Người đầu tiên được nhận giải thưởng cống hiến cho Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (18/3), Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành Hệ thống chụp mạch số hóa nền hai bình diện, tri ân tổ chức “Trái tim vì trái tim” và trao giải thưởng cống hiến cho Đà Nẵng”.

UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng ông Erich Johann Lejeune, quốc tịch Đức, người có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Dự và trao giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng. 

 

Gần 20 năm qua, GS.TS Erich Johann Lejeune, quốc tịch Đức, người sáng lập Tổ chức Trái tim vì trái tim không chỉ là nhà hảo tâm vĩ đại mà còn là người bạn đồng hành thân thiết của Bệnh viện Đà Nẵng. Từ năm 2006, hai ông bà Lejeune đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng, giúp nơi đây trở thành điểm sáng trong lĩnh vực tim mạch tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Năm 2006, ông Lejeune và vợ đã tài trợ hệ thống Hệ thống chụp mạch số hóa nền (DSA) đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch tại bệnh viện. Đến năm 2013, ông bà tiếp tục hỗ trợ thành lập Khoa Tim bẩm sinh & Cấu trúc, đồng thời tài trợ hệ thống DSA thứ hai trị giá gần 27 tỷ đồng, mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em, bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh. Đến năm 2023, ông bà tiếp tục tài trợ nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, giá trị cao, giúp chẩn đoán, sàng lọc tim bẩm sinh cũng như các bệnh lý tim cấu trúc khác, nhờ đó số ca tim bẩm sinh được phát hiện tăng vọt.

Do nhu cầu khám, điều trị ngày càng lớn, năm 2024, ông bà Lejeune cùng Tổ chức “Trái tim vì Trái tim” tiếp tục tài trợ hơn 1 triệu EUR (tương đương hơn 27 tỷ đồng) để trang bị hệ thống DSA thứ ba. 

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho rằng đây là hệ thống DSA hai bình diện hiện đại nhất khu vực hiện nay, điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm và tình yêu thương dành cho bệnh tim mạch tại TP Đà Nẵng cũng như khu vực Miền Trung - Tây nguyên, được gửi gắm vào Bệnh viện Đà Nẵng.

“Những con số có thể nói lên được sự đóng góp to lớn của ông bà và tổ chức "Trái tim vì trái tim". Nhưng hơn cả vật chất, đó là tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần nhân văn cao đẹp mà ông bà đã dành cho bệnh nhân của chúng tôi. Hàng nghìn trái tim đã được hồi sinh, hàng nghìn gia đình đã tìm lại được niềm vui và hy vọng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông bà. Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ các trang thiết bị hiện đại, ông bà Lejeune còn là cầu nối quan trọng đưa các chuyên gia hàng đầu của thế giới đến với Bệnh viện Đà Nẵng”, TS.BS Lê Đức Nhân chia sẻ.

Từ năm 2006 đến nay, Khoa Tim bẩm và sinh cấu trúc Bệnh viện Đà Nẵng dần phát triển lớn mạnh dưới sự giúp đỡ về mặt chuyên môn và trang thiết bị của ông bà Lejeune, triển khai được nhiều kỹ thuật tiên tiến, giúp phát hiện sớm bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em và can thiệp thành công để đưa các bệnh nhi trở lại cuộc sống bình thường.

Đến năm 2024, Bệnh viện Đà Nẵng luôn duy trì chương trình tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh ở vùng sâu vùng xa, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, hơn 350.000 trẻ được khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí, gần 3.000 trường hợp được phát hiện sớm bệnh lý tim bẩm sinh.

Nhờ hệ thống DSA và trang thiết bị y tế hỗ trợ do ông bà Lejeune tài trợ, Khoa Tim bẩm sinh cấu trúc đã can thiệp trên 3500 ca bệnh trẻ em và người lớn, với tỷ lệ biến chứng thấp và cứu chữa được hàng ngàn trường hợp mắc bệnh.

Ông ERich Johan Lejeune khẳng định: “Sang năm 2026 vừa tròn 20 năm, tôi và tổ chức Trái tim vì trái tim có mặt tại Đà Nẵng và đây cũng là sự kiện quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đang có chương trình tiếp tục hỗ trợ thêm 1 hệ thống DSA hiện đại và nhiều trang thiết bị y tế nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi sẵn sàng là cầu nối để các bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành trên thế giới về với Đà Nẵng, hỗ trợ y tế thành phố phát triển, mang lại cơ hội điều trị với các kỹ thuật y tế cao cấp phục vụ người dân Đà Nẵng và miền Trung”.

 Với những cống hiến không mệt mỏi trong suốt 20 năm qua, từ kinh phí, trang thiết bị và tình yêu với Đà Nẵng, sự đồng cảm với  dân nghèo miền Trung, UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng ông bà ERich Johan Lejeune giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng này và ông bà ERich Johan Lejeune là người đầu tiên được trao giải thưởng này.

may_bam_so_tu_dong_tai_trung_tam_y_te_quan_lien_chieu_giup_nguoi_dan_thuan_tien_khi_den_kham.jpg

Y tế Đà Nẵng chuyển đổi số hướng đến bệnh viện thông minh

VOV.VN - Đi khám sức khỏe đồng thời đổi giấy phép lái xe ngay tại trung tâm y tế; Bệnh án điện tử tích hợp trên thẻ bảo hiểm y tế; Đi khám bệnh chỉ cần đọc số thẻ bảo hiểm y tế, mọi thông tin về lịch sử khám chữa bệnh, loại thuốc đang dùng được tích hợp trên hệ thống... Đó là những tiện ích khi ngành Y tế Đà Nẵng thực hiện chuyển đổi số.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bệnh viện Đà Nẵng vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh
Bệnh viện Đà Nẵng vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh

VOV.VN - Sáng nay (4/11), Bệnh viện Đà Nẵng đưa vào vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hệ thống vận hành này do Bệnh viện Đà Nẵng đồng phối hợp với Ngân hàng HDBank thực hiện.

Bệnh viện Đà Nẵng vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh

Bệnh viện Đà Nẵng vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh

VOV.VN - Sáng nay (4/11), Bệnh viện Đà Nẵng đưa vào vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hệ thống vận hành này do Bệnh viện Đà Nẵng đồng phối hợp với Ngân hàng HDBank thực hiện.

Phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu
Phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu, xây dựng và phát triển ngành y tế thành phố đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của toàn dân. Đà Nẵng sẽ trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu, khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực và cả nước, hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch y tế.

Phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu

Phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu, xây dựng và phát triển ngành y tế thành phố đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của toàn dân. Đà Nẵng sẽ trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu, khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực và cả nước, hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch y tế.

Đà Nẵng đưa vào sử dụng 2 Trung tâm y tế chất lượng cao gần 1.000 tỷ đồng
Đà Nẵng đưa vào sử dụng 2 Trung tâm y tế chất lượng cao gần 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay (27/2), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình và Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là 2 công trình y tế quan trọng, từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ trở thành Trung tâm y tế chất lượng cao ở khu vực miền Trung.

Đà Nẵng đưa vào sử dụng 2 Trung tâm y tế chất lượng cao gần 1.000 tỷ đồng

Đà Nẵng đưa vào sử dụng 2 Trung tâm y tế chất lượng cao gần 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay (27/2), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình và Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là 2 công trình y tế quan trọng, từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ trở thành Trung tâm y tế chất lượng cao ở khu vực miền Trung.