Nhiều bệnh viện lớn sẽ dời ra ngoại thành
Theo đó, những cơ sở y tế này phải cách trung tâm thành phố Hà Nội trong vòng bán kính từ 25-30 km
- Các bác sĩ đầu ngành sẽ vào cuộc vụ cắt 2 quả thận
- Bệnh viện Cần Thơ lý giải việc đặt nhầm ống dẫn thận
Chiều 14/12, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bệnh viện lớn, thành phố Hà Nội đã đề xuất di dời 24 cơ sở y tế tuyến Trung ương ra khỏi nội đô trong 10 năm tới. Trong đó, có các bệnh viện lớn như: Việt Đức, Lão khoa Trung ương, Lao và bệnh phổi Trung ương, Bạch Mai, Phụ sản Trung ương; Tai mũi họng Trung ương, Hữu nghị, Da liễu Trung ương, Mắt Trung ương, Bệnh viện Quốc tế kỹ thuật cao, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Răng hàm mặt và Viện Tim mạch quốc gia...
Diện tích đất tại các cơ sở y tế đã di dời được chuyển đổi thành các cơ sở nghiên cứu, y tế dự phòng hoặc dịch vụ khám chữa bệnh phục vụ dân cư đô thị trung tâm. Còn tại nơi chuyển đến của các bệnh viện tuyến Trung ương phải đảm bảo không nằm trong khu đô thị và phải cách trung tâm thành phố trong vòng bán kính từ 25-30 km.
Trước mắt, thành phố Hà Nội sẽ tập trung di dời 2 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế thành phố, gồm khu vực điều trị của Bệnh viện Phổi Hà Nội và Trung tâm phòng chống lao- bệnh phổi Hà Đông. Đồng thời chuẩn bị xây mới các Bệnh viện: phổi Hà Đông, Truyền nhiễm Hà Nội, Nhi Hà Nội, Saint Paul cơ sở 2 và Mắt Hà Nội tại 5 cụm bệnh viện ở ngoại thành.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội để thực hiện chủ trương di dời các bệnh viện điều trị bệnh truyền nhiễm ra khỏi nội đô và chuyển những bệnh viện ở nơi đông dân cư đến khu vực thích hợp. Đồng thời yêu cầu các bệnh viện lớn tuyến Trung ương đang bị quá tải cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với thành phố Hà Nội để xây dựng bệnh viện cơ sở 2.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc sắp tới họp sẽ xây dựng quy hoạch, thành lập ban quản lý, ban chỉ đạo để có phương hướng về mặt bằng xây dựng mới các bệnh viện cần di dời. Hiện nay, đã có danh sách cụ thể những bệnh viện phải di dời, có cả nơi chuyển đến ở 5 cụm bệnh viện và có cả diện tích cụ thể. Vì vậy, đề nghị các bên quyết tâm trong 10 năm nữa, Việt Nam phải có những bệnh viện ngang tầm khu vực. Tôi đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương phải tiên phong trong việc này”.
Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, đến 2020, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng 5 cụm công trình y tế đa chức năng tại khu vực Gia Lâm- Long Biên khoảng 50 ha, Hòa Lạc 200ha, Sóc Sơn 100 ha, Phú Xuyên 200 ha và xã Sơn Tây khoảng 50ha; làm cơ sở để di dời những bệnh viện lớn ra khỏi nội đô, góp phần phát triển Thủ đô theo quy hoạch và giảm ùn tắc giao thông./.