Nhiều hoạt động thiết thực triển khai trong Tháng Công nhân

VOV.VN - Trong Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao. Đáng chú ý, mỗi công đoàn sẽ lựa chọn ít nhất một việc làm cụ thể để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Công đoàn viên chức Việt Nam (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) triển khai hành động Tháng công nhân và An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Tháng Công nhân triển khai từ ngày 1 - 31/5, là dịp cao điểm để các tổ chức công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Mục đích nhằm động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên công đoàn, nhất là đội ngũ công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, sẽ làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Bên cạnh đó, trong tháng này, sẽ Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; hoạt động “Cảm ơn đoàn viên và người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”…

Năm nay, trong Tháng Công nhân, các tổ chức công đoàn sẽ triển khai chương trình "Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên". Qua đó, chủ động phối hợp, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các sự kiện lớn dành cho đoàn viên và người lao động như: “Phiên chợ đoàn viên”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho đoàn viên”, “Ngày hội văn hóa, thể thao”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục triển khai và ký kết mới chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với các đối tác.

Ngoài ra, tổ chức để công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất 1 việc làm cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Với việc hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn sẽ phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức lễ phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 gắn với tổ chức một hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên và người lao động; Tổ chức các hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện tốt Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023; Gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp; tổ chức truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), Tháng Công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, trong 11 năm qua, “Tháng Công nhân” là tháng rất quan trọng, đã trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tri ân, hướng về người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động và Tháng Công nhân năm 2023 bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất; Các đơn vị cần phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; Chăm lo đời sống, việc làm cho cho người lao động; quan tâm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân, người lao động Cần Thơ đón Lễ 30/4 – 1/5 ấm áp, nhiều niềm vui
Công nhân, người lao động Cần Thơ đón Lễ 30/4 – 1/5 ấm áp, nhiều niềm vui

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Tông LÐLÐ Việt Nam, các cấp công đoàn TP. Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Trong dịp Tết hay ngày Lễ lớn như 30/, 1/5, 2/9… mỗi chương trình phúc lợi được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, phù hợp thực tế, mang lại niềm vui ấm áp, vật chất đủ đầy cho người lao động

Công nhân, người lao động Cần Thơ đón Lễ 30/4 – 1/5 ấm áp, nhiều niềm vui

Công nhân, người lao động Cần Thơ đón Lễ 30/4 – 1/5 ấm áp, nhiều niềm vui

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Tông LÐLÐ Việt Nam, các cấp công đoàn TP. Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Trong dịp Tết hay ngày Lễ lớn như 30/, 1/5, 2/9… mỗi chương trình phúc lợi được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, phù hợp thực tế, mang lại niềm vui ấm áp, vật chất đủ đầy cho người lao động

Ngày hội nữ công nhân ở TP.HCM
Ngày hội nữ công nhân ở TP.HCM

VOV.VN -   Ngày 23/4, tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM  diễn ra chương trình “Ngày hội nữ công nhân”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Liên đoàn Lao động TP tổ chức, với sự tham gia của 600 nữ công nhân lao động.

Ngày hội nữ công nhân ở TP.HCM

Ngày hội nữ công nhân ở TP.HCM

VOV.VN -   Ngày 23/4, tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM  diễn ra chương trình “Ngày hội nữ công nhân”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Liên đoàn Lao động TP tổ chức, với sự tham gia của 600 nữ công nhân lao động.

Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam
Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 14 khóa V đã bầu Phó chủ tịch và một số ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 14 khóa V đã bầu Phó chủ tịch và một số ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam