Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Tại các địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động khác nhau để chị em phụ nữ thể hiện tài năng, sự khéo léo, đảm đang, sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại

Hòa trong không khí chào mừng 99 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1969 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 8/3, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ đã sôi nổi tham gia Ngày hội Phụ nữ Thủ đô bình đẳng và phát triển do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức.

Với nhiều nội dung thi, trổ tài diễn ra đồng loạt như: Biểu diễn các tiết mục văn nghệ, đồng diễn thể dục quạt mộc lan, ba la chùy, khiêu vũ thể thao… ngày hội thực sự là dịp để các tầng lớp phụ nữ Thủ đô thể hiện và phát huy tài năng, sự khéo léo, đảm đang, sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của người Phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hiến của Thăng Long Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

Đặc biệt, tại ngày hội còn có 26 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm mỹ nghệ truyền thống, đặc sản ẩm thực, các mặt hàng tiêu dùng…do chị em phụ nữ là chủ của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô sản xuất.

Tại ngày hội, chị Nguyễn Thị Lý- chủ cơ sở sản xuất chổi chít Lý Tiến (thành phố Hà Đông) cho biết: Lần đầu tiên được tham gia ngày hội, chị em phụ nữ trong cơ sở của chị đều rất phấn khởi.Thời gian tới, cơ sở sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất để tạo thêm nhiêù việc làm, nâng cao thu nhập cho một số chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần nhỏ bé xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, thanh lịch.

* Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Quốc tế phụ nữ và tròn 10 năm Hà Nội được tổ chức UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì Hòa Bình", Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Giao lưu phụ nữ quốc tế" tại huyện Sóc Sơn và Đông Anh (Hà Nội).

Tham dự chương trình có đại diện nữ ngoại giao của các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, phu nhân Đại sứ các nước tại Hà Nội và một số đại biểu nữ Thủ đô tiêu biểu trên các lĩnh vực: đối ngoại, văn hóa nghệ thuật, kinh tế... Cùng dự có Đại sứ các nước Cu Ba và Algeria tại Việt Nam. Đây là dịp để các đại biểu nữ quốc tế hiểu thêm về lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, truyền thống của phụ nữ Việt Nam anh hùng-bất khuất-trung hậu-đảm đang, nét tài hoa thanh lịch của phụ nữ Hà Nội qua các di tích danh thắng của Hà Nội.

Tại khu di tích quốc gia Cổ Loa (huyện Đông Anh), tham quan các di tích thành đắp bằng đất, Đền thờ vua An Dương Vương, Am Mỵ Châu, Giếng Ngọc..., những người bạn nước ngoài đã thực sự thích thú trước những câu chuyện kể về sự tích thành Cổ Loa, với huyền thoại Nỏ thần và mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy. Tại Việt phủ Thành Chương (xã Hiền Ninh, Sóc Sơn), các nữ ngoại giao, phu nhân Đại sứ rất ấn tượng trước vẻ đẹp và không gian yên bình với nét kiến trúc độc đáo mang đậm màu sắc làng quê Việt Nam, những nét vẽ tài hoa qua các tác phẩm của họa sĩ Thành Chương, cùng những hiện vật độc đáo của Bảo tàng Thành Chương.

Chương trình giao lưu diễn ra sôi nổi với các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật mang bản sắc dân tộc các nước, giới thiệu những nét ẩm thực tinh tế của người Hà Nội-Việt Nam...

Bà S.Xayachack, Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam thay mặt bạn bè quốc tế cảm ơn tình cảm mến khách của phụ nữ và nhân dân Hà Nội-Việt Nam dành cho đoàn, giúp những người bạn nước ngoài cơ hội tìm hiểu về lịch sử phong trào phụ nữ quốc tế, truyền thống của phụ nữ Hà Nội thanh lịch và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các di tích danh thắng nổi tiếng ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

* Tại Quảng Ngãi: Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1969 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức gặp mặt, toạ đàm cán bộ hội qua các thời kỳ. Phụ nữ Quảng Ngãi thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm...đặc biệt công tác cán bộ nữ, cán bộ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm kỳ đương nhiệm, chị em phụ nữ tham gia cấp ủy đảng cấp tỉnh chiếm tỷ lệ 10,2%, cấp huyện, thành phố 11,36%, cấp xã, phường, thị trấn 13,48%. Tỷ lệ tương ứng trong cơ cấu HĐND là 17,64% đối với cấp tỉnh, 18,57% đối với cấp huyện, 15,06% đối với cấp xã phường, thị trấn. Với những thành tích đã đạt được, những năm gần đây Hội LHPN Quảng Ngãi đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều bằng khen của các cấp, các ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.