Nạn phá rừng ở Đắk Lắk diễn biến rất phức tạp

VOV.VN - Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại lâm phần Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, giáp huyện Ea Kar với huyện Krông Bông, M’Đrắk.

Gần 140ha rừng đã bị đốt phá, lấn chiếm. Đây là kết quả bước đầu kiểm tra tình hình phá rừng tại khu vực giáp ranh huyện Ea Kar với huyện Krông Bông và M’Đrắk mà VOV đã phản ánh. Chính quyền, ngành chức năng địa phương xác định, tình hình phá rừng đang diễn ra rất phức tạp. 

Thống kê sơ bộ có khoảng 130-140ha rừng đã bị đốt phá, lấn chiếm.

Theo báo cáo của UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, tình hình đốt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn trong mùa khô vừa qua diễn ra rất phức tạp.

Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại lâm phần Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, địa phận giáp ranh huyện Ea Kar với các huyện Krông Bông và huyện M’Đrắk.

Theo kết quả kiểm tra sơ bộ do các ngành chức năng của huyện Ea Kar, diện tích rừng bị đốt phá, lấn chiếm khoảng 130-140ha. Đối tượng phá rừng, đốt rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp được xác định là người dân tộc Mông đang sinh sống ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông và xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Trong số những diện tích rừng bị phá, có 15-20ha có cây gỗ đứng bị cháy nham nhở, còn thực bì, cây bụi, lồ ô, tre, nứa bị cháy hoàn toàn. Có 10-15ha có cây gỗ lớn, cây đường kính trung bình 10-35cm bị cắt hạ, phá trắng toàn bộ. Hơn 100ha còn lại là cây bụi, cây gỗ, tre nứa rải rác và cây tái sinh.

Các ngành chức năng của huyện Ea Kar gồm Công an, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm cùng chính quyền các xã đang phối hợp điều tra rà soát hiện trường làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

UBND huyện Ea Kar đã ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hỗ trợ liên ngành về xử lý công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Cư Bông và xã Cư Ea Lang. Đoàn kiểm tra này do Hạt kiểm lâm làm trưởng đoàn, thành phần tham gia còn có Công an, Phòng NN&PTNT và Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Đồng thời, UBND huyện Ea Kar cũng thành lập 2 chốt chặn liên ngành tại hai xã Cư Bông và Cư Elang. Thành phần các Chốt chặn này gồm Công an, Ban chỉ huy quân sự xã, kiểm lâm địa bàn, thực hiện việc tuyên truyền, ngăn chặn người dân không canh tác, trồng tỉa trên diện tích rừng mới bị đốt phá.

Vụ việc phá rừng tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar cũng đã được huyện Ea Kar báo cáo lên Chi cục Kiểm Lâm, Sở NN&PTNT và UBND tỉnh Đắk Lắk để chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên