Nhiều báo “cái gì cũng nói, cái gì cũng đưa"
Khi có một sự kiện, một vấn đề, đặc biệt là sự kiện nóng, vấn đề bức xúc nhạy cảm thì nhiều báo cùng nói, vô hình trung đốt nóng dư luận xã hội.
Trong thời kỳ đổi mới, báo chí có sự phát triển vượt bậc về số lượng, song cũng đặt ra nhiều vấn đề về quản lý như: sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; báo chí điện tử phát triển nhanh nhưng chưa mạnh, cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí cũng chưa được thực hiện nghiêm… Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó truởng Ban tuyên giáo TW nhân kỷ niệm 87 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.
PV: Thưa ông, trong những năm đổi mới, chúng ta có thể thấy được diện mạo của báo chí nước nhà như thế nào? Báo chí Việt Nam đang đứng ở đâu trong khu vực?
Ông Nguyễn Thế Kỷ
Ông Nguyễn Thế Kỷ: Trong hơn 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, báo chí của chúng ta đã lớn lên rất nhiều về số lượng cơ quan báo chí. Số lượng nhà báo, các loại hình báo chí, khả năng tích hợp đa phương tiện và đóng góp của báo chí đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Nhìn vào một sạp báo cũng có thể thấy, trăm hoa đua nở, cả về nội dung và hình thức in ấn.

Nếu so sánh với các nước trong khu vực thì có thể khập khiễng, bởi nền báo chí của chúng ta là nền báo chí cách mạng, báo chí của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, xét về lực lượng, chúng ta cũng không thua kém các nước. Năm 1997, chúng ta mới nối mạng Internet nhưng cho đến nay, hơn 35% dân số đã sử dụng Internet. Đối với nước ngoài, đây là một con số ngoạn mục, là một chỉ số cao ở Đông Nam Á và châu Á.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cơ bản, nổi bật, tôi cho rằng, báo chí của chúng ta cũng có một số hạn chế, yếu kém. Đó là quy hoạch báo chí cần phải có sự điều chỉnh, cải tiến, mang tính hợp lý hơn, loại bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích.
Tôi cho rằng, chỉ đạo quản lý báo chí ở tầm vĩ mô, cũng như các cơ quan báo báo chí hay mỗi nhà báo phải xác định được điều đó. Nghĩa là phải làm tròn chức năng, vai trò của mình, xác định được lĩnh vực chủ yếu của mình. Hiện nay, một số tờ báo vẫn còn tình trạng: cái gì cũng nói, cái gì cũng nêu. Khi có một sự kiện, một vấn đề, đặc biệt là sự kiện nóng, vấn đề bức xúc nhạy cảm thì nhiều báo cùng nói, vô hình trung đốt nóng dư luận xã hội.
![]() |
|
"Trăm hoa đua nở" trên sạp báo (Ảnh: KT) |
PV: Thưa ông, nhiều người nói rằng, báo điện tử trong thời gian qua phát triển rất mạnh nhưng đó cũng là loại hình khó quản nhất. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Ông Nguyễn Thế Kỷ: Tôi cho rằng, về mặt quản lý Nhà nước đối với báo chí hay sự chỉ đạo của Đảng đối với báo chí đều như nhau. Đương nhiên, báo chí điện tử cũng có đặc thù của nó. Chúng ta đã có Nghị định quản lý báo điện tử, mạng xã hội, blog cá nhân, quản lý các thiết bị, các loại hình thông tin trên Internet nhưng tới đây, trong dự án sửa đổi Luật báo chí thì phải có một phần đậm hơn cho mảng báo chí điện tử và các loại hình báo chí trên Internet.
Năm 1989, chúng ta đã có Luật Báo chí. 10 năm sau, chúng ta có Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung. Nhưng đến nay, nhu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí càng trở nên cấp thiết bởi những loại hình truyền thông mới ra đời. Ngay cả các trang mạng xã hội hay blog cá nhân - những loại hình được xem là khó quản thì chúng ta cũng có cách.
Theo tôi, nên phát triển các mạng xã hội của mình, làm cho mạng có sức thu hút công chúng và trở thành địa chỉ tin cậy. Hiện nay, chúng ta có khoảng 250 mạng xã hội được đăng ký chính thức, nhưng số lượng người truy cập không nhiều lắm. Tôi cho rằng, các mạng xã hội phải mạnh hơn nữa, vừa mạnh vừa lành thì mới thu hút người đọc trong nước.
PV: Hiện nay, trong một “rừng” thông tin, nhiều khi công chúng bị nhiễu, thậm chí họ tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Vậy, làm sao để họ có thể tự mình sàng lọc được thông tin?
Ông Nguyễn Thế Kỷ: Thực ra, trong thời kỳ bùng nổ thông tin thì thông tin không có biên giới, không có sự ngăn cách nào cả. Tôi cho rằng, người ta có nhu cầu tiếp nhận thông tin bên ngoài cũng là điều dễ hiểu. Nó là sự tất yếu. Vấn đề là, các phương tiện truyền thông trong nước, trong đó có báo điện tử, phải đưa thông tin thật nhanh, thật nhạy, thật hấp dẫn, bổ ích để lôi kéo bạn đọc trong nước. Khi công chúng được đáp ứng đủ nhu cầu thông tin thì họ cũng không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài.
Tôi nghĩ rằng, ngay Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo Việt nam cũng cần phải có một cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí nhanh hơn, nhạy hơn và đầy đủ hơn chứ không phải khi có sự việc xảy ra, báo chí nước ngoài lại đưa tin trước. Chúng ta cần phải nhanh chóng nói đúng bản chất sự việc, nói có tính định hướng để công chúng hiểu.
PV: Xin cảm ơn ông!./.
