Nhật Bản viện trợ cho dự án an toàn lương thực Việt Nam

Theo dự án, nông dân nghèo tại vùng núi phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên sẽ được hỗ trợ vốn để  sản xuất gạo và ngô nhằm cải thiện mức sống của mình

Tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, ngày 29/10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba đã ký văn bản chính thức về nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho công cuộc xóa đói giảm nghèo tại vùng nông thôn Việt Nam.

Khoản viện trợ này trị giá 360 triệu yên nhằm thực hiện dự án được mang tên là an toàn lương thực. Theo dự án này, nông dân nghèo tại vùng núi phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên sẽ được hỗ trợ vốn để  sản xuất gạo và ngô nhằm cải thiện mức sống của mình.

Hiện Nhật Bản đánh giá rất cao vai trò nòng cốt của Việt Nam trong khối cộng đồng các nước Đông Nam Á và mong muốn tăng mối quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên