Nhiều trẻ đang bị đeo kính cận oan

Khoảng 20% trẻ em bị cận thị giả, do sự điều tiết thể mi của mắt. Vì thế, cần thực hiện đúng quy trình khám mới đánh giá chính xác mức độ cận thị.

Tại hội thảo về Cận thị học đường sáng qua (1/4) do Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức, Tiến sĩ Vũ Bích Thủy, Trưởng Khoa mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, ở trẻ có một hiện tượng gọi là cận thị giả, nghĩa là trẻ có thể nhìn xa không rõ nhưng không bị cận thị. Nếu cha mẹ cho đi khám đúng lúc này, trẻ có thể phải đeo kính cận mà không cần thiết.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh cận thị học đường, trẻ không nên đọc sách, làm việc bằng mắt ở khoảng cách gần liên tục quá lâu. Sau một giờ đọc sách, làm việc với máy tính cần nghỉ từ 5 đến 10 phút, xoa nhẹ mi mắt. Với đèn để bàn không dùng bóng quá sáng hơn  100 W. Trẻ cần chơi ngoài trời mỗi ngày từ 1-2 giờ. Khi trẻ bị cận thị, cần được đeo kính đúng số, từ 6 tháng đến 12 tháng khám một lần, để điều chỉnh kính theo độ cận thị và tránh các biến chứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.