Nhiều người mua hàng mang về ở Hà Nội “né” quét mã QR

VOV.VN - Từ trưa 21/9, Hà Nội cho phép một số cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại trong tình hình mới, tuy nhiên xuất hiện tình trạng người dân có tâm lý chủ quan không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch.

Những ngày qua trên những tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn Hà Nội đã dần trở lại nhịp sống “bình thường mới” theo  Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cửa hàng thuộc diện được phép mở cửa trở lại với điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR Code để khách đến mua hàng khai báo.

Người mua "né" quét QR

Theo ghi nhận, các cửa hàng mở cửa đã đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại các tuyến phố thuộc phường đều treo biển “bán mang về”, căng dây ngang bảo đảm khoảng cách với người bán và người mua hoặc có tấm chắn, thực hiện đủ 5K và dán mã QR ngay trước cửa để người mua khai báo theo đúng quy định phòng chống dịch.

Tại cửa hàng Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Nội (45 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm) tại các bàn đều có nước sát trùng, khử khuẩn và dán mã QR được bố trí giãn cách. Các bàn đều có nhân viên hướng dẫn khách mua hàng thực hiện khai báo QR. Tuy nhiên, các cửa hàng bán xôi, bánh mỳ ăn sáng hay dịch vụ sửa chữa xe máy lại gần như lơ là việc nhắc khách quét QR.

Ở một số nơi vẫn có tình trạng khách tới mua hàng gần như phớt lờ việc quét mã QR, chỉ khi nhân viên cửa hàng nhắc nhở, yêu cầu họ mới thực hiện việc này.

Đáng chú ý, một số cửa hàng ăn uống bán mang về vẫn có tình trạng khách xếp hàng không đảm khoảng cách 2m. Cụ thể, theo phản ánh của người dân từ sau khi được phép bán hàng mang về, cửa hàng Thu Thùy bán bún bò Huế (tại số 18 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng) vào 2 khung giờ trưa và chiều tối hàng chục shipper tới mua xếp hàng dài đứng sát nhau không đảm bảo quy định phòng dịch, không quét mã QR, phương tiện dựng bừa bãi trên vỉa hè và dưới lề đường.

Tương tự phố Lê Đại Hành (đoạn Cao Đạt- Bà Triệu) sau khi các quán đồ uống mở cửa trở lại, vỉa hè trở thành bến đỗ, tụ tập của rất đông shipper ngồi chờ đơn hàng, trò chuyện, nhiều người bỏ khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Bà Lê Thị Lan, ở phố Bà Triệu cho hay, mỗi lần đi qua vỉa hè này thấy shipper tụ tập nói chuyện bà cũng sợ không may lây lan dịch bệnh nên thường đi tránh xuống lề đường cho yên tâm”.

Điều đáng nói, tình trạng trên diễn ra phổ biến những ngày qua nhưng không thấy lực lượng chức năng phường sở tại nhắc nhở.

Rõ ràng, qua 3 ngày được nới lỏng, ở một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã xuất hiện tâm lý chủ quan, người dân ra đường đông hơn, nhiều điểm mua bán hàng hóa không thực hiện giãn cách theo quy định, người mua “né” quét mã QR… Chính quyền địa phương cần có biện pháp quyết liệt giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm để giữ vững thành quả chống dịch Covid-19.

Kiên quyết dừng hoạt động với cơ sở không quét mã QR

Chiều 22/9, tại cuộc họp giao ban giữa Sở Chỉ huy Thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/UBND, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thông điệp 5K, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

Các quận, huyện phải triển khai nghiêm túc, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý các trường hợp vi phạm; nhất là tại các trung tâm thương mại, các cửa hàng, dịch vụ trong trung tâm thương mại chỉ được hoạt động theo đúng danh mục tại Chỉ thị 22 và cần đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch, giữ khoảng cách, thực hiện 5K, phải có quét mã QRCode, cơ sở nào vi phạm kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quét mã QR Code phục vụ công tác quản lý, truy vết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Tăng trưởng GRDP thấp hơn kịch bản cơ sở đầu năm
Hà Nội: Tăng trưởng GRDP thấp hơn kịch bản cơ sở đầu năm

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, tăng trưởng GRDP 6 tháng 5,91% được duy trì và cao hơn cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mức độ đạt được thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2019 và thấp hơn kịch bản cơ sở (7,5%).

Hà Nội: Tăng trưởng GRDP thấp hơn kịch bản cơ sở đầu năm

Hà Nội: Tăng trưởng GRDP thấp hơn kịch bản cơ sở đầu năm

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, tăng trưởng GRDP 6 tháng 5,91% được duy trì và cao hơn cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mức độ đạt được thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2019 và thấp hơn kịch bản cơ sở (7,5%).

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh
Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Nhiều người Hà Nội chen chân đi siêu thị sau khi nới lỏng giãn cách
Nhiều người Hà Nội chen chân đi siêu thị sau khi nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, lượng người đến mua sắm tại các siêu thị tăng mạnh. Do lượng người đông nên khó đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch.

Nhiều người Hà Nội chen chân đi siêu thị sau khi nới lỏng giãn cách

Nhiều người Hà Nội chen chân đi siêu thị sau khi nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, lượng người đến mua sắm tại các siêu thị tăng mạnh. Do lượng người đông nên khó đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch.