"Nguồn lực lớn nhất khi khởi nghiệp là chất xám, ý tưởng độc quyền"

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, nguồn lực lớn nhất khi tham gia khởi nghiệp là chất xám, ý tưởng và sự độc quyền. Sinh viên muốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trước tiên cần đổi mới tư duy.

Sáng nay (22/12), tại ĐH Thủy Lợi, diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020.

Đây là sự kiện thường niên, nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên thể hiện ý tưởng, tìm kiếm cơ hội, biến ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thành hiện thực. Đồng thời, cũng là cơ hội, môi trường quan trọng để kết nối 3 nhà: nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp. Tham quan các không gian trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên năm nay tập trung vào 8 lĩnh vực: khoa học, công nghệ, công nghiệp, chế tạo sản phẩm, nông, lâm, ngư nghiệp,  giáo dục tế, dịch vụ, du lịch, tài chính, ngân hàng, kinh doanh tạo tác động xã hội, các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác. Chương trình có tổng số khoảng 80 không gian trưng bày được lựa chọn từ gần 600 ý tưởng dự án gửi đến ban Tổ chức,  từ gần 50 trường đại học và 22 Sở GD-ĐT trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho rằng, đổi mới sáng tạo là yêu cầu đặt ra cho tất cả các quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và công nghệ số. Nếu không tích cực đổi mới sáng tạo thì lực lượng lao động của sẽ gặp nhiều khó khăn và rất dễ bị đào thải trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. 

Mặt khác, việc gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, các công ty, các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội nhằm tăng tính thực hành và trải nghiệm thực tiễn cho học sinh, sinh viên, kết nối nguồn lực, đổi mới sáng tạo giúp học sinh, sinh viên khởi nghiệp là trách nhiệm rất lớn của các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Từ những suy nghĩ đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm triển khai.

Bà Ngô Thị Minh cho biết, năm 2018, sau khi Bộ GD-ĐT tổ chức cuộc thi lần đầu, đã có hơn 200  ý tưởng, dự án của học sinh, sinh viên tham dự. Năm 2019, cuộc thi thu hút gần 400 ý tưởng, dự án. Đặc biệt, năm 2020, sau gần 5 tháng phát động, cuộc thi đã có hơn 600 ý tưởng, dự án của các bạn trẻ đăng ký tham gia. 

Thứ trưởng Bộ GD- ĐT cũng cho rằng, một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, cần rất nhiều yếu tố như: thị trường, nguồn lực tài chính – vốn, nguồn lực con người, hệ thống hỗ trợ - cố vấn, khung pháp lý, cơ sở hạ tầng triển khai ý tưởng/dự án… Trước khi xây dựng và ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục đã chuẩn bị mạnh mẽ, dạy tích hợp liên môn trong nhà trường, đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tiếp cận phát triển năng lực. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đang thực hiện Đề án Tri thức Việt số hóa; thực hiện mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu thông qua hoạt động triển khai chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo…

Bộ GD-ĐT đã, đang và sẽ tiếp tục tạo nền tảng căn bản cho học sinh, sinh viên về tư duy, phương pháp một cách toàn diện qua các hoạt động chính sách. Đây là một yếu tố mang tính căn bản, bởi muốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì đầu tiên tư duy, phương pháp của học sinh, sinh viên phải đổi mới. Ngành Giáo dục xác định đây là trách nhiệm, là sứ mệnh của ngành, của các nhà giáo. 

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng nhấn mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải là kết quả của một tiến trình đổi mới giáo dục đào tạo từ phổ thông đến cao đẳng đại học, chứ không chỉ đơn thuần là tên gọi của một đề án hay một phong trào. Có vậy, hoạt động này mới giữ được nguyên vẹn ý nghĩa.

Tại chương trình, đại diện Bộ GD-ĐT cũng nhắn nhủ tới các học sinh, sinh viên rằng: "Nguồn lực lớn nhất khi tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là ý tưởng mới, chất xám, là cái riêng có, “độc quyền”.  Đây chính là lợi thế to lớn nhất. Do đó, điều cần nhất chính là “cơ hội” để biến ước mơ thành hiện thực. Vì vậy, việc tích cực, chủ động tìm hiểu thông tin, nhất là tham gia các cuộc thi sẽ mang lại nhiều cơ hội để cọ sát với những người có chung đam mê, với các doanh nghiệp và trường đại học, viện nghiên cứu. 

Một ý tưởng/dự án khởi nghiệp của các em lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư, khi đó cơ hội thành công lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ tập trung vào nguồn vốn. Hãy chăm chút cho ý tưởng/dự án/ sản phẩm của mình và tích hợp tìm hiểu, tham gia cuộc thi khởi nghiệp”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nhắn nhủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ tay không khởi nghiệp đến nông dân tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của
Từ tay không khởi nghiệp đến nông dân tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của

VOV.VN - Từ tay không khởi nghiệp, với tư tưởng "dám nghĩ dám làm, không ngại khó" nhiều nông dân trẻ đã trở thành những "ông chủ", "bà chủ" cơ sở sản xuất kinh doanh có tiếng ở địa phương.

Từ tay không khởi nghiệp đến nông dân tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của

Từ tay không khởi nghiệp đến nông dân tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của

VOV.VN - Từ tay không khởi nghiệp, với tư tưởng "dám nghĩ dám làm, không ngại khó" nhiều nông dân trẻ đã trở thành những "ông chủ", "bà chủ" cơ sở sản xuất kinh doanh có tiếng ở địa phương.

Chuyện khởi nghiệp của chàng trai dân tộc Tày
Chuyện khởi nghiệp của chàng trai dân tộc Tày

VOV.VN - Ở tuổi 24, Trần Văn Bình – chàng trai dân tộc Tày đã trở thành tấm gương vượt khó, phát triển kinh tế của lớp thanh niên và người dân ở xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với mô hình gia trại.

Chuyện khởi nghiệp của chàng trai dân tộc Tày

Chuyện khởi nghiệp của chàng trai dân tộc Tày

VOV.VN - Ở tuổi 24, Trần Văn Bình – chàng trai dân tộc Tày đã trở thành tấm gương vượt khó, phát triển kinh tế của lớp thanh niên và người dân ở xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với mô hình gia trại.

Làm thế nào để thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp sáng tạo thành công? 
Làm thế nào để thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp sáng tạo thành công? 

VOV.VN - Thanh niên đã trở thành đội ngũ đông đảo nhất tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, nhưng trong quá trình này ai cũng đều gặp không ít khó khăn.

Làm thế nào để thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp sáng tạo thành công? 

Làm thế nào để thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp sáng tạo thành công? 

VOV.VN - Thanh niên đã trở thành đội ngũ đông đảo nhất tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, nhưng trong quá trình này ai cũng đều gặp không ít khó khăn.

Kết nối các nguồn lực để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
Kết nối các nguồn lực để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

VOV.VN -Hôm nay đã diễn ra ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia- Techfest Việt Nam 2020 với chủ đề “Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Kết nối các nguồn lực để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Kết nối các nguồn lực để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

VOV.VN -Hôm nay đã diễn ra ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia- Techfest Việt Nam 2020 với chủ đề “Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.