Nhà vệ sinh công cộng miễn phí, vẫn đòi tiền du khách

VOV.VN - Chèo kéo, đeo bám du khách, bắt chẹt khi bán hàng cho khách nước ngoài, nhà vệ sinh công cộng miễn phí nhưng vẫn đòi tiền...

Những hình ảnh bán hàng rong lẵng nhẵng theo chân khách du lịch khắp phố phường Hà Nội tồn tại nhiều năm nay.
Mặc dù đã có thời gian chính quyền ra quân chấn chỉnh nhưng chỉ sau 1 thời gian đâu lại vào đó, có chăng hình thức chỉ thay đổi một chút. Khách du lịch đi trên đường phố Thủ đô luôn bị những người bán hàng rong đeo bám một cách khó chịu, và nếu mua hàng thì phải mua với mức giá trên trời, chưa kể vệ sinh an toàn thực phẩm không được kiểm soát.
Chỉ cần phát hiện thấy khách du lịch là những người bán hàng rong xúm vào chèo kéo mời mua hàng.
Người phụ nữ gánh hàng rong này mục đích chính không phải là bán hàng mà khi thấy khách du lịch là chạy theo quàng quang gánh lên vai khách du lịch, khi khách nào "ngây thơ" thích thú gánh đôi quang gánh này xong sẽ bị đòi tiền "thuê" với giá vài chục ngàn đồng.
Cần phải có sự quản lý chặt chẽ đối với những người bán hàng rong để không xảy ra tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách, bán hàng với giá cắt cổ.
Chỉ 1 xâu bánh rán cũng mang về cho người bán vài chục ngàn đồng, thậm chí cả trăm ngàn nếu gặp khách không biết.
Người phụ nữ bán hàng hoa quả rong bên bờ Hồ Hoàn Kiếm chỉ bán cho khách du lịch.
Khách du lịch nước ngoài này phải trả 60.000 đồng cho 3 miếng xoài xanh, những người bán hàng này còn có cả đội quân hỗ trợ (người phụ nữ mặc áo xanh), để nếu khách phản ứng sẽ cùng hợp tác moi bằng được tiền của khách.
Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm có 4 nhà vệ sinh công cộng, và trước cửa đều có gắn bảng phục vụ miễn phí.
Tuy nhiên, tất cả khách vào sử dụng nhà vệ sinh này đều phải trả tiền - người phụ nữ mặc đồng phục công nhân vệ sinh ngồi chặn ngay trước cửa để thu tiền của bất kỳ người nào vào nhà vệ sinh.
Dù là khách Việt hay khách Tây cũng đều phải trả tiền.
2 người phụ nữ mặc đồng phục đứng thu tiền của các du khách.
Người khách du lịch nước ngoài (áo đỏ) khi bước vào nhà vệ sinh công cộng được đặt đối diện UBND TP Hà Nội, liền bị 1 người phụ nữ mặc đồng phục đòi tiền phí vệ sinh, khi anh chỉ lên tấm bảng đề chữ phục vụ miễn phí, chị ta lắc đầu 1 cách dứt khoát không cho vào nếu không trả tiền. Người khách du lịch này đành lắc đầu đi ra, không muốn sử dụng nữa...
Bắc ghế trước cửa ngồi thu tiền của khách du lịch khi sử dụng nhà vệ sinh.
Không những vậy, trước cửa những nhà vệ sinh công cộng này còn được trưng dụng làm quán bán nước. Người phụ nữ mặc áo hoa, không mặc đồng phục của công ty vệ sinh nhưng lại ngồi cạnh để thu tiền của người vào nhà vệ sinh (?).
Nhà vệ sinh trong phố thì bị bủa vây bởi hàng nước và bãi trông xe khiến du khách khó lòng mà nhận biết được đây là nhà vệ sinh cũng như không dám vào sử dụng.
Những thanh niên đánh giày xách túi lượn lờ khắp phố, chỉ nhằm vào khách du lịch nước ngoài để mời chào đánh giày.
Họ thường mời khách sửa giày và sau đó thường "chém" với giá rất cao.
Có những khách nước ngoài phải trả hàng trăm ngàn đồng cho 1 lần đánh giày, hay vài trăm ngàn cho việc dán 1 chút đế bị bong...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bỏ thu phí nhà vệ sinh công cộng
Hà Nội bỏ thu phí nhà vệ sinh công cộng

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị toàn bộ các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố phải miễn phí cho người dân, du khách

Hà Nội bỏ thu phí nhà vệ sinh công cộng

Hà Nội bỏ thu phí nhà vệ sinh công cộng

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị toàn bộ các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố phải miễn phí cho người dân, du khách

Nhà vệ sinh Xanh, thuận tiện cho người khuyết tật
Nhà vệ sinh Xanh, thuận tiện cho người khuyết tật

VOV.VN - Theo chị Ngọc một người khuyết tật: tiện ích của nhà vệ sinh đã tạo cho người khuyết tật sự thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng với mọi dạng tật

Nhà vệ sinh Xanh, thuận tiện cho người khuyết tật

Nhà vệ sinh Xanh, thuận tiện cho người khuyết tật

VOV.VN - Theo chị Ngọc một người khuyết tật: tiện ích của nhà vệ sinh đã tạo cho người khuyết tật sự thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng với mọi dạng tật

Bàn giao 26 nhà vệ sinh tiêu chuẩn cho các trường học ở Bắc Giang
Bàn giao 26 nhà vệ sinh tiêu chuẩn cho các trường học ở Bắc Giang

VOV.VN - Hệ thống 26 nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn, đầy đủ các thiết bị hoàn chỉnh có tổng số tiền đầu tư hơn 6 tỷ đồng.

Bàn giao 26 nhà vệ sinh tiêu chuẩn cho các trường học ở Bắc Giang

Bàn giao 26 nhà vệ sinh tiêu chuẩn cho các trường học ở Bắc Giang

VOV.VN - Hệ thống 26 nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn, đầy đủ các thiết bị hoàn chỉnh có tổng số tiền đầu tư hơn 6 tỷ đồng.