Nguy cơ bỏ hoang đất sản xuất sau lũ

Hàng trăm ha đất sản xuất của người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang trong tình trạng bị đất cát bồi lấp, không thể sản xuất.

Ngay sau lũ, người dân các xã Đại Nghĩa, Đại Hưng, Đại Cường, huyện Đại Lộc, lại tất bật ra đồng dọn dẹp, chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới. Những ngày qua, hàng trăm học viên, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 3- Trường Quân sự Quân khu 5 cũng đã về giúp bà con dọn dẹp đường xá, khơi thông kênh mương, dựng lại nhà cửa, cuộc sống đã cơ bản ổn định.

Thế nhưng, nỗi lo lớn nhất hiện nay là tình trạng đất cát bồi lấp trên các cánh đồng chuyên canh lúa và hoa màu. Hầu hết các cánh đồng ở xã Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hưng bị đất cát bồi lấp nặng, có nơi cát bồi dày tới 0,5m, bà con đành phải bỏ hoang.

Ông Hồ Quang Bốn, thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng cho biết có 8 ha thì bồi lấp và sạt lở mất 6 ha, không sản xuất được.

Các cánh đồng nằm dọc sông Vu Gia từ xã Đại Hồng về xã Đại Cường, Đại Sơn đều phủ một màu cát trắng. Nhiều người dân đã tận dụng nguồn cát này khai thác xây dựng nhà cửa.

Đợt lũ vừa qua, toàn huyện Đại Lộc có gần 190 ha diện tích đất sản xuất bị cát bồi lấp, tập trung ở các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện.

Ông Phạm Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, huyện vận động bà con cải tạo diện tích bị vùi lấp từ 40cm trở xuống, còn diện tích bị lấp nặng hơn thì đề nghị Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để cải tạo, chuyển đổi cây trồng cho phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.