Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2009), đoàn viên, thanh niên các địa phương đã và đang có nhiều hoạt động chào mừng thiết thực.
Tại Bình Định: Đoàn thanh niên các cấp của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Gặp mặt thân mật với 40 cán bộ đoàn qua các thời kỳ, thăm và tặng 11 suất quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ. Ban Thường vụ Đoàn Dân chính Đảng Bình Định đã tổ chức hội trại "nét đẹp thanh niên" tại xã Nhơn Lý và thăm tặng 40 suất quà và học bổng cho gia đình chính sách và học sinh nghèo học giỏi. Các trường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây, Phước Mỹ, Bùi Thị Xuân...( Quy Nhơn) tổ chức cắm trại và thi văn nghệ.
Đoàn phường Lý Thường Kiệt tổ chức cho đoàn viên thanh niên đi thăm các di tích lịch sử như nhà tù số 9 đường Đào Duy Từ, bảo tàng tổng hợp tỉnh và dâng hương đền thờ Chi bộ Nhà đèn tại Quy Nhơn. 100 đoàn viên thanh niên bệnh viện Đa khoá khu vực Bồng Sơn đã tổ chức về nguồn dâng hương đền thờ Chi bộ cửu Lợi xã Tam Quan Nam (Hoài Nhơn). Trên 500 đoàn viên thanh niên huyện Hoài Ân ra quân khắc phục sa bồi thuỷ phá do lũ lụt cuối năm 2008 gây ra tại xã Ân Hảo Đông với tổng diện tích hơn 2 ha.
Bắc Giang: 78 Bí thư Chi Đoàn cơ sở xuất sắc đại diện cho hơn 4.000 Bí thư Đoàn cơ sở trong tỉnh cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố Bắc Giang đã dự lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn và tuyên dương Bí thư Chi Đoàn cơ sở xuất sắc do Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức ngày 24/3.
Những Bí thư Chi Đoàn được tuyên dương trong dịp này đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, được thanh niên tín nhiệm, thuộc các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Tiêu biểu là Ngô Anh Dũng, Bí thư Chi Đoàn xưởng đo lường tự động hoá thuộc Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã 2 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thực hiện thành công mô hình thư viện khoa học kỹ thuật và Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật của Chi Đoàn để đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên. Bí thư Chi Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang Trần Đình Hiếu đã 7 lần tham gia hiến máu nhân đạo...
Tại buổi lễ, 45 học sinh nghèo, mồ côi vượt khó ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh đã được nhận 45 chiếc xe đạp do Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang, Công ty Cổ phần lương thực Bắc Giang và Công ty TNHH Công Minh ủng hộ.
Phú Thọ: Với chủ đề Tháng Thanh niên "Tuổi trẻ Đất Tổ hành động vì an sinh xã hội, vì tương lai tương sáng của thanh niên" đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh hưởng ứng tích cực.
Ngày hội "Hiến máu kỉ lục" đã thu hút gần 10.000 ĐVTN ở tất cả các huyện, thị, thành đoàn, cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc tham gia. Tỉnh Đoàn Phú Thọ phối hợp với các cơ sở Đoàn tổ chức ngày hội tư vấn cho thanh niên các cơ sở xã, phường, thị trấn về nghề nghiệp và việc làm; tổ chức tham quan, giao lưu với các trường nghề, làng nghề, các nhà máy xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó là chương trình gặp gỡ cán bộ Đoàn, các hoạt động văn hóa-nghệ thuật với chủ đề: "Ngày hội văn hoá thể thao thanh niên". Tỉnh Đoàn tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội cho ĐVTN, tập trung tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, tập huấn Luật an toàn giao thông.
Các sở Đoàn đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc mang nhiều ý nghĩa như: Làm đường, sửa chữa, cất mới cầu nông thôn, cất "Nhà tình bạn" cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, cắt tóc miễn phí, tổ chức sân chơi lưu động phục vụ thanh thiếu nhi; phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông…
* Lâm Đồng: Ngày 24/3, tại Đà Lạt, Tỉnh Đoàn đã gặp mặt 70 nữ cán bộ đoàn tiêu biểu, những nữ thủ lĩnh thanh niên có đóng góp xuất sắc cho công tác Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên trong vòng 40 năm trở lại đây.
Hầu hết những đại biểu tham dự buổi gặp mặt nói trên là những người đã chuyển công tác sang các ban, ngành khác tại địa phương; nhiều người đã nghỉ hưu và chuyển địa bàn sinh sống khỏi Lâm Đồng. Cùng nhau gặp gỡ, ôn lại những ngày tháng đóng góp sức trẻ cho phong trào thanh niên, các cựu nữ cán bộ Đoàn thuộc nhiều thời kỳ ở Lâm Đồng rất tự hào đã trực tiếp góp sức mình cho sự lớn mạnh của phong trào Đoàn, Hội của tỉnh. Nhiều đại biểu nữ cán bộ Đoàn đã rất xúc động khi nhắc đến những kỷ niệm hoạt động của một giai đoạn đầy khó khăn sau khi đất nước giải phóng và Lâm Đồng phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù của một tỉnh Tây Nguyên, trong đó có nhiệm vụ tham gia tiễu trừ lực lượng Fulro./.