Nhiều cánh rừng ở Sơn La có nguy cơ cháy cao vì thời tiết hanh khô

VOV.VN -Thời tiết hanh khô kéo dài đang khiến nhiều cánh rừng ở Sơn La đối mặt với nguy cơ cháy cao

Tại Mộc Châu – một trong những huyện có nhiều rừng nhất tỉnh, với gần 60 nghìn héc ta, ngoài xây dựng, bổ sung thêm các biển báo, bảng tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng, các lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng đốt nương vào giờ cao điểm.

Phân tích, đánh giá nguy cơ mức độ nguy cơ cháy rừng cho từng địa bàn.

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã được yêu cầu thường trực 24/24 giờ; phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn phân tích, đánh giá mức độ nguy cơ cháy rừng cho từng địa bàn; chủ động sẵn sàng lực lượng cứu chữa khi có cháy rừng xảy ra.

Ông Lò Hải Yên, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu cho biết: "Đối với xã Lóng Sập trước đây không năm nào là không xảy ra cháy. Ngay quả đồi trước UBND xã năm nào cũng cháy trụi, nhưng 4-5 năm trở lại đây thì đã khắc phục được rất nhiều. Chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm khắc các vụ sai phạm để hạn chế cháy rừng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang ở cấp cháy rừng cực kỳ nguy hiểm
Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang ở cấp cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN -Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo, nhiều khu vực ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đang ở mức cháy rừng cấp V.

Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang ở cấp cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang ở cấp cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN -Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo, nhiều khu vực ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đang ở mức cháy rừng cấp V.

Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù
Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù

VOV.VN - Phan Đình Thành lĩnh án 7 năm tù, bồi thường 2,9 tỷ đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù

Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù

VOV.VN - Phan Đình Thành lĩnh án 7 năm tù, bồi thường 2,9 tỷ đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng lớn tại xã Noong Luống, Điện Biên
Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng lớn tại xã Noong Luống, Điện Biên

VOV.VN - Sau khoảng 5 giờ nỗ lực dập lửa, với sự hỗ trợ của lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Điện Biên, đám cháy mới được khống chế.

Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng lớn tại xã Noong Luống, Điện Biên

Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng lớn tại xã Noong Luống, Điện Biên

VOV.VN - Sau khoảng 5 giờ nỗ lực dập lửa, với sự hỗ trợ của lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Điện Biên, đám cháy mới được khống chế.