chân núi. Thế nhưng, sau 2 năm xảy ra sạt lở, người dân nơi đây vẫn chưa được tái định cư.