Nhiều diện tích rừng báo cháy nguy hiểm tại Cà Mau

VOV.VN - Cà Mau đang có hơn 17.000 ha rừng báo cháy cấp cao và nguy hiểm. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) đang được các lực lượng chức năng tăng cường.

Mùa khô năm 2024 – 2025, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 45.600 ha rừng có nguy cơ cháy, tập trung chủ yếu trong lâm phần rừng U Minh hạ và một phần nhỏ diện tích rừng trên cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối.

Đến nay, tổng diện tích rừng khô hạn, dễ xảy ra cháy trên địa bàn Cà Mau khoảng 17.500 ha. Trong đó, báo cháy cấp III (cấp cao) khoảng 16.700 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 837 ha.

Các khu vực có nguy cơ cháy cao gồm: UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh hạ, Vườn quốc gia U Minh hạ, Sở Chỉ huy thời chiến,… Xác định công tác PCCCR mùa này nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Cà Mau đang tập trung quyết liệt các mặt công tác theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) và “5 sẵn sàng” (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin).

Không chỉ lực lượng chức năng mà người dân sống dưới tán rừng tràm U Minh hạ cũng đã có những bước chuẩn bị cho công tác PCCCR, góp phần bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Văn Đức (ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) người dân sống trong vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh hạ, cho biết: "Khi mùa khô đến thì chúng tôi phải dọn dẹp bờ bao xung quanh. Trong việc đi vào rừng lấy ong thì phải kỹ càng lửa. Chúng tôi cũng tuân thủ việc không được đốt cỏ rác trên bờ hay đốt gốc rạ. Hiện đang trong thời điểm thu hoạch ong, chúng tôi đi thăm các tổ ong thì cũng cảnh giác, không cho người lạ vào rừng".

Mùa khô năm nay, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu kiểm soát được các nguy cơ gây cháy rừng; hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ được hệ sinh thái rừng U Minh Hạ, đặc biệt là khu vực 8.500 ha rừng đặc dụng của Vườn quốc gia U Minh Hạ và rừng trên các cụm đảo.

chay-rung-33.jpg

Tăng cường phòng, chống cháy rừng cao su ở Sơn La

VOV.VN - Sơn La có hơn 4.700 ha cây cao su đang vào cao điểm rụng lá, thay lá mới, đúng vào thời điểm khô hanh, đây cũng là thời điểm người dân đốt nương, làm rẫy, đốt ong rừng lấy mật... tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Trước thực trạng này, Sơn La đã làm gì để bảo vệ rừng cao su?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hơn 300 người chữa cháy rừng lau lách ở Sơn La
Hơn 300 người chữa cháy rừng lau lách ở Sơn La

VOV.VN - Khoảng 17h chiều nay (4/3), tại bản Bâu, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ cháy rừng lau lách.

Hơn 300 người chữa cháy rừng lau lách ở Sơn La

Hơn 300 người chữa cháy rừng lau lách ở Sơn La

VOV.VN - Khoảng 17h chiều nay (4/3), tại bản Bâu, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ cháy rừng lau lách.

Cà Mau đóng kín cửa rừng, giữ nước phòng chống cháy rừng
Cà Mau đóng kín cửa rừng, giữ nước phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Hiện nay, vùng lâm phần rừng U Minh Hạ đã hoàn thành đóng các cống, đập để trữ nước phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Cà Mau đóng kín cửa rừng, giữ nước phòng chống cháy rừng

Cà Mau đóng kín cửa rừng, giữ nước phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Hiện nay, vùng lâm phần rừng U Minh Hạ đã hoàn thành đóng các cống, đập để trữ nước phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm
Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 24/2, ông Trần Bình Lộc- Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu thông tin, Khu Bảo tồn loài- sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn).

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 24/2, ông Trần Bình Lộc- Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu thông tin, Khu Bảo tồn loài- sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn).