Nhiều địa phương tổ chức lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chính quyền địa phương cùng nhân dân đã dâng mâm ngũ quả, thắp hương tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của Bác

Ngày 2/9, nhân dân nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo nghi thức cổ truyền của dân tộc.

Tại UBND xã An Nhơn, huyện Châu Thành, chính quyền địa phương cùng nhân dân đã dâng mâm ngũ quả, thắp hương tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những hoạt động tưởng niệm Bác Hồ rất có ý nghĩa trong cộng đồng và cần được nhân rộng để qua đó tuyên truyền nhắc nhở nhau cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Đền thờ Bác, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi và đền thờ Bác tại xã Long Điền, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) sáng nay cũng đã trang trọng tổ chức lễ giỗ, dâng hương và báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, với hàng ngàn lượt người tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam qua 66 năm khai sinh ra nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn cvới Bác kính yêu.

Bắt đầu phần nghi thức lễ giỗ Bác, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải và đại biểu đã dâng hương lên Bác bày tỏ lòng thành kính với công lao của Bác, nguyện tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu mạnh. Sau lễ dâng hương, các bước của phần Tế, phần lễ giỗ kỵ lần thứ 42 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiến hành theo nghi thức dân gian truyền thống của người Việt Nam.

Dòng người nối nhau tìm tiến về Đền Thờ Bác để được tự tay mình thắp lên bàn thờ Bác Hồ một nén tâm hương nhân ngày giỗ Bác lần 42. Trên bàn thờ Bác, những mâm cơm đầy ắp nghĩa tình, những bông hoa tươi, những món đặc sản của quê hương Bạc Liêu được mọi người, mọi nhà mang đến dâng lên Bác với tấm lòng của những người con, người cháu dành cho người ông, người cha của mình.

Về dự lễ giỗ Bác năm nay, nhìn thấy Đền Thờ Bác được nâng cấp trở thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia, trong lòng mỗi người dân Châu Thới nói riêng và mọi người dân Bạc Liêu càng thêm phấn khởi, tự hào. Ngày giỗ Bác đã và đang trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn bao đời của dân tộc/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.