Nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19: Giọt nước nhỏ tạo ra biển lớn

VOV.VN - “Hôm nay, mỗi chúng ta tùy theo sức của mình, hãy bắt đầu bằng một giọt nước nhỏ để tạo ra biển lớn”.

Lời kêu gọi trên được Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại lễ phát động nhắn tin “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế và  Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức chiều ngày 19/3.

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ phát động.

Lễ phát động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19” thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 nhằm kêu gọi toàn dân ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ, dịch bệnh Covid-19 là thách thức lớn nhất với tất cả chúng ta và với cả nhân loại. Những ngày qua, toàn dân một lòng chống dịch và Việt Nam vẫn đang là một trong những nước làm tốt nhất, được cả thế giới công nhận và đánh giá.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khó khăn vẫn ở phía trước, bởi vậy chúng ta không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Hành động tốt nhất của mỗi người dân lúc này chính là chung tay, chung sức và đồng lòng bằng cách nhắn tin ủng hộ qua số 1407 để chung tay góp sức cho Việt Nam mạnh lên chống dịch.

“Mỗi người 20.000 đồng, thì 1 triệu người đã là 20 tỷ đồng, 10 triệu người là 200 tỷ đồng và 100 triệu người Việt Nam sẽ là 2.000 tỷ đồng. Hôm nay, mỗi chúng ta tùy theo sức của mình, hãy bắt đầu bằng một giọt nước nhỏ để tạo ra biển lớn. Với một niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta và nhân loại sẽ vượt qua đại dịch để thế giới sẽ tốt đẹp hơn, Việt Nam sẽ hùng cường, thịnh vượng”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, mỗi tin nhắn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “tương thân tương ái” trong mỗi người dân Việt Nam, từ đó tiếp thêm động lực, nguồn lực cho đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, để tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, ngày 17/3, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”. Ngay tại lễ phát động đã có hơn 235 tỷ đồng của các ngân hàng, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ trực tiếp. Và đến ngày 19/3 số tiền ủng hộ đã lên tới con số hơn 282 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hiện nay tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, cần có thêm nhiều nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh. Chính vì vậy việc tổ chức vận động cho các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng chống dịch thông qua hình thức nhắn tin sẽ là nguồn lực to lớn góp phần góp phần chung tay cùng Đảng, Nhà nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng với tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, chương trình nhắn tin sẽ lan tỏa mạnh mẽ để hơn 96 triệu người dân Việt cùng đồng lòng ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19. “Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid -19”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã cùng nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Theo thống kê ngay sau khi phát động đã có hơn 34.600 tin nhắn ủng hộ với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã cùng nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Ban Tổ chức, thời gian tiếp nhận tin nhắn, đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu từ 00h00 ngày 19/3/2020 đến 24h00 ngày 18/6/2020 thông qua đầu số 1407. Nội dung cú pháp nhắn tin: CV n (trong đó n là số lần ủng hộ) gửi đến 1407. Giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 20.000 đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sĩ công an, bộ đội, cơ quan báo chí trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bị nhiễm bệnh và nghi nhiễm bệnh phải cách ly để phòng chống dịch.

Mọi thông tin chi tiết về tiếp nhận ủng hộ xin liên hệ: Đồng chí Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Điện thoại: 0904.232095. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Điện thoại: 0243.8256.327 - 0904.058.336. Email: hongthuong_tc@yahoo.com.

Việc tiếp nhận thông qua 2 hình thức: Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản tại Ngân hàng: Tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Số tài khoản: 1483201009159 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thủ đô Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt: Phòng Kế hoạch – Tài chính (109, 111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 46 Tràng Thi - Hà Nội. Điện thoại: 0243 8256326; 02438256536. Đ/c Đinh Thị Thúy Ngân, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: 0904.321618. (Đề nghị quý cơ quan/cá nhân ghi rõ nội dung chuyển tiền ủng hộ: Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“
“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“

VOV.VN -Bộ Tài nguyên- Môi trường tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân dân đang gánh chịu hạn mặn

“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“

“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“

VOV.VN -Bộ Tài nguyên- Môi trường tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân dân đang gánh chịu hạn mặn

Các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do Covid-19
Các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - Khoảng 70% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ ở thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại khoảng 20.000 tỷ đồng do dịch Covid-19.

Các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do Covid-19

Các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - Khoảng 70% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ ở thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại khoảng 20.000 tỷ đồng do dịch Covid-19.

Tiếp nhận thêm 40 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19
Tiếp nhận thêm 40 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 19/3, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền gần 40 tỷ đồng phòng chống Covid-19.

Tiếp nhận thêm 40 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

Tiếp nhận thêm 40 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 19/3, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền gần 40 tỷ đồng phòng chống Covid-19.