Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ

Theo thống kê chưa đầy đủ, 1 ngày sau khi nước rút, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp tiêu chảy, sốt siêu vi rút và nước ăn chân…

Sau khi lũ rút, vấn đề được ngành Y tế tỉnh Quảng Nam ưu tiên là xử lý nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân. Trong đợt mưa lũ lần này, hơn 15.000 giếng nước ở các huyện phía Bắc của tỉnh là Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Hội An, Quế Sơn, Thăng Bình đều bị ngập sâu. Vì thế, trong nhiều ngày nay, tất cả cán bộ y tế dự phòng tỉnh được tăng cường xuống các vùng ngập lụt nặng, phối hợp với cán bộ y tế cơ sở đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân vệ sinh khử trùng giếng nước.

Ngoài 800 kg Cloramine B bột, 300.000 viên Cloramine B đã cấp phát cho các huyện, thành phố trước mùa mưa bão, Trung tâm Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cấp bổ sung 200 kg Cloramine B bột, hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khử khuẩn giếng nước, môi trường khu dân cư.

Xử lý nước là vấn đề được tỉnh quan tâm chú ý

Bà Đỗ Thị Cựu, ở thôn Thi Phương, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trạm y tế dự phòng đã hướng dẫn bà con xử lý nước theo công thức: 1 viên Cloramine B thì cho vào 25 lít nước, để uống và dùng nấu nướng cho đảm bảo; yên tâm thực hiện phương châm “nước lũ rút đến đâu, vệ sinh môi trường ngay đến đó”, tại huyện Duy Xuyên, chính quyền cũng đã đầu tư hơn 500 triệu đồng mua 7 máy sản xuất nước Clo trang bị cho các xã, thị trấn trên địa bàn. Tuy nhiên, do nước lũ ngập sâu dài ngày, kéo theo bùn non, rác thải, xác gia súc gia cầm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, càng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, ở thôn Tĩnh Yên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau lũ lụt rút đi trạm y tế cũng đã cấp phát thuốc cho những hộ dân xử lý nước giếng khơi, tuy nhiên số người mắc bệnh nước ăn chân, bệnh ngoài da cũng rất nhiều.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam, mới ngày đầu tiên sau lũ, các địa phương đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc bệnh nước ăn chân, đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt siêu vi.... Đáng ngại hơn, với môi trường và nguồn nước không đảm bảo như hiện nay, thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn là điều khó tránh khỏi.

Bác sỹ Võ Quang Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam lo lắng: “Sau đợt lũ lụt, tại Quảng Nam rất có thế sẽ bùng phát một số bệnh như tay-chân-miệng, sốt xuất huyết vì những bệnh này liên quan đến yếu tố môi trường, nguồn nước và thực phẩm không đảm bảo.

Đến thời điểm này, ngoài 800 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 2 ca tử vong, số dịch bệnh thường gặp sau lũ ở tỉnh Quảng Nam đang tăng nhanh từng ngày. Vì thế, cùng với sự nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.