Nhiều bệnh nhân Covid-19 và F1 tại Hải Dương, Quảng Ninh được về nhà đón Tết

VOV.VN - Hôm nay (11/2), tức ngày 30 Tết, gần 50 bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hải Dương đã được ra viện, trở về ăn Tết cùng gia đình. Gần 130 trường hợp F1 tại tỉnh Quảng Ninh cũng hoàn thành cách ly tập trung, thực hiện cách ly tại nhà.

Sáng nay, 27 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Những bệnh nhân này có địa chỉ thường trú tại thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) và thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Chúc mừng những bệnh nhân đã khỏi bệnh được về nhà ăn Tết với gia đình, GS. TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lưu ý bệnh nhân sau khi xuất viện cần tiếp tục tuân thủ các quy định cách ly tại nhà, chung tay vì cộng đồng phòng chống dịch bệnh: "Hôm nay, thêm 27 bệnh nhân ra viện, kịp thời cùng người nhà tiếp tục cách ly, ăn tết sum vầy cùng gia đình. Đây là món quà hết sức hạnh phúc đối với bệnh nhân Covid-19, đặc biệt người dân có thêm niềm tin đối với ngành Y tế và Chính phủ nước ta. Chúng tôi đang có khoảng 153 bệnh nhân đang điều trị ở trung tâm này. UBND tỉnh Hải Dương, trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương và các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị rất tốt cả về vật chất và tinh thần cho các bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị này yên tâm, cùng đón tết sum vầy với cả nước, chào đón năm mới tươi đẹp.

Chiều nay, Ban chỉ đạo, tiểu ban điều trị SARS-CoV-2 tỉnh Hải Dương cũng trao chứng nhận khỏi bệnh cho 22 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1- Bệnh viện đa khoa Chí Linh.

Còn tại tỉnh Quảng Ninh, hôm nay, 127 công dân F1 cũng hoàn thành cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh được về cách ly tại nhà hoặc nơi cách ly theo nguyện vọng của công dân theo quy định. Trước đó 127 công dân F1 được lấy mẫu đều đã có kết quả âm tính lần 4 với virus SARS-CoV-2.

Đúng 0h ngày hôm nay (30 Tết) , Khu 6 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (khu dân cư gia đình bệnh nhân số 1553 cư trú) chính thức được gỡ bỏ phong tỏa. Người dân trong khu phố phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường sau 14 ngày phong tỏa bắt buộc để phòng dịch. Bà Nguyễn Thị Nguyên một người dân trong khu phố bày tỏ: “Đến ngày hôm nay tôi thực sự cảm thấy thoải mái và phấn khởi, thực sự cảm động. Tôi chỉ ước mong cả nước mình sẽ không có ai bị Covid-19 nữa và tất cả cùng cố lên, chiến thắng".

Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn chưa kết thúc và người dân không được chủ quan. Người dân Hải Dương, Quảng Ninh phấn khởi đón chào mùa xuân mới với hy vọng: Một mùa xuân dịch bệnh Covid-19 sẽ được đẩy lùi ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh
Thêm 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 10/02 đến 6h ngày 11/02, Việt Nam có thêm 18 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó Quảng Ninh (3 ca) và Hải Dương (15 ca).

Thêm 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh

Thêm 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 10/02 đến 6h ngày 11/02, Việt Nam có thêm 18 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó Quảng Ninh (3 ca) và Hải Dương (15 ca).

Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh
Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh

VOV.VN - Những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hết mình vì công việc. Với họ, mùa xuân này thực sự rất đặc biệt!

Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh

Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh

VOV.VN - Những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hết mình vì công việc. Với họ, mùa xuân này thực sự rất đặc biệt!