Nhiều doanh nghiệp tuyển không giới hạn số lượng vị trí việc làm dịp cuối năm

VOV.VN - Các vị trí việc làm có mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng một tháng chiếm tỉ lệ lớn nhất ở các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí lao động phổ thông có tay nghề, công nhân sản xuất…

Tại “Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm 2020” vừa tổ chức mới đây, có sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh với hơn 1.700 vị trí, ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn.

Trong số 43 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm có gần 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, y tế, may mặc, thương mại, dịch vụ...

Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỉ lệ cao nhất, chiếm gần 45%, trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm hơn 35%, lao động phổ thông thấp nhất với gần 20%.

Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng một tháng chiếm tỉ lệ lớn nhất ở các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí lao động phổ thông có tay nghề, công nhân sản xuất…

Các chỉ tiêu có mức thu nhập 5 – 7 triệu thuộc các vị trí việc làm thời vụ - bán thời gian hoặc dành cho các bạn sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao. Tham gia phiên giao dịch việc làm, nhiều người lao động đã tìm được việc làm phù hợp với khả năng và điều kiện làm việc.

Em Nguyễn Thành Trung, vừa tốt nghiệp Học viện Tài chính cho biết: “Tiêu chí mà doanh nghiệp đưa ra em có thể đáp ứng. Yêu cầu của doanh nghiệp cũng khá khắt khe nhưng bản thân em thấy đáp ứng được những yêu cầu đó. Với người mới ra trường như em thì việc học hỏi kinh nghiệm, kiến thức là quan trọng, còn mức lương em chưa quá quan trọng”.

Phiên giao dịch việc làm tổ chức lưu động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Đông Anh và các vùng lân cận được hỗ trợ về thông tin thị trường lao động, học nghề, xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, có nơi học nghề phù hợp với nguyện vọng và năng lực, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và giúp các cơ sở dạy nghề tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phòng Nhân sự, Công ty TNHH Canon Việt Nam cho biết, nhu cầu tuyển dụng từ nay đến cuối năm không giới hạn số lượng: “Trong thời gian này bên Canon tuyển rất nhiều, số lượng lớn đối với lao động phổ thông cũng như các lao động có trình độ. Hiện tại nhu cầu mở rộng sản xuất rất cao vì thị trường máy in rất tốt cho nên cần số lượng lao động lớn. Chất lượng lao động ở đây khá đa dạng, nhiều bạn có kinh nghiệm nên chúng tôi khá yên tâm”.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng kí tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động này phù hợp với nhu cầu tìm việc của người dân, người lao động địa phương, tạo điều kiện cho người lao động chưa tìm kiếm được việc làm tại huyện Đông Anh lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng, có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống ngay tại địa phương.

Bên cạnh tuyển dụng lao động, Phiên giao dịch việc làm còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đông Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm công nhân đội nắng đứng trước công ty sau tin nhắn “không cần đến làm việc”
Hàng trăm công nhân đội nắng đứng trước công ty sau tin nhắn “không cần đến làm việc”

VOV.VN - Nội dung tin nhắn thông báo không cần đến làm việc khiến công nhân ngỡ ngàng, họ đã tập trung trước cổng nhà máy để yêu cầu giải thích rõ.

Hàng trăm công nhân đội nắng đứng trước công ty sau tin nhắn “không cần đến làm việc”

Hàng trăm công nhân đội nắng đứng trước công ty sau tin nhắn “không cần đến làm việc”

VOV.VN - Nội dung tin nhắn thông báo không cần đến làm việc khiến công nhân ngỡ ngàng, họ đã tập trung trước cổng nhà máy để yêu cầu giải thích rõ.

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động
Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Hàng nghìn vị trí việc làm dịp cuối năm cho người lao động
Hàng nghìn vị trí việc làm dịp cuối năm cho người lao động

VOV.VN - Các việc làm có mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng/tháng chiếm nhiều nhất với 835 chỉ tiêu. Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như Kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân...

Hàng nghìn vị trí việc làm dịp cuối năm cho người lao động

Hàng nghìn vị trí việc làm dịp cuối năm cho người lao động

VOV.VN - Các việc làm có mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng/tháng chiếm nhiều nhất với 835 chỉ tiêu. Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như Kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân...