Những “bông hoa đẹp” trong phong trào hiến máu
Tại “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu cả nước 2011”, có người đã 63 lần hiến máu; có người 18 tuổi mà đã 12 lần hiến máu…
- Lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu
- Hội ngộ 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu năm 2011
Ngày 14/6 được chọn là Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyên. Hàng năm, cứ đến ngày này, chúng ta lại tổ chức nhiều sự kiện để tôn vinh và tri ân nghĩa cử nhân ái cao đẹp của hàng ngàn người hiến máu tình nguyện trên cả nước, những người đã chia sẻ giọt máu hồng để cứu sống nhiều người bệnh không may mắn.
Phong trào hiến máu nhân đạo đang ngày càng thu hút nhiều cá nhân, tập thể tham gia. Qua đó, nhiều tấm gương tiêu biểu về hiến máu đã được xã hội phát hiện, ghi nhận và biểu dương.
Có mặt trong “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu cả nước 2011” diễn ra ngày 12/6 tại Hà Nội, ông Lương Đình Chiêu (ở 18/12 Trần Kế Xương, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM, là người hiến máu nhiều nhất - 54 tuổi đời, ông đã 63 lần tham gia hiến máu.
Ông Chiêu kể, lần đầu tiên ông đi hiến máu là vào năm 1995. Qua 16 năm, cứ đều đặn mỗi năm 4 lần theo đúng tiêu chuẩn, ông lại sắp xếp công việc kinh doanh vốn rất bận rộn tại xưởng in lụa cho mình 1 ngày nghỉ dành cho việc đi hiến máu.
Để có thể đảm bảo định kỳ 4 lần hiến máu trong một năm, ông Chiêu duy trì chế độ sinh hoạt: không thuốc lá, hạn chế bia rượu, tập thể dục đều đặn, vì thế ông thấy mình như khỏe hơn mỗi lần tham gia hiến máu. Ông Chiêu tâm sự: “Từ khi tôi 38 tuổi, đến giờ mỗi năm tôi đi 4 hiến máu lần không bỏ tháng nào. Tôi thấy việc làm này rất tốt, bởi mình góp một chút sức khỏe cho xã hội thì cứ làm chứ không nghĩ gì hết. Làm được một việc tốt là tôi thấy hạnh phúc rồi”.
Ông Nguyễn Hồng Trân, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là người vận động được nhiều đơn vị máu nhất trong năm qua. Ông Trân mới tham gia hoạt động này, nhưng trong năm 2010 ông đã vận động được 210 người tham gia hiến máu. Không phải là người có đủ sức khỏe để hiến máu nhiều lần, nhưng ông Trân dành hết thời gian và tâm huyết để vận động từng cá nhân, gia đình, tập thể tham gia hiến máu.
Ông Trân kể, những ngày đầu, công việc vận động gặp rất nhiều khó khăn, bởi nhiều người vẫn còn suy nghĩ “tiền có thể cho được chứ máu thì không thể”, và nhiều người không hiểu gì về hiến máu.
Ông Trân cho biết, khi mới vận động bà con ông rất ngại, bởi họ chưa hiểu hiến máu là gì. Nhưng sau khi tuyên truyền, giải thích, bà con đã nhận thức đầy đủ. Hiến máu ở nơi ông Trân cư trú giờ trở thành phong trào. Mỗi lần có khoảng 60 - 70 người đi hiến máu và thuê xe, nếu không đủ bà con sẽ “khiếu nại”.
Trẻ trung, đầy nhiệt huyết, năng động - đó là điều dễ nhận thấy ở Nguyễn Quyết Chiến, sinh viên năm thứ 2, Đại học sư phạm Thái Nguyên. Chàng trai sinh năm 1990 là người trẻ tuổi nhất trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2011 được tôn vinh.
Năm 18 tuổi, Chiến tham gia vận động hiến máu tình nguyện và hiện đã 12 lần hiến máu. Lần đầu tham gia hiến máu, Chiến nghĩ giọt máu của mình ít nhất sẽ cứu được một người và Chiến sẽ tiếp tục hiến máu để không còn những gia đình phải chịu cảnh đau thương khi người thân hoặc chính người bệnh không có máu để chữa trị. Là một thanh niên trẻ, Chiến thấy trách nhiệm của thanh niên trong phong trào hiến máu đối với những người bệnh là rất cần thiết.
Những tấm gương tiêu biểu, mỗi người một cuộc đời, một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có điểm chung là hết lòng vì phong trào hiến máu nhân đạo. Phong trào hiến máu tình nguyện đã thực sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân. Tuy vậy, vẫn cần nhiều hơn nữa sự chung tay giúp sức của cộng đồng vì những dòng máu cứu người trong cơn nguy kịch.
Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu năm nay có thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” nhằm thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và ý nghĩa nhân văn cao cả của việc hiến máu cứu người. Việc hiến máu sẽ mang lại cơ hội sống cho người bệnh cần máu.
Tôn vinh người hiến máu là thể hiện sự trân trọng của cộng đồng, xã hội dành cho người hiến máu, vừa kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu vì sức khỏe của chính mình và người bệnh cần truyền máu./.