Nhiều cây xanh ở TP.HCM bị đầu độc đến chết

VOV.VN - Chiều 9/6, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, quản lý cây xanh cũng có nhiều vấn đề lo ngại.

Ông Vũ Văn Điệp cho biết, tất cả các tuyến đường của TP dù là mới hay cũ đều có cây xanh, chỉ có một số tuyến bị vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật mới không trồng cây xanh.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý cây xanh hiện đang có tình trạng nhiều hộ dân có cây xanh trước cửa nhà quyết liệt đòi di dời cây đi chỗ khác, thậm chí có cả trường hợp cây bị xâm hại, đầu độc và bị chết. Đến khi trồng cây lại cũng khó vì người dân ngăn cản không cho trồng hoặc trồng rồi cây cũng chết đi chết lại.

Về rủi ro cây xanh ngã đổ, ông Vũ Văn Điệp khẳng định, công tác quản lý không cho phép bất kỳ tuyến đường nào có cây xanh ngã đổ. Do đó, cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra, xử lý trước những cây có nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn. 

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tiêu chí an toàn cây xanh đô thị phải được đặt lên hàng đầu. Đẹp hay xanh nhưng không đảm bảo an toàn thì vẫn không đạt yêu cầu. Công tác rà soát chấn chỉnh, đốn hạ, thay thế cây xanh có dấu hiệu mất an toàn là công việc thường xuyên. 

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vẫn có nhiều vụ cây xanh ngã đổ trên đường, gây hư hại xe cộ, hư hỏng tài sản…Lý giải điều này, ông Điệp cho biết cây xanh cũng như một cá thể sống, có thể mang bệnh mà chúng ta không thể biết được. Nhiều cây đang rất tươi tốt nhưng nếu gặp phải mưa gió thì ngã đổ, lúc đó mới biết là bộ rễ đã bị xâm hại…Số lượng cây xanh ngã đổ đã được hạn chế đến mức thấp nhất nhưng người dân TP  trong lúc mưa to, gió lớn không nên tránh trú dưới các cây xanh để tránh nguy cơ ngã đổ gây tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên