Nguy cơ lan rộng bệnh tay chân miệng tại Đà Nẵng

Tại thành phố Đà Nẵng, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, do số bệnh nhi nghi nhiễm bệnh tay chân miệng liên tục tăng trong những ngày qua.

Dịch bệnh tay chân miệng đang bùng phát mạnh tại các tỉnh thành miền Trung. Mặc dù thành phố Đà nẵng đang huy động mọi nguồn lực khẩn trương phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên do số ca bệnh liên tục tăng, cùng với điều kiện điều trị như hiện nay thì nguy cơ dịch tay chân miệng bùng phát và lây lan trên diện rộng là rất cao.

Khoa Y học nhiệt đới, Trung tâm Sản – Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi ngày, phòng cấp cứu Khoa Y học nhiệt đới liên tục tiếp nhận khám và điều trị từ 40 - 60 bệnh nhi, nghi mắc bệnh tay chân miệng.

Trước tình trạng trên, Khoa Y học nhiệt đới phải tăng thêm số giường bệnh và kê thêm giường ghế xếp trong, ngoài hành lang và cả dưới chân cầu thang để tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Số  bệnh nhân nhập viện và điều trị tại đây đã lên đến gần 250 ca.

Do quá tải, bệnh nhân phải nằm dọc hành lang

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngữ, Khoa Y học nhiệt đới, Trung tâm Sản – Nhi cho biết: Khi bệnh nhân nhập viện, bệnh viện hướng dẫn chu đáo người nhà theo dõi những biểu hiện chính của bệnh tay chân miệng, nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm nhất như: suy tim, viêm tim cấp, suy phổi cấp, viêm não…

So với cao điểm cùng kỳ năm 2011, số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cao. Dịch tay chân miệng trước đây thường xuất hiện ở trẻ dưới 2 tuổi, tuy nhiên, năm nay tình hình có diễn biến phức tạp hơn, nhiều trẻ ở độ tuổi lớn hơn cũng bị mắc bệnh. Diễn biến bệnh tay chân miệng rất nhanh và tiên lượng khó lường. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, do quá lo lắng, phụ huynh thường đưa con em đến ngay các cơ sở y tế tuyến trên để khám và điều trị. Điều này càng gia tăng sức ép và nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế tuyến trên.

Bà Lý Thị Đường, ở Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đưa cháu nhập viện điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới, Trung tâm Sản - Nhi Đà Nẵng gần một tuần nay cho biết: “Cuối tuần vừa rồi thấy cháu có biểu hiện sốt cao, nôn mửa nên gia đình đưa đi cấp cứu thì được hướng dẫn về đây nhập viện. Hiện tại cháu đã bớt nốt đỏ ở bàn tay, bàn chân. Mặc dù nằm viện ở đây đông, nhưng cũng phải cố gắng để cháu đỡ bệnh mới về được”.

... và dưới chân cầu thang

Trước tình hình quá tải hiện nay, Sở Y tế thành phố Đà nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Sản - Nhi kịp thời thiết lập khu điều trị mới, quy mô 60 giường để kịp thời thu dung điều trị. Đồng thời tăng cường thêm 3 bác sĩ, 10 điều dưỡng, nâng tổng số bác sĩ và điều dưỡng tại Khoa Y học nhiệt đới Trung tâm Sản - Nhi lên gần 30 người.

Hiện dịch tay chân miệng vẫn chưa có vaccine đặc trị và rất dễ tái nhiễm. Do vậy biện pháp hiện nay cũng chỉ dừng lại ở việc khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng cử 3 tổ chống dịch cơ động xuống trung tâm y tế quận, huyện theo dõi, giám sát tất cả các ca bệnh. Khi có ca bệnh xảy ra sẽ tiến hành xử lý ổ dịch, phun hóa chất, phát tờ rơi hướng dẫn người dân vệ sinh phòng dịch.

Ngành Y tế cũng đã chủ động làm việc với Hội Phụ nữ, Sở Giáo dục- Đào tạo ký liên tịch tăng cường công tác tuyên truyền. Chìa khóa thành công trong việc phòng chống dịch tay chân miệng hiện nay vẫn là chủ động vệ sinh cá nhân, nhà cửa, vật dụng…

Đà Nẵng hiện là trung tâm điều trị, khám chữa bệnh của cả khu vực Tây Nguyên và các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tình trạng quá tải và diễn biến phức tạp của dịch tay chân miệng hiện nay dẫn đến mối lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh và lây lan trong cộng đồng là rất cao. Để  phòng, chống dịch tay chân miệng hiệu quả đòi hỏi sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả cộng đồng xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.