Nhiều vùng ở Ninh Thuận ngập lụt do mưa lớn

VOV.VN - Cơn mưa nặng hạt kéo dài từ tối 28 đến trưa 29/11 đã khiến nhiều vùng trũng thấp của tỉnh Ninh Thuận bị ngập lụt nặng. 

Đến hơn 13h ngày 29/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bị ngập sâu trong nước, gây không ít khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Riêng đoạn đầu đường 21-8 kéo dài đến ngã năm phường Phủ Hà, nước ngập sâu và dâng tràn vào nhà của người dân hai bên đường.

Tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, mưa lớn làm cho nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập sâu cánh đồng trên địa bàn xã. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã nối hai xã Phước Nam và xã Phước Dinh của huyện Thuận Nam bị nước tràn qua đường, nhiều vùng trũng thấp bị nước ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. Nước dâng cao còn làm ngập khu chợ thôn Văn Lâm 3, sân trường học, trạm y tế và địa bàn các khu dân cư của một số thôn Văn Lâm của xã Phước Nam.

Trên tuyến đường 709 nối hai xã Phước Ninh và Nhị Hà, huyện Thuận Nam, một số điểm trũng thấp cũng bị nước tràn qua, gây ách tắc cho các phương tiện di chuyển qua đây. Trước tình hình ngập lụt như vậy, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo chính quyền xã Phước Nam khẩn trương tổ chức di dời những hộ dân ở vùng trũng thấp, đang bị ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn; đồng thời bố trí lực lượng trực canh tại các điểm ngập sâu trên tuyến đường liên xã để cảnh báo, khuyến cáo người dân không chạy xe qua, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận), do mưa lớn kéo dài từ tối qua đến nay, nên lượng nước ở 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh tăng lên đáng kể.

Đến nay, lượng nước ở 21 hồ chứa đạt hơn 110 triệu/194,49 triệu m3 dung tích thiết kế; đã có 5 hồ chứa lượng nước đã qua tràn tự do và 1 hồ chứa phải mở cửa van xả với hơn 21 m3/giây. Hiện, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để ứng phó, tiến hành xả lũ đúng quy trình vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa; đồng thời không để ngập lụt cho vùng hạ lưu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận còn khó khăn
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận còn khó khăn

VOV.VN - Doanh nghiệp chưa mặn mà với nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận do cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng cấp 2,3 vẫn chưa hoàn thiện.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận còn khó khăn

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận còn khó khăn

VOV.VN - Doanh nghiệp chưa mặn mà với nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận do cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng cấp 2,3 vẫn chưa hoàn thiện.

Ninh Thuận sẵn sàng sơ tán gần 16.000 dân nếu bão số 12 đổ bộ
Ninh Thuận sẵn sàng sơ tán gần 16.000 dân nếu bão số 12 đổ bộ

VOV.VN - Trước diễn biến của bão số 12, sáng nay (10/11), các đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đi kiểm tra tại vùng xung yếu, cảng biển và vùng ven biển để kịp thời có phương án xử lý khi gặp tình huống xấu.

Ninh Thuận sẵn sàng sơ tán gần 16.000 dân nếu bão số 12 đổ bộ

Ninh Thuận sẵn sàng sơ tán gần 16.000 dân nếu bão số 12 đổ bộ

VOV.VN - Trước diễn biến của bão số 12, sáng nay (10/11), các đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đi kiểm tra tại vùng xung yếu, cảng biển và vùng ven biển để kịp thời có phương án xử lý khi gặp tình huống xấu.

Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12
Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12

VOV.VN - Sáng nay (9/11), tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận đã phát công điện khẩn đến các địa phương, ban ngành trên địa bàn về việc ứng phó với cơn bão số 12.

Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12

Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12

VOV.VN - Sáng nay (9/11), tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận đã phát công điện khẩn đến các địa phương, ban ngành trên địa bàn về việc ứng phó với cơn bão số 12.